Yên Bái: Khai thác khoáng sản rầm rộ ngay trục đường chính, xã nói "không có" (?)

Hoàng Hữu Thứ ba, ngày 14/02/2023 13:55 PM (GMT+7)
Theo lãnh đạo Phòng TNMT huyện Trấn Yên, trên địa bàn xã Vân Hội không có mỏ đất được cấp phép, việc khai thác và vận chuyển đất ra khỏi địa bàn là sai so với quy định. Đồng thời, yêu cầu xã xác minh, lập biên bản rõ ràng, xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có hành vi vi phạm.
Bình luận 0

Yên Bái: Khai thác khoáng sản trái phép ngay trục đường chính, xã nói "không biết"?

Điểm khai thác khoáng sản trái phép ngay trục đường chính 

Người dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái phản ánh, thời gian gần đây trên địa bàn xã có một số đối tượng đào xới và vận chuyển một lượng lớn đất màu đen, sau đó dùng nhiều xe đầu kéo rơ moóc vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Ngày 9 và 10/2, tại tuyến đường chính thuộc địa phận thôn Lao Động (xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), PV Dân Việt ghi nhận trên một khoảng đất rộng nằm ngay sát đường có 6 máy xúc đang hoạt động rầm rộ. Bên cạnh đó, 5 ô tô trọng tải lớn đang xếp hàng để máy xúc đưa đất lên thùng.

Yên Bái: Khai thác khoáng sản trái phép vận chuyển về Phú Thọ tiêu thụ - Ảnh 1.

Một khu vực khá rộng lớn nằm cạnh trục đường chính từ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đi xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ bị nhóm người huy động 6 máy xúc đào xới. Ảnh: Hoàng Hữu.

Một khối lượng lớn đất màu đen được máy xúc đổ lên thùng các xe đầu kéo mang BKS 19H-001.79 kéo theo rơ moóc 19R-009.20; 29H-844.28 kéo theo rơ moóc 29R-520.86 và 2 xe tải mang BKS 19R-001.87, 19C-016.53.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông N.V.T (thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) vô cùng bức xúc nói: "Các đối tượng này múc đất cả ngày lẫn đêm, làm tan hoang những mảnh ruộng gần đó. Đặc biệt các xe tải hạng nặng qua lại đã khiến mặt đường nhầy nhụa bùn đất, các cháu học sinh và người dân qua lại đây gặp rất nhiều khó khăn".

Yên Bái: Khai thác khoáng sản trái phép vận chuyển về Phú Thọ tiêu thụ - Ảnh 2.

Sau khi được đổ đầy đất, các xe này vận chuyển đất theo các tuyến đường về cảng Sông Lô, thuộc địa phận huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hữu.

Người dân ở đây cho biết thêm, kể từ khi xuất hiện nhóm người khai thác đất, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn nghiêm trọng. Con đường nhựa mới đưa vào sử dụng đã xuất hiện nhiều ổ gà, sống trâu, đường lúc nào cũng bẩn thỉu lúc mưa, bụi bặm lúc nắng.

Tại thời điểm PV Dân Việt ghi nhận, những chiếc xe tải trọng lớn có dấu hiệu chở hàng quá tải, không che chắn nên trong quá trình vận chuyển  làm rơi vãi đất đá xuống đường.

Yên Bái: Khai thác khoáng sản trái phép vận chuyển về Phú Thọ tiêu thụ - Ảnh 3.

Quá trình vận chuyển, các xe chở đất này làm rơi vãi đất xuống đường gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo chân đoàn xe này, PV Dân Việt ghi nhận các xe vận chuyển đất màu đen di chuyển từ thôn Lao Động (xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đi xã Quân Khê (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Sau đó, đoàn xe này nhập vào Quốc lộ 32 rồi rẽ vào Quốc lộ 70B, đi qua địa phận các xã Ca Đình, Tây Cốc, Ngọc Quan của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Cuối cùng, các xe tập kết tại khu vực cảng Sông Lô, thuộc cụm công nghiệp Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, đất được múc thẳng lên tàu thuỷ mang BKS PT-2562 đang chờ sẵn dưới sông.

Yên Bái: Khai thác khoáng sản trái phép vận chuyển về Phú Thọ tiêu thụ - Ảnh 4.

Sau quá trình vận chuyển trên quãng đường khoảng 60km, các xe này đổ đất tập kết tại bãi của cảng Sông Lô, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hữu.

Xã khẳng định không có chuyện khai thác khoáng sản trái phép

Điều đáng nói, việc khai thác, vận chuyển đất màu đen này đã diễn ra trong thời gian dài. Vị trí khai thác nằm ngay mặt đường trục chính của xã, cách UBND xã Vân Hội chưa đầy 3km.

Thậm chí quá trình di chuyển trên quãng đường dài gần 60km từ điểm khai thác đến khu vực cảng Sông Lô, đoàn xe này không gặp phải bất kỳ sự kiểm tra của lực lượng chức năng nào.

Yên Bái: Khai thác khoáng sản trái phép vận chuyển về Phú Thọ tiêu thụ - Ảnh 5.

Lượng đất khai thác trái phép này ngay sau đó được múc lên tàu đã chờ sẵn dưới sông. Ảnh: Hoàng Hữu.

Hơn nữa, để thuận tiện cho việc đào bới và vận chuyển đất trái phép, các đối tượng này còn tháo hộ lan và mốc lộ giới giao thông trên tuyến đường.

Ngày 10/2, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Đình Kiên - Chủ tịch UBND xã Vân Hội khẳng định tình trạng "đào đất" chỉ diễn ra trước Tết Nguyên đán và đến nay không có tình trạng trên (?).

Còn ông Phạm Văn Hoàn - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, huyện đã yêu cầu UBND xã có báo cáo giải trình vụ việc. Đồng thời, yêu cầu xã xác minh, lập biên bản rõ ràng, xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có hành vi vi phạm.

Ông Hoàn cho biết thêm, hiện vẫn chưa xác định được loại khoáng sản này là gì, nhưng việc các đối tượng vận chuyển ra ngoài là sai. Phòng đang làm báo cáo cho lãnh đạo UBND huyện nắm và xử lý vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, loại đất màu đen được khai thác, vận chuyển tại khu vực xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là đất sét đen, một số ý kiến cho rằng đây là cao lanh đen, than bùn.

Tuy nhiên, tất cả đều khẳng định đây là khoáng sản và trên địa bàn xã Vân Hội chưa có điểm mỏ nào khai thác loại khoáng sản này được cấp phép khai thác.

Theo Điều 227 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Khi đủ các yếu tố cấu thành tội phạm khai thác khoáng sản trái phép, cá nhân, tổ chức sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, cụ thể:

- Người nào vi phạm quy định về khai thác khoáng sản của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

+ Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Khoáng sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem