Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7

Thứ ba, ngày 01/09/2020 14:00 PM (GMT+7)
Thay vì cảnh mua bán nhộn nhịp đồ cúng Rằm tháng 7 như mọi năm, phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày cận kề Rằm tháng 7 lại trở nên vắng vẻ vì dịch Covid-19.
Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 1.

Ghi nhận sáng ngày 1/9, không khí vắng vẻ, đìu hiu bao trùm khắp phố Hàng Mã.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 2.

Hình ảnh người bán “ngồi chơi xơi nước” xuất hiện từ đầu phố đến cuối phố.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 3.

Nếu như vào thời điểm này mọi năm, để chuẩn bị cho ngày Rằm tháng 7, phố Hàng Mã luôn tấp nập khách mua bán đồ cúng Rằm tháng 7. Năm nay, do ảnh hưởng Covid-19, sức tiêu thụ các mặt hàng này giảm mạnh.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 4.

Nhiều người bán hàng cho biết: “Chưa năm nào vắng bóng người mua như năm nay, từ 7h sáng đến 10h trưa cũng chỉ lác đác người đến mua đồ cúng Rằm tháng 7”.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Thu (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế khó khăn nên nhà tôi mua bán đồ cúng Rằm tháng 7 vừa phải, ít hơn mọi năm”.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 6.

Khảo sát tại phố Hàng Mã, hầu hết người bán hàng đều khẳng định, tình hình kinh doanh các sản phẩm thờ cúng giảm 70% - 80% kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 7.

Sức mua giảm mạnh, nhưng giá mặt hàng này vẫn không có gì biến động so với năm ngoái.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 8.

Theo tìm hiểu, năm nay xu hướng tiêu dùng mua đồ cúng Rằm tháng 7 thường là những món đồ nhỏ có giá dao động từ 20.000 - 50.000 đồng. Những đồ to như nhà, xe, ngựa… đều hầu như vắng bóng người hỏi mua.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 9.

Đến thời điểm 10h cùng ngày, không khí mua bán vẫn không có chuyển biến gì lớn.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 10.

Mặc dù giảm doanh thu giảm, nhưng các tiểu thương và cơ sở kinh doanh vẫn kỳ vọng đến ngày 14,15 tháng 7 Âm lịch, tình hình sẽ khả quan hơn.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 11.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, tình hình mua bán đồ cúng Rằm tháng 7 sẽ khó có sự thay đổi.

Phố Hàng Mã vắng bóng người mua đồ cúng Rằm tháng 7 - Ảnh 12.

Theo tín ngưỡng dân gian, Rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, cũng là Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Đây là dịp quan trọng để con cháu thể hiện sự biết ơn với tổ tiên ông bà và những người đã khuất. Nhiều gia đình thường sắm sửa thêm đồ vàng mã để đốt cho người đã mất, bày tỏ lòng thành. Đây cũng là thời điểm thị trường vàng mã nhộn nhịp nhất trong năm.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem