Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch sởi của TP.HCM

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 30/08/2024 15:01 PM (GMT+7)
Sau buổi làm việc với UBND TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị của TP.HCM trong công tác phòng chống dịch sởi.
Bình luận 0

Vaccine là biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất

Theo báo cáo của UBND TP.HCM về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, tính tới nay, tại TP.HCM đã có 22 quận, huyện ghi nhận ca sởi. Trong đó, 4 quận, huyện có số ca mắc cao nhất là huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn và quận 12.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch sởi của TP.HCM   - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine trong nỗ lực kiểm soát dịch sởi của TP.HCM. Ảnh: P.T

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, biện pháp phòng bệnh sởi hữu hiệu nhất là tiêm vaccine. Theo bà, dịch bệnh chỉ cắt đứt khi miễn dịch cộng đồng đạt 95% trở lên. Tuy nhiên, tại TP.HCM tỷ lệ miễn dịch cộng đồng dưới 95% nên nguy cơ rất cao.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương chia sẻ: "TP.HCM là thành phố có di biến động dân cư rất lớn, số lượng dân đông, nhiều khu công nghiệp, thời tiết thuận lợi cho sởi phát triển, tỷ lệ miễn dịch còn thấp trong khi sởi có thời gian ủ bệnh dài. Nếu không kiểm soát được các trường hợp nghi ngờ thì bệnh có thể tăng lên. Do vậy, TP.HCM tập trung nhiều hơn nữa trong công tác phòng chống dịch sởi".

Cũng theo Thứ trưởng, TP.HCM cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đồng thời nghiên cứu để triển khai Luật Phòng thủ dân sự. Thành phố cần chỉ đạo chính quyền, địa phương chỉ đạo công tác phòng chống dịch nhằm kiểm soát dịch trong thời gian ngắn nhất để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Khẩn trương tiêm vaccine an toàn hiệu quả, không quên xử trí các phản ứng sau tiêm, đặc biệt là các phản ứng liên quan tới tâm lý. Chủ động tiêm vaccine cho các đối tượng khác ngoài kế hoạch của Bộ Y tế. Sau khi công bố dịch, TP.HCM có thể chủ động tiêm vaccine cho các đối tượng có nguy cơ theo chỉ định.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch sởi của TP.HCM   - Ảnh 2.

TP.HCM đảm bảo đủ vaccine để tiêm chủng

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM phải đặc biệt quan tâm các đối tượng ở trọ, người làm việc trong các khu công nghiệp, vùng ven… có nguy cơ cao hơn so với các vùng khác.

Ngoài ra, dịch bệnh không chỉ diễn ra trong trường học và bệnh viện nên thành phố cần tiếp tục giám sát và phát hiện sớm các trường hợp tại cộng đồng. Các trường hợp nhẹ được hướng dẫn điều trị tại nhà, cần có sự kết nối với địa phương, CDC và bệnh nhân… để đảm bảo không xảy ra lây nhiễm, bỏ sót bệnh nhân. Tiến hành tập huấn lại toàn bộ nhân lực, bố trí đầy đủ nhân lực trực dịp lễ, Tết để đảm bảo phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm công tác báo cáo để đánh giá tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, để phòng chống dịch, TP.HCM cần tăng cường truyền thông bên ngoài trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Ban quản lý các khu vui chơi, nơi công cộng… cần ban hành các kế hoạch tham gia phòng chống dịch.

Công tác phòng chống dịch của TP.HCM

Tại buổi làm việc với UBND TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị của TP.HCM trong công tác phòng chống dịch.

Ngay từ trước khi công bố dịch sởi, TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM và các bệnh viện khác trên địa bàn bám sát tình hình dịch, đánh giá nguy cơ để chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau khi công bố dịch, TP.HCM đã nhanh chóng đưa ra các kế hoạch, phương án để ứng phó với dịch. Các đơn vị y tế, trường học trên địa bàn cũng đã có những phương án ứng phó riêng để phối hợp với ngành y tế chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch sởi của TP.HCM   - Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế trong buổi làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: P.T

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế - đã làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Qua báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao Bệnh viện Nhi đồng 1 khi đã có kế hoạch, phương án phòng chống dịch ngay từ đầu năm. Ngay khi ghi nhận số ca mắc sởi tăng nhanh và nhiều, TP.HCM đã chủ động công bố dịch để chủ động huy động nguồn lực chống dịch, chủ động phân luồng, cách ly, thu dung điều trị dịch bệnh, hạn chế ca tử vong.

Để phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tiếp tục tăng cường công tác thu dung, điều trị bệnh nhi mắc bệnh sởi, giảm các trường hợp chuyển nặng và tử vong. Đồng thời, kiểm soát lây nhiễm chéo trong bệnh viện bằng cách phân luồng, lọc bệnh hợp lý, tuyệt đối không để dịch chồng dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem