Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng

Chủ nhật, ngày 01/10/2023 11:58 AM (GMT+7)
Người dân sinh sống tại các kiệt, hẻm hẹp, khu chung cư tại Đà Nẵng nơm nớp lo sợ cháy nổ khi sống trong điều kiện không đảm an toàn PCCC&CNCH.
Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ghi nhận cúa PV Dân Việt, rất nhiều nhà ở, phòng trọ nằm trong các kiệt, hẻm nằm trên đường Ông Ích Khiêm, Hùng Vương (quận Hải Châu), Nguyễn Văn Linh (quận Thanh Khê) chỉ rộng khoảng 1 m - 1,5 m.

Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Kiệt, hẻm đi sâu vào trong với nhiều lối tắt quanh co, chỉ rộng vừa đủ chỗ cho một người đi.

Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Cạnh đó, là hệ thống dây điện chằng chịt, chồng chéo lên nhau dễ gây cháy, nổ

Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Hoàng người dân sống tại kiệt 530 đường Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Sau khi nghe tin tức từ báo đài với những vụ cháy gần đây chúng tôi rất lo lắng. Đa số những vụ cháy điều nằm trong kiệt hẻm, ngõ ngách, khu nhà tôi đang ở dây điện chằng chịt, sà xuống nguy hiểm và rất dễ cháy nổ”.

Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Nhà trọ trong các khu dân cư lâu đời chật hẹp không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Lối thoát hiểm chật hẹp trong khu dân cư.

Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Cùng với các hẻm sâu, hiện TP.Đà Nẵng còn có một số chung cư cũ đông người sinh sống được xây dựng trên 20 năm như chung cư Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường (thuộc quận Hải Châu), chung cư Hòa Minh (quận Liên Chiểu)... được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2001 – 2002, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm qua.

Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Chung cư Hòa Minh, nơi bà Nguyễn Thị Nhung đang sinh sống thuộc sở hữu nhà nước và được xây trên 20 năm hiện đang xuống cấp Nghiêm trọng. “Sống trong khu dân cư đông đúc như thế này bà cũng rất lo lắng, khung gian phòng thì hẹp nhưng phòng nào cũng nấu ăn, nên việc cháy nổ luôn rình rập. Những người sống ở tầng 3 như chúng tôi nếu như xảy ra cháy nổ ở tầng dưới thì không biết chạy đi đâu”, bà Nhung chia sẻ.

Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, từ tháng 10 đến tháng 12/2022 theo lịch trình của Chính phủ và Công an TP.Đà Nẵng thì nhà ở tập thể, các công trình công cộng, công trình thương mại đều được tổng rà soát về phương án PCCC để kịp thời phân loại, khắc phục. Hầu hết các chung cư mới xây dựng đều có thiết kế đảm bảo về an toàn PCCC, có hành lang ở hai đầu và hành lang ở giữa. Ngoài ra, ông Duy cho rằng, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, kỹ năng thoát nạn PCCC cho người dân tại những khu vực này sẽ rất cần thiết và là cách tốt nhất giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.

Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, đơn vị, địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kéo giảm số vụ cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là tại các loại hình cơ sở như chung cư, ký túc xá, nhà ở tập thể, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố.

UBND TP đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, cơ quan ban ngành, các tổ chức và người dân đang sinh sống tại các khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao phải hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Chủ động tham gia các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

Yêu cầu, kiến nghị Ban quản lý Tòa nhà, chủ cơ sở thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH tại nơi ở, chủ động cung cấp, phản ánh thông tin về các hành vi vi phạm an toàn PCCC và CNCH đến các cơ quan chức năng để xác minh, kiểm tra, xử lý.

Dự kiến, lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH các cơ sở chung cư, nhà tập thể, nhà trọ... có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn TP trong những ngày tới.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem