Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga

Thứ bảy, ngày 11/02/2023 14:33 PM (GMT+7)
Mặc dù rất nỗ lực nhưng Mỹ chưa thể tạo ra một hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga tại khu vực Bắc Cực.
Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 1.

Tham vọng tạo ra hạm đội tàu phá băng mới đủ sức cạnh tranh với Nga đã trở thành thất bại nặng nề của Mỹ, nhận định này đã được nhà báo người Na Uy Malt Hampert đưa ra. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 2.

Mỹ đã lên kế hoạch hạ thủy tàu phá băng thế hệ mới được đặt tên là Polar Security vào năm 2024. Tuy nhiên một thời gian trước, họ buộc phải hoãn việc bàn giao tàu do gặp phải nhiều khó khăn. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 3.

Theo nhà báo Malt Humpert, Mỹ từ lâu đã mơ ước được như Liên bang Nga, đó là sở hữu một hạm đội tàu phá băng lớn, nhưng cho đến nay bản kế hoạch này vẫn chưa thành hiện thực. Dữ liệu trên được tờ High North News (HNN) công bố. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 4.

“Ban đầu, báo chí cho rằng việc chế tạo con tàu sẽ bắt đầu vào năm 2021 và hoàn thành vào nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên việc chế tạo vẫn chưa bắt đầu và không biết khi nào điều này sẽ xảy ra”, tác giả bài viết trên ấn phẩm Na Uy lưu ý. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 5.

Tàu phá băng Polar Security được lên kế hoạch đóng cho lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG), nhưng cuối cùng Washington đã thất bại và không thể thực hiện ý tưởng đúng tiến độ, các quan chức sợ rằng dự án sẽ hoàn thành không sớm hơn năm 2027. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 6.

Hiện tại, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ chỉ có duy nhất một tàu phá băng đã 46 tuổi. Thời hạn sử dụng của con tàu sắp kết thúc. Trong vài năm qua, thật khó để duy trì hoạt động của nó. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 7.

Giữa những vướng mắc lớn với việc chế tạo chiếc Polar Security, USCG đang xem xét việc mua một tàu phá băng thương mại đang hoạt động nhằm tiết kiệm thời gian. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 8.

Mong muốn như vậy phần lớn bắt nguồn từ việc người Mỹ thực sự không có gì để chống lại Liên bang Nga ở Bắc Cực, nơi có một hạm đội tàu phá băng khổng lồ của Moskva đang hoạt động. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 9.

Nhà báo Malt Humpert cho biết: “Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ dự kiến sẽ mất thêm khoảng 4 năm nữa để hoàn thành việc chế tạo tàu phá băng mới đầu tiên, sau một phần tư thế kỷ đình trệ". Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 10.

"Trong khi đó thì nhà điều hành hạm đội tàu phá băng chính của Nga - Tập đoàn Rosatomflot vẫn tiếp tục nỗ lực để mở rộng năng lực vốn đã rất hùng hậu của mình”. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 11.

Nhà quan sát của ấn phẩm High North News lưu ý rằng đại diện của Rosatomflot gần đây đã ký hợp đồng đóng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Arktika thứ sáu và thứ bảy. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 12.

Việc bàn giao những con tàu nói trên được lên kế hoạch vào tháng 12 năm 2028 và tháng 12 năm 2030. Hiện nay 3 tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân loại này đã được hạ thủy và đang thực hiện nhiệm vụ. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 13.

Không chỉ có vậy, 2 tàu nữa mang tên Yakutia và Chukotka sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2024 và 2026. Ngoài ra, Nga còn có một số lượng lớn các tàu phá băng khác để thuận tiện sử dụng trong các nhiệm vụ khác nhau. Theo High North News.

Mỹ bất lực trong việc tạo ra hạm đội tàu phá băng đủ sức cạnh tranh với Nga - Ảnh 14.

Bước đột phá nữa đang được Nga thực hiện đó là nước này đang chế tạo lớp tàu phá băng mang tên lửa hành trình chống hạm, những con tàu trên khi hoàn thành sẽ xây chắc vị thế vốn đã vượt trội của Moskva trước Washington. Theo High North News.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem