Loạt vũ khí cực kỳ tối tân của Ba Lan, nước chủ nhà triển lãm công nghiệp quốc phòng 2024

Thứ năm, ngày 05/09/2024 19:00 PM (GMT+7)
Triển lãm công nghiệp quốc phòng MSPO 2024 là dịp để Ba Lan giới thiệu những vũ khí tối tân do nước này sản xuất.
img

Tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng MSPO 2024 diễn ra ở Ba Lan, tổ hợp pháo phòng không tự hành SA-35 do nước này sản xuất đã được giới thiệu khi vừa hoàn thiện. Đơn vị phát triển hệ thống phòng không SA-35 là Công ty PIT-RADWAR - một thành viên của Tập đoàn vũ khí Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) nổi tiếng. Tổ hợp này sử dụng pháo tự động 35 mm phổ biến với khả năng bắn đạn có thể lập trình.

img

SA-35 được giới thiệu là giải pháp phòng không tối ưu, mang lại hiệu quả khi chống lại các mối đe dọa trên không, được thiết kế để tiêu diệt máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

img

Khả năng cơ động cao của tổ hợp ngay cả trên đường địa hình được đảm bảo bởi khung gầm xe tải JELCZ 6×6 của Ba Lan với cabin bọc thép. Không chỉ bản thân tháp pháo mà hệ thống ổn định của nó cũng được tích hợp trên khung cơ sở.

img

SA-35 có trạm quang điện tử hiện đại ZGS-35 để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không. Trong tương lai, nó có thể sử dụng radar TUGA băng tần X mới nhất của Ba Lan để thực hiện nhiệm vụ phát hiện và nhắm mục tiêu sớm.

img

Nhà phát triển nhấn mạnh, do sử dụng loại đạn 35 mm có thể lập trình tương đối rẻ tiền so với giá thành của tên lửa phòng không cho nên SA-35 đặc biệt hiệu quả khi chống lại máy bay không người lái cảm tử cỡ nhỏ.

img

Hệ thống có thể hoạt động ở chế độ tự động hoặc dưới sự điều khiển của người vận hành khi cần thiết. SA-35 sẽ được sử dụng để bảo vệ những cơ sở chiến lược, căn cứ quân sự và nơi tập trung quân trên chiến trường.

img

Bên cạnh pháo phòng không tự hành SA-35, tại Triển lãm MSPO 2024, một vũ khí khác của Ba Lan cũng thu hút sự quan tâm lớn đó là súng cối tự hành RAK M120 cỡ 120 mm trên khung gầm thiết giáp bánh xích Borsuk.

img

Hệ thống súng cối tự hành RAK M120 được thiết kế để bắn cả gián tiếp và trực tiếp khi cần thiết nhằm tiêu diệt các mục tiêu như công sự, thiết bị và binh lính của đối phương.

img

Trên phiên bản mới nhất, tháp pháo đã được sửa đổi với nòng dài hơn 76,2 cm (tương đương 30 inch), tốc độ bắn cũng tăng từ 6 - 8 phát/phút lên 10 - 12 phát mỗi phút.

img

Ngoài ra nhờ nâng cao mức độ tự động hóa thông qua hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến mà kíp vận hành đã giảm đi. Khung gầm thiết giáp bánh xích Borsuk cho dù đã mang thêm module súng cối, đạn dược và các thiết bị khác nhưng vẫn duy trì được khả năng bơi.

img

Theo nhà sản xuất, thậm chí có cơ hội tăng khả năng sống sót của phương tiện chiến đấu bằng cách lắp đặt bổ sung tổ hợp phòng vệ chủ động (APS) để ngăn chặn đạn chống tăng.

img

Các thiết bị khác đi kèm bao gồm máy phát điện phụ trợ, hệ thống tự vệ, giám sát đa hướng, dẫn đường quán tính và GPS với module SAASM. Một trong những cải tiến thú vị nhất là bệ phóng máy bay không người lái trinh sát gắn trên tháp pháo.

img

Kíp điều khiển được bảo vệ khỏi tác nhân vũ khí xạ - sinh - hóa, ngoài ra trên xe còn bao gồm hệ thống chữa cháy tự động, module vũ khí điều khiển từ xa, hệ thống sưởi và điều hòa không khí, kính ngắm trực tiếp với máy đo xa laser và giáp tăng cường. Cần nhắc lại, phiên bản cơ sở của súng cối tự hành 120 mm RAK trên khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp Rosomak đã phục vụ trong Quân đội Ba Lan và Ukraine, biến thể bánh xích sẽ mang tới sức cơ động cao hơn cho hệ thống vũ khí này.

PV (theo ANTĐ, Militarnyi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem