Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi

Thứ hai, ngày 07/09/2020 08:24 AM (GMT+7)
Bị bỏ không nhiều năm liền, hàng loạt xe lu, máy ủi, xe ô tô tải,… trong khuôn viên dự án đại học Quốc gia Hà Nội (Thạch Thất, Hà Nội) rơi vào tình trạng hỏng hóc, hoen rỉ vì phơi nắng, phơi mưa, gây lãng phí lớn.

Video: Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 2.

Dự án trường đại học Quốc gia Hà Nội (Thạch Thất, Hà Nội) được đưa vào xây dựng với quy mô lớn, tổng diện tích là 1.113,7 ha, trong đó có 37,49 ha đất dành cho việc: xây dựng trường đại học Công nghệ; xây dựng trung tâm nghiên cứu; xây dựng các công trình thiết yếu khác (khu vực trung tâm của ĐHQG Hà Nội, hệ thống tài chính và quản lý hiện đại, bền vững). Các công trình trên sẽ được chia ra 3 khu vực khác nhau Zone 1,3 và 4.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 3.

Dự kiến, sẽ có 18 tòa nhà 1 đến 8 tầng được xây dựng, cùng lớp học, văn phòng, thư viện, phòng thí nghiệm, khu vực trung tâm thể thao và hai trạm xử lý nước thải, sân, đường nội bộ cùng hệ thống thoát nước.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 4.

Là một trong bốn phân khu chính của siêu đô thị vệ tinh Hòa Lạc bao gồm cả: khu công nghệ cao Hòa Lạc và khu đô thị mới, nhưng tiến độ hoàn thành phân khu đại học Quốc gia đang rất chậm.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 5.

Trong khuôn viên dự án, số phương tiện, máy móc phục vụ cho thi công bị để không, rỉ sét lên đến hàng chục chiếc.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 6.

Những chiếc xe lu đã bong tróc lớp sơn vàng bên ngoài, trông cũ kĩ như phế liệu.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 7.

Tình trạng những chiếc máy ủi cũng không khá hơn.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 8.

Những chiếc xe tải lớn cũng án binh bất động, rơi vào tình trạng hỏng hóc hoen rỉ, xung quanh cỏ mọc um tùm.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 9.

Bên trong khoang lái nhếch nhác, bám đầy bụi.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 10.

Phần khung bằng kim loại bên ngoài rỉ sét nặng nề.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 11.

Hình ảnh chiếc xe lu nát gần hết phần đầu.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 12.

Một bảo vệ tại khu vực này cho biết, đây là các phương tiện đã được đưa vào thi công cho dự án đại học Quốc gia Hà Nội, tuy nhiên dự án không được tiếp tục nên các phương tiện này cũng dừng hoạt động nhiều năm nay.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 13.

Trước đó năm 2003, dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đến tháng 3/2013, dự án được Thủ tưởng phê duyệt. Mục tiêu chính là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất khu vực Ðông Nam Á.

Đại công trường nghìn tỷ hóa “nghĩa địa” xe lu, máy ủi - Ảnh 14.

Đây cũng sẽ là khu đô thị đại học liên hoàn thống nhất gồm 9 trường đại học thành viên, 8 viện, 13 trung tâm nghiên cứu, 4 trường THPT chuyên với quy mô hơn 41.000 sinh viên, học sinh. Tuy nhiên, hơn 15 năm qua, dự án mới được đầu tư 1.700 tỷ đồng, chủ yếu cho giải phóng mặt bằng và làm đường.

Nguyễn Chương - Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem