Phạm tội giết người vì sợ làng phạt và bị thách thức

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 24/02/2022 08:15 AM (GMT+7)
Lo sợ việc cãi vã, đánh nhau ở nhà mình sẽ bị làng phạt theo phong tục và do bị thách thức nên Thâm đã cầm dao chém nạn nhân, bị kết tội “Giết người”.
Bình luận 0

Ngày 24/2, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Thâm (SN 1975, trú thôn Cu Đinh, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội "Giết người".

Phạm tội giết người vì sợ làng phạt và bị thách thức - Ảnh 1.

Hồ Văn Thâm bị tuyên án 7 năm tù vì tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/6/2021, Thâm tổ chức ăn uống tại nhà mình và có mời một số người trong xã tham gia. Quá trình ăn uống, giữa anh Hồ Văn Tuấn và Hồ Văn Vẽ xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến gây gổ lẫn nhau.

Khi được can ngăn, Vẽ đã bỏ về nhà mình nhưng đi được khoảng 20m thì quay lại nhà Thâm để lấy dép và loa nghe nhạc.

Thấy Vẽ quay lại, Tuấn tiếp tục thách thức đánh nhau. Lo sợ việc hai người đánh nhau tại nhà mình sẽ bị làng phạt theo phong tục của người Bru -Vân Kiều (cụ thể nhà ai để xảy ra chuyện đánh nhau thì chủ nhà phải mua heo, gà và trả tiền cho thấy cúng 5 triệu đồng) nên Thâm lớn tiếng đe dọa nếu không dừng lại sẽ "chặt hết", rồi vào nhà bếp lấy con dao ra đứng ở sân.

Thấy vậy, Vẽ thách thức rồi đi đến gần, cúi đầu về phía Thâm. Tức giận, Thâm cầm dao chém một nhát trúng vào trán, mặt và vai phải của Vẽ, gây tỉ lệ tổn thương cơ thể 62%. Sau đó, Thâm gọi điện nhờ người thân báo công an.

Với hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Văn Thâm 7 năm tù về tội "Giết người".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem