Những thủ đoạn ngụy trang để vận chuyển ma túy bá đạo, không ngờ

Năm 2020, lực lượng chống ma túy phía nam đã bắt quả tang một người Hàn Quốc cất giấu ma túy trong những phiến đá dùng để xuất khẩu.

Lật một thanh đá ra, những gói ma túy được cất giấu kỹ, hiện nguyên hình.

Hơn chục gói ma túy nằm gọn gàng, khuất lấp phía sau những phiến đá xuất khẩu. Theo một cán bộ chống ma túy, "rất khó phát hiện, không máy soi nào soi xuyên qua các phiến đá, nếu như không có nguồn tin tố giác".

Những kẻ vận chuyển ma túy giấu ma tuy dưới những tấm bìa bằng giấy cạc tông, bên trong bọc ni lông.

Bóc gỡ cạc tông, dưới lớp ni lông mỏng là hàng chục ngàn viên ma túy tổng hợp.

Hàng chục ngàn viên ma túy được ép kín trong những tấm bìa mỏng.

Cận cảnh những viên ma túy tổng hợp in hình đầu lâu người.

Những gói kẹo, socolat, cà phê bột... cũng trở thành thủ đoạn trá hình nhằm qua mặt cơ quan chức năng để vận chuyển ma túy.

Bên trong những bọc kẹo, socolat, cà phê... là hàng ký ma túy đủ màu sặc sở.

Ma túy trong hàng trăm bọc trà nhập khẩu từ nước ngoài.

Ma túy được giấu trong thùng loa điện tử.

Ma túy giấu trong máy masage chân.

Số viên ma túy hình con nhộng này được một người châu Phi nuốt trong bụng và bị phát hiện khi qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Một cán bộ thuộc Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam (Đội 6) cho biết: "Hiện nay, phương thức thủ đoạn mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vào Việt Nam rồi chuyển ra nước ngoài hết sức đa dạng, tinh vi, khó nhận biết; trong đó, có việc vận chuyển theo đường hàng không, bưu kiện, ký gửi quà tặng...".

Ngày 3/11/2019, lực lượng chống ma túy phía Nam đã phá thành công vụ vận chuyển ma túy "khủng" qua Việt Nam. Đội 6 đã thu giữ 446 bánh heroin và nhiều thủ phạm.

Sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện ma túy. Số liệu thống kê từ Đội 6 cho hay: Năm 2017, đội đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ 26 vụ. Năm 2018, con số trên nâng lên 31 vụ. Năm 2019 là 32 vụ. Năm 2020, chỉ trong 6 tháng đầu năm đã bắt giữ 21 vụ.