Giới trẻ xúng xính lên đồ "sống ảo" ở con phố đẹp nhất Hà Nội dịp Trung thu

Thứ năm, ngày 08/09/2022 19:00 PM (GMT+7)
Vào mỗi tối rất nhiều bạn trẻ Thủ đô lại "lên đồ" đến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chụp hình, mua những món đồ chơi, hoặc đơn giản là thưởng thức không khí nhộn nhịp trong dịp Trung thu.

Video: Biển người chen chân trên phố Hàng Mã đón Trung thu sớm.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 2.

Phố Hàng Mã là một địa điểm thu hút rất đông người dân Thủ đô trong dịp Trung Thu.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 3.

Vào những ngày cận Rằm tháng 8, không khí lại càng trở nên nhộn nhịp, không kể ngày cuối tuần hay những ngày trong tuần.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, rất đông bạn trẻ Thủ đô đã "lên đồ" và tìm cho mình những góc "sống ảo" lung linh tại các cửa hàng bán đồ trang trí Trung thu trên phố Hàng Mã.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 5.

Các món phụ kiện trang trí phục vụ cho chụp ảnh và "sống ảo" bán rất chạy có giá từ 15.000 - 25.000 đồng.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 6.

Tuy nhiên, việc này làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán và giao thông nên một số chủ cửa hàng đã treo những dòng thông báo nhắc nhở người dân khi tới đây vui chơi, chụp ảnh.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 7.

Đến phố Hàng Mã từ sớm, Ngọc Hân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết cảm thấy rất vui vì đã kịp chụp những tấm hình ưng ý trước khi đông người. "Em đã phải lên đây từ 19h để chụp ảnh, nếu lên muộn khoảng 1 tiếng thì sẽ rất đông người và nếu mình chụp ảnh sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều người khác", Hân nói.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 8.

Do đi vào đúng giờ cao điểm đông người nên một số bạn trẻ phải chụp ảnh ở gần bãi gửi xe.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 9.

Ánh đèn lung linh, rực rỡ sắc màu, trải dài khắp con phố Hàng Mã là điểm thu hút đông giới trẻ trong dịp Trung thu.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng dẫn trẻ nhỏ lên đây chụp ảnh với các nhân vật trong phim Tây Du Ký.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 11.

Khoảng 21h hàng ngày, phố Hàng Mã ken đặc người, nhiều bạn trẻ mướt mồ hôi cũng không thể tìm được góc "sống ảo". Ngọc Anh (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: "Lần đầu đi phố Hàng Mã chơi em khá thất vọng vì quá đông người khiến em khó khăn trong việc di chuyển và không thể chụp được ảnh".

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 12.

Cũng vì quá đông nên một số bạn trẻ phải nhờ bạn cầm máy điện thoại và mượn tạm một số món đồ chơi Trung thu để "sống ảo" ở những góc vắng người hơn.

Giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "sống ảo" ở phố Hàng Mã trước dịp Trung thu - Ảnh 13.

Phố Hàng Mã sẽ trở nên đông đúc, nhộn nhịp nhất là vào ngày 14,15/8 Âm lịch. Bởi vậy, các bạn trẻ tới đây vui chơi cần lưu ý lựa chọn khung giờ đi chơi phù hợp.


Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem