Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình sản xuất của hội viên ở Hải Dương

Thứ ba, ngày 30/07/2024 14:14 PM (GMT+7)
Sáng 30/7, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nông dân tỉnh Hải Dương. Trong chương trình làm việc, đoàn đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu do hội viên nông dân làm chủ tại một số địa phương của huyện Tứ Kỳ.
Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình sản xuất của hội viên ở Hải Dương- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm 2 mô hình kinh tế tiêu biểu của hội viên nông dân ở huyện Tứ Kỳ. Đó là mô hình HTX nuôi thuỷ sản của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Doan, 54 tuổi ở xã Tân Kỳ và mô hình khai thác rươi, cáy và nuôi cà ra của anh Nguyễn Văn Tuân ở xã An Thanh.

Ông Nguyễn Hữu Doan chia sẻ với đoàn công tác về quá trình phát triển chăn nuôi thủy sản của gia đình. Theo đó, ông Doan bắt đầu nuôi cá từ năm 2002. Sau 22 năm nuôi cá, với nhiều lần mở rộng diện tích ao nuôi, đến nay tổng diện tích nuôi của gia đình đã đạt hơn 11 ha. Để đạt hiệu quả kinh tế cao, ông Doan còn đầu tư hệ thống máy sục khí tạo ô xy và chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho cá. 

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình sản xuất của hội viên ở Hải Dương- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Doan, chủ mô hình nuôi thuỷ sản xã Tân Kỳ dẫn Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, đoàn công tác của tỉnh Hải Dương, huyện Tứ Kỳ thăm ao nuôi thuỷ sản. Ảnh: Nguyễn Việt.

Hiện, ông Doan nuôi tập trung cá rô phi, cá trắm. Do áp dụng phương pháp nuôi gối nên trong thời gian nuôi 2 năm sẽ cho thu hoạch 3 lứa. Hàng năm, sản lượng cá thu được từ 300 - 350 tấn cá rô, cá trắm các loại, trừ chi phí hàng năm ông thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm cho 5 lao động.

Tại mô hình khai thác rươi cáy và nuôi cà ra ở xã An Thanh, anh Nguyễn Văn Tuân, chủ mô hình thông tin với đoàn công tác về việc khai thác rươi, cáy và nuôi cà ra của gia đình. Theo đó, gia đình anh Tuân nhiều năm khai thác rươi, cáy và cà ra từ tự nhiên. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, anh Tuân hiện mới thử nghiệm mô hình nuôi cà ra trên diện tích hơn 1.000m2 ao.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình sản xuất của hội viên ở Hải Dương- Ảnh 3.

Để cá có đủ ô xy, ông Nguyễn Hữu Doan ở Tân Kỳ lắp đặt hệ thống máy sục tạo ô xy cho đàn cá phát triển. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình sản xuất của hội viên ở Hải Dương- Ảnh 4.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn của tỉnh Hải Dương, huyện Tứ Kỳ tham quan mô hình nuôi thuỷ sản của gia đình ông Nguyễn Hữu Doan ở xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Nguyễn Việt.

Cũng theo anh Tuân, tuy đang thử nghiệm nhưng tín hiệu rất khả quan. Cùng với đó, anh dự tính sẽ phát triển thêm mô hình du lịch sinh thái, xây dựng homestay để thu hút khách du lịch về trải nghiệm đồng quê.

Theo lãnh đạo xã An Thanh, hiện nay, xã đã phát triển được hơn 350ha khai thác rươi, cáy và trồng lúa hữu cơ ở cả 3 thôn của xã gồm: Thanh Kỳ, An Lao và An Định. Trong đó, xã có 137 ha diện tích ngoài bãi sông Thái Bình đã được chứng nhận vùng sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam và 214 ha diện tích đất sản xuất trong đồng để thực hiện mô hình cấy lúa kết hợp khai thác con rươi, con cáy. 

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình sản xuất của hội viên ở Hải Dương- Ảnh 5.

Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ trao đổi với Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm về kế hoạch phát triển mô hình kinh tế khai thác rươi cáy của địa phương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình sản xuất của hội viên ở Hải Dương- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình sản xuất của hội viên ở Hải Dương- Ảnh 7.

Nông dân An Thanh mang đất dưới ruộng khai thác rươi cáy để giới thiệu rươi con cho đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Việt.

Với mô hình cấy lúa hữu cơ kết hợp khai thác con rươi, con cáy mang lại giá trị kinh tế cao, ước đạt từ 300 - 500 triệu đồng/ha.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho hay: "Về thăm một số làng quê ở Tứ Kỳ, tôi cảm nhận đây là những làng quê đáng sống; bà con nông dân chúng ta cần cù, chịu khó, thông minh, sáng tạo".

Đồng thời, Phó Chủ tịch TW Hội cũng đánh giá cao 2 mô hình phát triển kinh tế mà đoàn đã đến thăm. Đây là những mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chẳng hạn như mô hình khai thác rươi, cáy ở An Thanh trừ chi phí bà con còn lãi 600 triệu đồng/ha. Nếu cứ cấy lúa thì làm sao có được thu nhập như thế.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cũng khuyến khích bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, những nơi nào vùng đất trũng cho thu nhập thấp, không trồng được lúa có thể chuyển đổi sang mô hình nuôi trồng thuỷ sản để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nâng cao cuộc sống gia đình và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Nguyễn Việt
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem