Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm

Thứ sáu, ngày 28/10/2022 07:00 AM (GMT+7)
Trái ngược với cảnh ùn tắc giao thông xảy ra như cơm bữa ở những quận có mật độ dân số cao như Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy... khu vực phố cổ Hà Nội có lẽ là nơi hiếm hoi không ghi nhận cảnh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Video: Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 1.

Ùn tắc giao thông đã không còn là điều xa lạ đối với người dân Thủ đô. Tuy nhiên, tại khu vực phố cổ Hà Nội, vào khung giờ cao điểm, những con phố càng trở nên thông thoáng.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 2.

7h30 sáng hàng ngày, nếu như ở các quận trung tâm khác như Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy... người dân phải nhích từng mét, xếp hàng dài dừng chờ đèn đỏ thì ở các tuyến phố xung quanh khu vực hồ Gươm, các phương tiện tham gia giao thông thoải mái di chuyển, tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành buổi sáng sớm mùa Thu.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 3.

Giờ cao điểm vào mỗi sáng sớm cũng là thời điểm lý tưởng dành cho những du khách quốc tế lựa chọn tour du lịch khám phá phố cổ Hà Nội bằng xe mui trần cổ điển.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 4.

Những cửa hàng tại phố kinh doanh buôn bán sầm uất nhất Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường vẫn còn chưa "bừng tỉnh", chỉ lác đác gánh hàng hoa, hàng rau nhè nhẹ lướt qua.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 5.

Đây cũng là thời điểm những người làm nghề đạp xe xích lô "hốt bạc" bởi lượng du khách lựa chọn khám phá nhịp sống tại phố cổ Hà Nội vào sáng sớm rất đông.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 6.

Sở dĩ khu vực phố cổ Hà Nội không xuất hiện cảnh ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm vì hạ tầng hầu như không có các khu chung cư đông đúc, ít tòa nhà văn phòng, công ty... nên mật độ dân cư thấp.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 7.

Cũng bởi mật độ dân cư thấp nên các khu vực chợ dân sinh như chợ Hàng Bè, Hàng Da... không đông đúc như các khu chợ tại quận Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy...

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 8.

Khu vực phố Tạ Hiện sầm uất vào đêm nhưng vào giờ cao điểm buổi sáng lại trở nên vắng vẻ, thông thoáng. Diễm Ly (quận Cầu Giấy) cho biết: "Mỗi khi rảnh em đều rủ bạn lên khu vực phố cổ Hà Nội ăn uống, chụp ảnh vào sáng sớm, bởi chỉ có vào khung giờ này phố cổ mới thông thoáng, yên bình, trái ngược hoàn toàn quận Cầu Giấy, nơi em sinh sống".

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 9.

Một góc phố Đinh Liệt sầm uất các cửa hàng kinh doanh buôn bán về đêm nhưng vào giờ cao điểm, nơi đây chỉ xuất hiện lác đác người qua lại.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 10.

Khung giờ cao điểm buổi sáng cũng là thời điểm người dân phố cổ gặp gỡ bạn bè, nhâm nhi chén trà và tận hưởng bầu không khí dịu mát của mùa Thu Hà Nội.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 11.

Khu vực phố Hàng Mã lúc 8h sáng ngày 27/10.

Có một Hà Nội không tắc đường trong giờ cao điểm - Ảnh 12.

Mặc dù là nơi quy hoạch phát triển cách đây hàng trăm năm nhưng chính việc xây dựng hợp lý và khoa học nên đây là một trong những lý do khiến nơi đây không xuất hiện cảnh ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem