Người hùng cứu người đuối nước ở Quảng Trị khóc tại buổi tuyên dương

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 29/03/2022 19:33 PM (GMT+7)
Xen lẫn niềm vui vì được chính quyền địa phương ghi nhận, khen thưởng, người hùng cứu người đuối nước Võ Quang Nghĩa đã khóc vì có một nạn nhân tử vong.
Bình luận 0

Chiều 29/3, UBND huyện Gio Linh tổ chức biểu dương và khen thưởng anh Võ Quang Nghĩa (SN 1977, trú khu phố 7, thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước tại bãi tắm Cửa Việt.

Người hùng cứu người đuối nước ở Quảng Trị khóc tại buổi tuyên dương - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Võ Đắc Hoá (ngoài cùng bên phải) trao giấy khen, tặng hoa cho anh Võ Quang Nghĩa. Ảnh: M.Đ.

Theo đó, khoảng 16h ngày 27/3, có 4 du khách bị đuối nước trong lúc tắm tại biển Cửa Việt. Nhìn thấy 2 người đã tự bơi được vào bờ, còn 2 người đang bị chìm dần trong nước biển, anh Võ Quang Nghĩa, chủ quán kinh doanh dịch vụ Tình Biển (ở bãi tắm Cửa Việt) đã chạy nhanh ra biển, lao mình vào dòng nước hung dữ để cứu người.

Với sự dũng cảm, xả thân cứu người, anh Nghĩa đã đưa được 2 nạn nhân vào bờ, trong đó, 1 người được cứu sống và 1 người tử vong.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm cứu người ấy, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa đã trao tặng giấy khen và tiền thưởng 1 triệu đồng cho anh Võ Quang Nghĩa.

Người hùng cứu người đuối nước ở Quảng Trị khóc tại buổi tuyên dương - Ảnh 2.

Anh Võ Quang Nghĩa lúc vừa cứu người đuối nước. Ảnh: CTV.

Tại buổi tuyên dương, người hùng Võ Quang Nghĩa cảm ơn chính quyền địa phương đã ghi nhận, khen thưởng, động viên kịp thời. Khi nhắc đến nạn nhân tử vong, anh Nghĩa đã bật khóc và tự trách bản thân mình.

"Kéo được một người vào xong tôi đã quá mệt nên chạy vào lấy áo phao, khi quay ra thì không kịp. Cả đêm hôm đó tôi và vợ không ngủ được. Tôi cứ tự trách bản thân mình" – anh Nghĩa vừa nói vừa khóc.

Ông Hóa cho biết, hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước của anh Võ Quang Nghĩa thật cao cả, xứng đáng để học tập noi theo. Được biết, anh Nghĩa đã cứu nhiều người thoát chết vì đuối nước.

Cũng theo vị chủ tịch huyện, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền và thực hiện tốt công tác cảnh báo, cứu hộ cứu nạn… để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem