Tuyến đường sắt đô thị 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi trồng rau, chứa rác thải

Thứ sáu, ngày 10/03/2023 12:51 PM (GMT+7)
Hiện nay, dưới gầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang là nơi tập kết rác thải, quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.

Video: Dưới gầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội thành nơi tập kết rác thải.

Dưới gầm tuyến đường sắt đô thị 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi trồng rau và tập kết rác thải - Ảnh 1.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, 1 depot và 12 ga (8 ga nổi, 4 ga ngầm). Với việc chậm tiến độ và liên tục lỡ hẹn ngày hoàn thành, dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đội vốn thêm khoảng 4.905 tỷ đồng (tương đương 202,81 triệu euro) nâng tổng mức đầu tư dự án lên 34.532 tỷ đồng.

Dưới gầm tuyến đường sắt đô thị 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi trồng rau và tập kết rác thải - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện nay, dưới gầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang tràn ngập rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng. Đáng chú ý, nơi đây còn trở thành nơi trồng rau của người dân.

Dưới gầm tuyến đường sắt đô thị 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi trồng rau và tập kết rác thải - Ảnh 3.

Nhiều trụ cột bê tông đen xì do người dân đốt rác thải.

Dưới gầm tuyến đường sắt đô thị 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi trồng rau và tập kết rác thải - Ảnh 4.

Ruồi nhặng bâu kín các đống rác thải sinh hoạt.

Dưới gầm tuyến đường sắt đô thị 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi trồng rau và tập kết rác thải - Ảnh 5.

Cỏ cây chết khô chất đống.

Dưới gầm tuyến đường sắt đô thị 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi trồng rau và tập kết rác thải - Ảnh 6.

Rất nhiều trụ cột bê tông bị vẽ bậy, ngập ngụa rác quảng cáo.

Dưới gầm tuyến đường sắt đô thị 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi trồng rau và tập kết rác thải - Ảnh 8.

Vật liệu xây dựng làm đường chất đống do đơn vị thi công chưa dọn.

Dưới gầm tuyến đường sắt đô thị 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi trồng rau và tập kết rác thải - Ảnh 9.

Tại điểm gần ga Nhổn, hàng loạt luống rau được gieo trồng. Một người dân sống trong khu vực cho biết, do nhiều người vô ý thức đổ trộm rác thải, bốc mùi hôi thối nên một số nhà đã tận dụng khu vực đất dưới gầm đường sắt để trồng rau, tránh bị đổ trộm.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem