Nắng nóng kéo dài
-
Trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra một số đợt thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về cây trồng và vật nuôi, đặc biệt làm trên 4.800 nhà dân bị hư hỏng...
-
Dự án dẫn nước thô từ thượng nguồn sông Tiền về thay thế cho nguồn nước nhiễm mặn tại các nhà máy nước ở Tiền Giang, Long An và Bến Tre được kỳ vọng không để xảy ra tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt trong các mùa khô. Thế nhưng, trong thời gian dài, dự án hơn 1.000 tỷ đồng này vẫn chưa được triển khai.
-
Nắng nóng kéo dài cùng với độ mặn trong nước tăng cao đã khiến nhiều diện tích nuôi tôm, cua của nông dân Kiên Giang xuất hiện tình trạng tôm, cua chết hàng loạt. Thống kê của Sở NNPTNT Kiên Giang cho thấy, đã có hơn 642ha nuôi tôm, cua của bà con bị thiệt hại.
-
Nắng nóng, oi bức liên tiếp kéo dài nhiều ngày, nền nhiệt của TP.HCM tăng cao khiến nhiều người già, trẻ nhỏ phải nhập viện vì các bệnh do nắng nóng.
-
Nắng nóng bất thường, kéo dài khiến độ mặn, nhiệt độ trong các vuông nuôi tôm, cua của người dân trên địa bàn huyện An Minh (Kiên Giang) tăng cao, làm tôm, cua lờ đờ, chết nắng rải rác.
-
Nắng nóng kéo dài bất thường với nhiệt độ cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm ở Nam Bộ đang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.
-
Hồ chứa nước cạn trơ đáy, không thể bơm nước đến các khu vực xa, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động xe chữa cháy chở nước “giải khát” cho hàng trăm hộ dân.
-
Nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ Thiên Tượng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cạn trơ đáy xuống thấp kỷ lục trong 9 năm qua. Hơn 1,2 vạn hộ dân sức lo lắng vì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.
-
Nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) xuống thấp kỷ lục trong 7 năm qua. Nước rút khiến người dân khám phá được nhiều hình ảnh cận đáy hồ, gò đất nổi lên gây bất ngờ mà trước đây chưa từng thấy.
-
Nắng nóng kéo dài tại miền Bắc đã gây ra tình trạng khô hạn, nhiều diện tích cây trồng thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước.