Ngôi làng được ví như “trận đồ bát quái” ở Lâm Đồng có gì đặc biệt?

Thứ hai, ngày 08/07/2024 14:05 PM (GMT+7)
Làng Tân Hà (phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) được thiết kế giống hình “trận đồ bát quái”, giao thông mở theo 8 hướng với nhà thờ ở trung tâm vòng âm dương, các vòng xung quanh là trường học, trường nghề, trạm y tế.

Làng Tân Hà là khu dân cư tại TP.Bảo Lộc được thành lập từ năm 1954 với quy hoạch kiến trúc giống như một "trận đồ bát quái". Trải qua 70 năm, kiến trúc của làng Tân Hà vẫn được giữ lại và trở thành nét độc đáo riêng của TP. Bảo Lộc nói riêng và Lâm Đồng nói chung.

Ngôi làng được ví như “trận đồ bát quái” ở Lâm Đồng có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Làng Tân Hà được nhiều người đánh giá quy hoạch giống như "trận đồ bát quái" với hệ thống giao thông tỏa ra 8 hướng. Trung tâm của làng Tân Hà được xây dựng là Giáo xứ Mân Côi Tân Hà. Các vòng tiếp theo xung quanh nhà thờ được quy hoạch xây dựng trạm y tế, trường học, trường nghề, kho thóc...

Ngôi làng được ví như “trận đồ bát quái” ở Lâm Đồng có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Đồ án quy hoạch làng Tân Hà do kiến trúc sư Nguyễn Văn Trọng vẽ vào năm 1954 theo ý tưởng của Cha xứ người Pháp Patrice Gagné. Vào năm 1954, có một nhóm giáo dân di cư từ miền Bắc vào Nam, định cư tại cao nguyên B’Lao tỉnh Đồng Nai Thượng cũ (nay thuộc làng Tân Hà, phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc). Đến nay, qua 70 năm làng Tân Hà đã có hàng chục nghìn giáo dân và là một trong những giáo xứ lớn tại TP. Bảo Lộc.

Ngôi làng được ví như “trận đồ bát quái” ở Lâm Đồng có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Các con đường trong làng Tân Hà được quy hoạch và xây dựng bài bản, sáng-xanh-sạch-đẹp. Để giữ gìn nét kiến trúc độc đáo này, người dân trong làng Tân Hà luôn có ý thức bảo vệ và phát huy quy hoạch đã có cách đây 70 năm. Người dân tại làng Tân Hà luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngôi làng được ví như “trận đồ bát quái” ở Lâm Đồng có gì đặc biệt?- Ảnh 4.

Không chỉ bảo vệ, phát huy quy hoạch độc đáo trên, người dân tại làng Tân Hà luôn không ngừng phấn đấu, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần. Ảnh: Khánh Thanh.

Ngôi làng được ví như “trận đồ bát quái” ở Lâm Đồng có gì đặc biệt?- Ảnh 5.

Giáo xứ Mân Côi Tân Hà là nơi sinh hoạt đạo của hàng ngàn giáo dân tại làng Tân Hà. Đây cũng là nơi cao nhất của làng Tân Hà, trung tâm của "trận đồ bát quái".

Ngôi làng được ví như “trận đồ bát quái” ở Lâm Đồng có gì đặc biệt?- Ảnh 6.

Đường xá, nhà cửa tại làng Tân Hà được quy hoạch bài bản, duy trì và phát triển 70 năm qua. Anh Nguyễn Phi Long, người dân tại TP.Bảo Lộc cho biết: "Nhìn từ trên cao, làng Tân Hà rất độc đáo và đặc biệt. Tôi là người dân ở Bảo Lộc còn thấy ấn tượng nữa là khách du lịch. Hy vọng kiến trúc, quy hoạch này sẽ được bảo tồn và phát huy tạo thành điểm nhấn trong phát triển du lịch, văn hóa tại TP. Bảo Lộc".

Nhóm PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem