Hoàng Đức có bất đồng với HLV Troussier hay không?

Long Nguyên - Cao Oanh Thứ ba, ngày 20/02/2024 16:40 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã khẳng định, anh và HLV Philippe Troussier không có khúc mắc nào mà đều muốn làm điều tốt nhất cho ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Hoàng Đức: "1 cầu thủ có thể chơi 2-3 vị trí trên sân là điều rất tốt"

Tối qua (19/2), lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 đã được báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Nhận được số điểm cao nhất từ phiếu bầu của các nhà báo, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã giành giải thưởng cá nhân cao quý này. Đây cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp, Hoàng Đức đoạt giải Quả bóng vàng Việt Nam sau lần đầu tiên vào năm 2021.

Ở CLB Thể Công-Viettel, Hoàng Đức là cầu thủ trụ cột không thể thay thế trên hàng tiền vệ. Tuy nhiên, tại ĐT Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier, Hoàng Đức đang gặp không ít khó khăn.

Hoàng Đức có bất đồng với HLV Troussier hay không?- Ảnh 1.

Hoàng Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam 2023. Ảnh: Vietnamnet

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, Hoàng Đức không được ra sân phút nào ở 2 trận gặp Philippines và Iraq. Tới VCK Asian Cup 2024, Hoàng Đức vắng mặt do chấn thương. Trong một số trận giao hữu trước đó, Hoàng Đức chơi không thành công khi được HLV Troussier xếp chơi trung phong.

Dù chịu áp lực không nhỏ tại ĐT Việt Nam trong thời gian qua, nhưng Hoàng Đức tỏ ra khá tự tin sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa. Trò chuyện với Dân Việt, Hoàng Đức chia sẻ: "Mỗi HLV có một lối chơi khác nhau. Trong khi HLV Park Hang-seo thiên hướng về phòng ngự, HLV Troussier lại tổ chức một lối chơi có thiên hướng tấn công.

Thời gian đầu, tôi có chút lạ lẫm khi thích nghi với chiến thuật mới. Tuy vậy, sau một thời gian tập luyện, tôi đã dần thích ứng và hoàn thiện bản thân để theo đuổi được triết lý mà HLV Troussier mong muốn".

Hoàng Đức nhấn mạnh, là người chơi sở trường ở vị trí tiền vệ, anh rất thích lối chơi tấn công để phát huy tốt nhất năng lực của mình. Mặc dù vậy, Hoàng Đức cũng sẵn sàng đá ở các vị trí khác nếu lại được HLV Troussier gọi vào ĐT Việt Nam. Hoàng Đức khẳng định: "Trong bóng đá, một cầu thủ có lúc ra sân, có lúc lại ngồi ngoài bởi cách bố trí đội hình của HLV, đó là chuyện rất đỗi bình thường. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi tôn trọng ban huấn luyện và tuân thủ những quyết định của nhà cầm quân. Hơn thế, nếu tôi không ra sân, đội vẫn giành chiến thắng, bóng đá Việt Nam vẫn tiến triển tích cực, tôi rất sẵn sàng và thoải mái.

Mỗi cầu thủ có 1 vị trí sở trường, nhưng cũng cần được rèn luyện để chơi ở 2-3 vị trí. Điều đó tốt cho cầu thủ trước khi mang lại nhiều sự lựa chọn và hiệu quả cho đội bóng.

Hoàng Đức có bất đồng với HLV Troussier hay không?- Ảnh 2.

Hoàng Đức sẵn sàng chơi ở mọi vị trí được yêu cầu nếu điều đó tốt cho ĐT Việt Nam. Ảnh: SP

Mỗi HLV có tư duy riêng và các cầu thủ cần đáp ứng với sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia đó. Bóng đá là trò chơi tập thể và các cầu thủ cần phải tìm cách thích ứng tốt nhất.

Thực tế, vị trí tiền đạo mà tôi đảm nhận trong đấu pháp của HLV Troussier không đơn giản như người hâm mộ nghĩ. Tôi không hoàn toàn đá trung phong mà được phép lùi về nhận bóng để triển khai tấn công. Ban đầu, do không hiểu vị trí này chơi thế nào nên tôi gặp khó khăn. Tuy vậy, sau khi được giải thích, tôi đã hiểu để có sự thích nghi".

Trả lời về thông tin có xảy ra bất đồng với HLV Troussier trong thời gian qua hay không, Hoàng Đức khẳng định: "Đó không hẳn là bất đồng. Ngay khi mới làm việc cùng chúng tôi, với phong cách một người châu Âu, HLV Troussier đã nói các cầu thủ hãy phản hồi hoặc đưa ra ý kiến riêng của mình khi thấy bản thân không thích hợp hoặc chưa hiểu về vị trí. Cũng bởi vậy, có thời gian tôi đã ngồi lại và nói chuyện với ông.

Tôi thẳng thắn chia sẻ rằng tôi chưa thấy vị trí này phù hợp với cá nhân tôi, có thể tôi chưa đáp ứng được yêu cầu HLV đặt ra, đang cảm thấy cảm thấy rất lạ lẫm, mới mẻ. Chúng tôi không có khúc mắc nào mà thẳng thắn trao đổi để cùng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho ĐT Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem