Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu

Thứ hai, ngày 03/01/2022 17:21 PM (GMT+7)
Mặc dù Phủ Tây Hồ vẫn đóng cửa nhưng trong ngày mùng 1 đầu tháng 12 âm lịch, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ Phủ Tây Hồ mà quên mất dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến khá phức tạp.
Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 1.

Nhằm đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, hiện nay phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vẫn chưa mở cửa đón khách. Tuy nhiên trong ngày 3/1/2022 (tức ngày 1/12 Âm lịch), rất nhiều người dân đã có mặt tại đây để vái vọng, lễ tạ mặc dù phía ngoài lực lượng chức năng đã lập rào chắn.

Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 2.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng Tết dương lịch, cũng là ngày rằm tháng chạp nên mọi người đều tranh thủ đến "trả lễ" dịp đầu tháng cuối năm.

Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 3.

Do phủ Tây hồ không mở cửa nên người dân đều dâng lễ vật cũng như khấn vái ngay ngoài cổng.

Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 4.

Hôm nay trời nắng đẹp nên nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đến Phủ Tây Hồ cầu bình an những ngày cuối năm.

Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 5.

Nhìn chung người dân đã có ý thức đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số người vẫn không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 6.

Lượng người đổ về đây trong ngày mùng 1 đông hơn nhưng không có hiện tượng ùn ứ như mọi năm.

Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 7.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến lễ, nhiều hộ kinh doanh bán đồ cúng lễ tại trước cửa Phủ năm nay còn bố trí thêm cho mỗi khách hàng 1 ghế nhựa để bày lễ.

Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để đảm bảo người dân không tụ tập đông người, cũng như nhắc nhở người dân đảm bảo 5K.

Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 9.

Hình ảnh được ghi nhận vào lúc 13 giờ 30 phút, lượng người ra vào Phủ Tây Hồ vẫn khá đông.

 

Nguyễn Tiến
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem