Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hà Nội những ngày "ai ở đâu thì ở đó"
Nhiều nơi ở thành phố thiết lập “vùng xanh” do tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại đầu ngõ xóm, thôn trực tiếp giám sát, quản lý theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”, để bảo vệ dân cư không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn. Nhưng đặc biệt nhất là những chốt "cứng" bảo vệ vùng xanh được chính quyền và nhân dân lập lên ở khắp các ngõ phố. Trong ảnh: Muôn cảnh "chốt" phòng chống dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) lập chốt cứng bằng hàng rào gỗ tại cầu Kim Giang bắc qua sông Tô Lịch đoạn từ phố Vũ Tông Phan nối sang ngõ 460 Khương Đình.
Cũng tại khu vực này, một cây cầu khác cũng đã được ngăn bởi hàng rào nhằm mục đích phòng, chống dịch Covid-19.
Tại các "chốt cứng" này cấm người lạ ra-vào, các shipper giao hàng được yêu cầu gọi điện cho người trong "vùng xanh" ra nhận. Đâu đó có những tấm khẩu hiệu được viết bằng tay, tuy đơn sơ nhưng cũng thể hiện được sự quyết tâm phòng chống dịch bệnh....
Việc thiết lập chốt kiểm soát dày đặc trên nhiều tuyến phố cổ góp phần giữ an toàn cho người dân trong các "vùng xanh".
Trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) nhiều "chốt cứng" cũng được lập tại các con ngõ. Nhiều ngõ còn sử dụng hàng rào của công trường thi công phải tạm dừng trong giãn cách xã hội, thậm chí dùng cả biển quản cáo, xe rác để tạo thành hàng rào phòng chống dịch Covid-19.
Một số chốt vùng xanh "cứng" được chính quyền và nhân dân lập tại các xóm, xã ở huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội.
Chiều 21/8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chính thức ký ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn thành phố đến 6 giờ sáng ngày 6/9.
Theo đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu người dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố; thôn xóm cách ly với thôn xóm; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh.
Kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó" nhằm khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội.
"Đây là thời điểm then chốt, quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch, mỗi người dân Thủ đô là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp … là một pháo đài chống dịch.
Chỉ một hành động chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong lúc này sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, có thể phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, an ninh trật tự của Thành phố và sinh kế, sức khỏe, tính mạng của người dân và cộng đồng", Chủ tịch Hà Nội nêu rõ và đề nghị mọi người dân và tổ chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm; tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch của Thành phố.
Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát đến từng đối tượng, từng tổ chức được phép hoạt động trên địa bàn bao gồm hoạt động tham gia giao thông, sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; đảm bảo an toàn, chỉ được hoạt động trong các khung giờ quy định; tuân thủ việc khai báo bằng mã QR code; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.