Công nghệ cao
-
Trong bối cảnh nhu cầu đất công nghiệp cao tại Việt Nam do các công ty đa quốc gia tiếp tục chọn Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, triển vọng thị trường bất động sản công nghiệp vẫn rất tươi sáng.
-
Công ty tư vấn và dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield của Mỹ ước tính, có khoảng 6.200 ha đất khu công nghiệp sẽ được đưa ra thị trường Việt Nam trong 3 năm tới.
-
Dự án Công viên Sài Gòn Silicon trên diện tích 52 ha bị bỏ hoang nhiều năm trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) đã bị chính thức chấm dứt hoạt động. Dự án từng được kỳ vọng sẽ mang mô hình Thung lũng Silicon từ Mỹ về thành phố.
-
Công ty bán dẫn hàng đầu thế giới Amkor Technology, Inc. đặt nhà máy lớn nhất thế giới tại Bắc Ninh với vốn 530 triệu USD. Số vốn đăng ký của Amkor tại Việt Nam mới tăng vọt lên 1,6 tỷ USD, tiếp tục làm nóng cuộc đua trong lĩnh vực điện tử.
-
Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Long An đã có nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực nhằm khuyến khích các hội viên, nông dân, nhất là các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chủ động tham gia phát triển kinh tế tập thể, hướng nông dân phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao.
-
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 5-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) khóa XII, ngành chức năng và các xã, phường đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hướng đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
-
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Đỗ Thành Trung hôm nay hé lộ kịch bản thu hút các "đại bàng" công nghệ của thế giới, đặc biệt là các tập đoàn chip bán dẫn.
-
Trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo vừa thành lập đặt mục tiêu đào tạo và phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030.
-
Tôm nuôi công nghệ cao của ông Lạc (xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có kích thước đều, mẫu mã đẹp, chắc thịt, được thương lái mua mang đi tiêu thụ tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đắk Lắk... Sau 3 tháng nuôi, trọng lượng tôm là 30-34 con/kg, năng suất tôm 30-32 tấn/vụ, giá tôm 170-180.000 đồng/kg, ông lãi 1 tỷ đồng/vụ.
-
Chị Lâm Ngọc Tuyết - chủ trang trại nuôi tôm công nghệ cao Khuyến Chi, xã Bình An (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Quy mô nuôi tôm công nghệ cao là 12ha, với 14 ao nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi 2 -3 giai đoạn. Sản lượng tôm đạt 200 tấn/năm. Mô hình nuôi tôm công nghiệp mang lại cho hộ nuôi thu nhập hàng chục tỷ/năm.