Ảnh: Chở hoa tết, cây kiểng Bến Tre rời vườn ra phố, cả làng tấp nập, ai cũng bất bật

Thứ năm, ngày 12/01/2023 13:52 PM (GMT+7)
Hiện nay, làng hoa Cái Mơn (hay còn được gọi là làng hoa Chợ Lách) ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhộn nhịp hơn hẳn lên. Rất nhiều thương lái về làng hoa Chợ Lách để "gom hàng" vận chuyển đi tiêu thụ tại các chợ hoa lớn ở miền Tây và TP.HCM.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, những ngày này, làng hoa Cái Mơn (hay còn được gọi là làng hoa Chợ Lách) ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhộn nhịp hơn hẳn lên.

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 1.

Vườn hoa vạn thọ rộng lớn ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo đó, rất nhiều thương lái về làng hoa Chợ Lách để "gom hàng" vận chuyển đi tiêu thụ tại các chợ hoa lớn ở miền Tây và TP.HCM.

Tết Quý Mão 2023, làng hoa chợ Lách có khoảng 12 triệu sản phẩm hoa kiểng đủ loại phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh, tăng hơn 4 triệu sản phẩm so với năm trước.

Đa số người dân cho hay, do nhiều nguyên nhân, giá hoa năm nay không cao hơn năm 2022. Phần lớn các giỏ hoa đạt chất lượng đều được khách hàng mua hết.

Một số hình ảnh tại làng hoa Cái Mơn mà phóng viên Dân Việt ghi nhận được những ngày cận Tết Nguyên đán 2023:

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 2.

Người dân ở làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) vận chuyển hoa vạn thọ ra xe. Xe này sẽ đem đi giao lại cho các chợ Tết lớn ở các địa phương khác miền Tây hoặc TP.HCM. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 3.

Vườn hoa vạn thọ rộng lớn ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 4.

Rất nhiều loại hoa ở làng hoa Cái Mơn đã và đang được đưa lên xe. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 5.

Hoa cúc mâm xôi được trồng số lượng lớn ở làng hoa Cái Mơn. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 6.

Hoa cúc mâm xôi ở làng hoa Cái Mơn có giá giảm hơn so với năm 2022. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 7.

Hiện tại, rất nhiều thương lái đến làng hoa Chợ Lách để "gom hàng". Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 8.

Mỗi năm làng hoa Cái Mơn cung cấp hàng triệu sản phẩm phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 9.

Người dân đưa giỏ hoa vào túi ni lon để thuận lợi cho việc di chuyển đi xa. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 10.

Đưa giỏ hoa ra đường lớn để thương lái chở đi tiêu thụ. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 11.

Ở một vườn hoa cúc mâm xôi khác, người dân phải vận chuyển bằng xe rùa để chở được số lượng lớn. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhộn nhịp cảnh hoa kiểng ở miền Tây rời vườn ra phố - Ảnh 12.

Ghe chở hoa kiểng ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đi tiêu thụ tại các chợ hoa lớn ở miền Tây và TP.HCM. Ảnh: Huỳnh Xây.

Huỳnh Xây
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem