Nhiều cánh đồng hoa màu ngoại thành Hà Nội nứt nẻ vì nắng nóng

Thứ hai, ngày 21/06/2021 14:17 PM (GMT+7)
Nắng nóng kéo dài đã làm cho mực nước tại các hồ chứa, kênh mương cạn kiệt. Nhiều nơi không thể cấp nước phục vụ làm đất, gieo cấy vụ mùa. Hiện tượng khô nứt nẻ, hoa màu héo úa xuất hiện nhiều ở các cánh đồng hoa màu tại ngoại thành Hà Nội.
 - Ảnh 1.

Hình ảnh khô nứt nẻ của một cánh đồng hoa màu tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội). Theo người dân ở dây cho biết, tình trạng này đã diễn ra hơn 2 tuần nay.

Nhiệt độ cao, thiếu nước tưới tiêu, nhiều cánh đồng hoa màu Hà Nội khô nứt nẻ - Ảnh 2.

Một cánh đồng hoa màu tại xã Tráng Việt bị khô hạn, đất nứt nẻ.

 - Ảnh 6.

Tình trạng khô hạn kéo dài kèm theo nắng nóng với nhiệt độ cao liên tục đã làm các loại hoa màu ở đây rơi vào tình trạng khô héo. Trong ảnh là giàn mướp đắng bị héo úa và buộc người dân ở đây phải thu hoạch sớm nếu không muốn bị mất trắng.

 - Ảnh 7.

Hình ảnh các quả mướp khô héo ngay trên cành cây là điều dễ thấy ở đây.

 - Ảnh 5.

Những trái mướp đắng rơi rụng bên dưới gốc cây dù chưa đến thời gian thu hoạch.

 - Ảnh 8.

Nhiều diện tích đất trồng lúa ở xã Tráng Việt đã được cày xới, nhưng vẫn đang chờ nước về.

 - Ảnh 10.

Để khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, người dân đã phải dùng máy bơm, bơm truyền từ các nguồn nước ở xa khu ruộng. Tuy nhiên, giải pháp mang tính tạm thời này cũng không duy trì được lâu, vì nguồn nước để bơm truyền ở các kênh mương nội đồng cũng đang dần cạn kiệt.

Nhiệt độ cao, thiếu nước tưới tiêu, nhiều cánh đồng hoa màu Hà Nội khô nứt nẻ - Ảnh 8.

"Hàng năm cứ vào khoảng thời gian này đều xuất hiện một đến 2 đợt nắng nóng, khiến đất nứt nẻ. Tuy nhiên khô hạn như năm nay thì chưa từng xảy ra. Nếu trong khoảng 1 tuần nữa không có mưa, hoặc không có nước tưới thì hoa màu chắc chắn sẽ chết khô", ông Huy chia sẻ.

 

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem