ùn tắc giao thông
-
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội và các địa phương xây dựng và triển khai ngay các đề án, dự án để huy động nguồn lực xử lý ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, làm sống lại các dòng sông chết…
-
Năm 2024 Hà Nội có 33 điểm ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng đã xử lý được 13 điểm. Tuy nhiên thành phố hiện tại lại phát sinh thêm 16 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông.
-
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có kế hoạch phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
-
Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, Kỳ họp thứ 20, HĐND TP.Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 9-12/12 để xem xét 57 nội dung và sẽ dành một ngày chất vấn và trả lời chất vấn, nội dung là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.
-
Tối 3/12, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Long Hưng, huyện Châu Thành (Tiền Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy làm 1 người chết, 2 người bị thương.
-
Việc Hà Nội thí điểm mở tuyến vận tải bến xe Giáp Bát đến bến xe TP.Lào Cai, bến xe Nước Ngầm tới bến xe Sa Pa được các chuyên gia nhận định, sẽ gây xáo trộn, đặc biệt là cạnh tranh không công bằng giữa các đơn vị kinh doanh vận tải.
-
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, xe khách đi các tuyến có hành trình đi qua địa bàn thành phố Hà Nội nằm ngoài đường vành đai 3 bố trí hành trình theo nhu cầu và đề xuất của Sở GTVT hai đầu tuyến.
-
Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 02/9/2024.
-
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện dồn lên đường Vành đai 3 trên cao để ra cửa ngõ Thủ đô Hà Nội từ sáng sớm khiến tuyến này ùn tắc kéo dài gần 10km.
-
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục (từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9). Dự kiến, lượng khách và lượng phương tiện di chuyển sẽ tăng cao, TP.Hà Nội quyết không cho xuất bến với các xe khách không đủ tiêu chuẩn, chất lượng.