Ngày hội xoài Yên Châu ở Sơn La: Trò chơi "Bịt mắt bắt xoài" của các cô gái Thái vui ơi là vui

Chủ nhật, ngày 11/06/2023 05:18 AM (GMT+7)
Phần thi "Bịt mắt hái xoài" mà nhiều người gọi vui là trò chơi "Bịt mắt bắt xoài" trong Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023 ở tỉnh Sơn La đã gây không ít khó khăn cho các đội thi nhưng ai cũng bảo "vui ơi là vui"; khiến khán giả thích thú, không thể rời mắt...
Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 1.

Chiều ngày 10/6, Hội thi hái xoài - một trong những hoạt động của Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV đã được diễn ra. Trong 2 phần thi là hái xoài bằng sào trên cây và bịt mắt hái xoài, phần thi bịt mắt hái xoài diễn ra rất sôi nổi, kịch tính, khiến khán giả đứng ngồi không yên. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 2.

Trước khi bắt đầu phần thi hái xoài, ban giám khảo sẽ tiến hành bịt mặt các thí sinh. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 3.

Tham dự phần thi, các thí sinh sẽ diện cho mình bộ áo cóm - trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 4.

Các thí sinh sẽ được ban giám khảo phổ biến thể lệ trước khi phần thi bắt đầu. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 5.

Khi phần thi bắt đầu, các thí sinh bị bịt mắt sẽ được bạn nam trong đội dẫn đến chỗ có trái xoài và hướng dẫn hái xoài. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 6.

Phần thi "Bịt mắt hái xoài" có 9 đội tham gia đến từ các xã : Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Chiềng Khoi, Viêng Lán, Sặp Vạt, Chiềng Hặc, Chiềng Đông, Chiềng On và thị trấn (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Phần thi sẽ diễn ra trong thời gian là 15 phút. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 7.

Chị Hà Thị Hiền, đội thi xã Chiềng On (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho biết: Phần thi bịt mắt hái xoài rất khó và thú vị. Hái xoài trong khi bịt mắt đòi hỏi phải có sự ăn ý giữ người bị bịt mắt và người chỉ dẫn. Trước khi bắt đầu phần thi, tôi thấy rất hồi hộp, lo lắng nên tôi và đồng đội không hái được nhiều. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 10.

Những cây xoài được ban giám khảo chọn là những cây thấp, cao khoảng 4 mét để cho các đội dễ dàng thực hiện phần thi. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 9.

Các thí sinh chỉ được hái quả xoài tròn. Các quả xoài phải đạt yêu cầu: To đều, đẹp và không bị dập. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 10.

Chị Phan Thị Quỳnh Nga, du khách Hà Nội cho biết: Phần thi bịt bắt hái xoài khiến tôi rất thích thú và không thể rời mắt. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng tôi vẫn chạy qua, chạy lãi cổ vũ cho các thí sinh để họ hoàn thành tốt phần thi của mình. Nếu có dịp đến Ngày hội xoài Yên Châu lần nữa, tôi sẽ rủ thật nhiều bạn bè của tôi đến để trải nghiệm. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 13.

Thành viên trong đội bế nhau để hái những quả xoài trên cao. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Văn Hải, du khách Đà Nẵng cho biết: Tôi được biết Yên Châu tổ chức lễ hội xoài nên tôi cùng gia đình đã đến đây để vui chơi, tham quan. Phần thi bịt mắt hái xoài khiến tôi rất hào hứng, đây cũng là một cách quảng bá thương hiệu xoài cho huyện Yên Châu. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 14.

Sau khi hết thời gian quy định, các đội sẽ cân trọng lượng xoài mà đội mình hái được. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 15.

Ban giám khaỏ sẽ chấm điểm dựa vào trọng lượng, hình thức và chất lượng quả xoài. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 16.

Xoài là cây ăn quả có số lượng lớn thường được nguời dân Yên Châu trồng xen lẫn khu dân cu, được trồng tại các xã dọc theo Quốc lộ 6, vùng có khí hậu đặc trưng nóng - ẩm nhiệt đới. Xoài tròn Yên Châu được mệnh danh là ngon số 1 miền Bắc, đây là giống xoài bản địa duy nhất của Việt Nam cần được giữ gìn và bảo tồn. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Đã mắt với phần thi bịt mắt hái xoài - Ảnh 17.

Giải nhất Hội thi hái xoài thuộc về đội thi xã Chiềng Khoi. Hội thi hái xoài được tô chức nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá thương hiệu "Xoài Yên Châu" và tôn vinh những nguời trồng xoài trên địa bàn huyện. Ảnh: Phạm Hoài.

Phạm Hoài - Văn Ngọc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem