Nga trưng bày loạt vũ khí thu giữ được của phương Tây, trong đó có Mỹ

Thứ năm, ngày 17/08/2023 19:05 PM (GMT+7)
Hàng trăm khí tài quân sự hạng nặng nguồn gốc phương Tây bị quân đội Nga thu giữ trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã được trưng bày tại cuộc triển lãm ngoài trời quy mô lớn gần Thủ đô Matxcơva của Nga.
Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 1.

Tới tham quan cuộc triển lãm, du khách có thể tận mắt chứng kiến những vũ khí nguồn gốc phương Tây. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 2.

Những hình ảnh được đăng tải trên truyền thông Nga cho thấy hàng chục vũ khí chiến lợi phẩm xếp hàng dài tại “Công viên Patriot” ở phía Tây Thủ đô của Nga. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 3.

Triển lãm này nằm trong khuôn khổ “Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army-2023”. Bộ Quốc phòng Nga, đơn vị tổ chức sự kiện này, cho biết triển lãm trưng bày nhiều loại vũ khí, từ xe bọc thép chở quân M-113 của Mỹ và CV90-40 của Thụy Điển đến xe tăng bánh lốp AMX-10RCR của Pháp và xe bọc thép Bushmaster của Australia. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 4.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự kiện này "có sự góp mặt" của khá nhiều phương tiện do Anh sản xuất như xe bọc thép Husky và Mastiff. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 5.

Trong bảng mô tả, Nga chú thích cụ thể địa điểm và vũ khí đó bị thu giữ trong hoàn cảnh nào. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 6.

Tổng cộng, hơn 870 loại vũ khí bị lực lượng Nga thu giữ được trưng bày triển lãm. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 7.

Sự kiện này không chỉ có các thiết bị quân sự mặt đất mà còn có một số tàu tuần tra bị thu giữ tại thành phố cảng Mariupol ở Biển Đen. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 8.

Quang cảnh cuộc triển lãm. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 9.

Một đại tá quân đội Nga đứng bên cạnh chiếc xe M113, sản xuất tại Mỹ. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 10.

Những bộ phận tên lửa Tochka-U của Ukraine bị thu giữ xuất hiện tại triển lãm. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 11.

Pháo tự hành M777 do Mỹ chế tạo. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 12.

Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên thông báo về việc phá hủy các hệ thống của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Theo Bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.000 khí tài hạng nặng trong nỗ lực phản công nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga nhưng phần lớn không thành công. Theo RT.

Nga trưng bày loạt vũ khí phương Tây thu giữ được - Ảnh 13.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng một số vũ khí thời Liên Xô thậm chí đã được chứng minh là vượt trội trong chiến đấu so với các vũ khí tương đương hiện đại của phương Tây. Theo RT.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem