Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chủ nhật, ngày 02/06/2024 06:30 AM (GMT+7)
Hai tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV khép lại với rất nhiều phát ngôn đáng chú ý của đại biểu Quốc hội liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, công tác cán bộ, cải cách tiền lương... Cùng Dân Việt điểm lại những phát ngôn ấn tượng này.
Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 1.

Chiều 25/5, phát biểu tại thảo luận tổ của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong triển khai các công việc nói chung và các dự án giao thông nói riêng.

"Chính sách là con người, tổ chức thực hiện là con người, lãnh đạo cũng là con người. Nhiều lúc tôi chia sẻ thay vì làm nhiều việc thì làm một việc là thay người mà rất hiệu quả", Thủ tướng nói và dẫn chứng ở một số đơn vị như đường sắt, EVN, PVN khi thay một vài người trong bộ máy lãnh đạo đã tạo hiệu quả cao trong công việc.


Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 2.

Chiều 22/5, thảo luận về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) cho biết tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tháng 11/2023), ông đề nghị không nên quy định cứng nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe mà nên quy định cùng xu hướng với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, sau khi dự một đám cưới ở quê nhà, đại biểu thấy việc cấm tuyệt đối bằng 0 "có khi lại đúng". Lý do theo ông Huân, một bộ phận người dân vẫn còn nể nang nhau hơn là coi trọng pháp luật.

Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 3.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) nhắc lại nội dung này 2 lần khi thảo luận tại tổ (sáng 23/5) và khi thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023 (sáng 29/5).

 Theo ông Hòa, trước đây địa phương nào cũng muốn phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa để tăng thu ngân sách. Muốn vậy, họ phải trải thảm đỏ kêu gọi đầu tư và nhiều lúc vượt rào, làm không đúng quy định. Nếu bây giờ lật lại, "những cán bộ này ít nhiều đều có sai phạm".Ông cũng kiến nghị các cơ quan nghiên cứu chính sách khoan hồng với cán bộ, doanh nghiệp vi phạm biết chuộc lỗi.

Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 4.

Thảo luận về dự Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi sáng 28/5, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng việc quy định chặt chẽ hơn hoạt động ghi âm, ghi hình tại phiên tòa là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, nữ đại biểu lưu ý cần có sự phân biệt đối tượng được phép ghi âm, ghi hình tại phiên tòa.

Bà Nga đề xuất nên quy định cởi mở hơn việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa với nhóm phóng viên, báo chí, truyền hình bởi đây là những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn nên việc thông tin sẽ có sự chuyên nghiệp và tính khách quan.

Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 5.

Giải trình về Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định "không có nước nào" có việc tòa án đi thu thập chứng cứ và xử theo tài liệu của mình thu thập.

Theo ông "nguyên đơn cũng là nhân dân, bị đơn cũng là nhân dân, nếu tòa phục vụ nguyên đơn đi thu thập chứng cứ, rồi tòa lại phục vụ bị đơn tiếp tục đi thu thập chứng cứ sẽ sinh ra một vụ án kỳ cục là hai bên kiện nhau".

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh quan điểm "phục vụ nhân dân của tòa án là phải đảm bảo công lý, phán xử cho đúng, tuân thủ đúng pháp luật chứ không phải việc đi thu thập chứng cứ".

Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 6.

Nội dung này được Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung nêu trong báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Theo đó, so với năm 2022, năm 2023 số vụ và số nạn nhân của bạo lực gia đình đều giảm, song tỷ lệ nạn nhân là nam giới có dấu hiệu tăng so với năm trước.

"Nhiều người bị bạo lực có tâm lý cam chịu, sợ bị kỳ thị nên không đi báo cáo. Đa số họ cho rằng đó là chuyện bình thường, xấu chàng hổ ai", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay.

Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 7.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, các tháng đầu năm 2024, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần phải cải cách thủ tục hành chính mạnh hơn vì hiện nay, thủ tục hành chính ở Việt Nam còn nhiều vướng mắc.

"Nếu mà ta cứ theo thể chế hiện nay cái gì cũng không phân cấp được, cái gì cũng xin - cho, không dám nghĩ, dám làm, rồi cứ đá lên đá xuống, vòng qua vòng lại thì rất là lâu. Nếu mình không cải cách nhanh thì nhà đầu tư sẽ đi nước khác", ông Dũng nói.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT cũng đề nghị báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đánh giá lại các cơ chế chính sách đặc thù cho 10 địa phương. Nếu như đúng, trúng và hiệu quả thì nhân rộng cho các địa phương khác thực hiện.

Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 8.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nói như trên khi hồi âm ý kiến đại biểu về tác động của chính sách cải cách tiền lương khi sửa Luật Bảo hiểm xã hội, chiều 27/5.

“Vấn đề cải cách tiền lương, chúng ta chuẩn bị hơn 20 năm rồi, nói đi nói lại. Cái khó nhất của cải cách tiền lương là không có tiền, đợt này thì có tiền rồi, 680.000 tỷ đồng đã báo cáo Quốc hội rồi”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 9.

Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, sáng 23/5, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, doanh nghiệp phản ánh xử lý thủ tục hành chính còn trì trệ, người thực thi công vụ sợ sai, việc gì cũng "hỏi lên cấp trên, hỏi sang cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

"Có những việc trước đây vẫn quyết mà bây giờ không dám quyết; có nhiều việc cứ hỏi lên cấp trên, hỏi cả sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội", ông Thanh nêu thực tế.

Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 10.

Thảo luận tại tổ chiều 25/5 về chủ trương đầu tư đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ GTVT đã quy hoạch mạng lưới trạm, ban hành quy chuẩn quốc gia về đường cao tốc, trong đó có trạm dừng nghỉ và thông tư quy định đầy đủ trạm gồm những gì, đặc biệt dành diện tích xây dựng trạm sạc ở trạm dừng nghỉ tương đương với thế giới.

"Nước ngoài có gì, Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc có gì, chúng ta có đầy đủ. Tôi đã chỉ đạo rất kỹ vấn đề này", ông Thắng nói.

Infographic: Những phát ngôn ấn tượng trong 2 tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV- Ảnh 11.

Chiều 24/5, khi thảo luận tại tổ về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, lý giải rõ hơn về quy định bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ, Chủ tịch nước Tô Lâm Việt Nam cho biết Việt Nam khác nhiều nước vì chúng ta là xã hội an toàn, không có súng, vũ khí và những công cụ đe dọa an toàn cho bất kỳ người dân nào.

Theo Chủ tịch nước, lãnh đạo nhiều nước khi sang Việt Nam đều cảm thấy rất an toàn, họ có thể đi bất cứ đâu mà không lo bị khủng bố hay đe dọa, cả khách du lịch quốc tế cũng như vậy.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng do có tính sát thương rất lớn, có thể làm chết người nên phải đưa vào những thiết chế quản lý theo luật.


 

Quỳnh Nguyễn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem