Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023"

Thứ sáu, ngày 09/06/2023 13:10 PM (GMT+7)
Sáng ngày 9/6, tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc đã nhóm họp để bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023".
Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023" diễn ra tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.

Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 2.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là Trưởng ban Tổ chức và Chủ tịch Hội đồng bình chọn chương trình "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023".

Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 3.

Thành phần trong Hội đồng bình chọn đến từ các cơ quan, tổ chức như: Đại diện Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch hội đồng; Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, Ủy viên thường trực; Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên; Đại diện Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên; Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên; Đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên; Đại diện Bộ Công Thương, Ủy viên; Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên...

Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 4.

Đồng chí Lê Tuấn Anh - Tổ trưởng tổ Thư ký báo cáo về quá trình triển khai và kết quả hồ sơ nông dân được đề cử tham gia bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023".

Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 5.

Sau gần 3 tháng tiếp nhận, tính tới ngày 26/5/2023, BTC chương trình đã nhận được 250 hồ sơ. Tổ thư ký đã sơ loại và bình chọn ra 158 hồ sơ để tổng hợp, thẩm định và phân loại.

Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 6.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh có 04 hồ sơ; 30 tỉnh, thành phố có 03 hồ sơ đề cử; 32 tỉnh, thành phố có 02 hồ sơ đề cử.

Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 7.

Xếp theo phân loại giới tính, Nam 136 hồ sơ (chiếm 86%) và Nữ 22 hồ sơ (chiếm 14%).

Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 8.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, Ủy viên thường trực Hội đồng và ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang thực hiện bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023".

Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 9.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng ban Tổ chức và Chủ tịch Hội đồng bình chọn chương trình "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023" cho biết, chất lượng hồ sơ tham gia bình chọn năm nay cao hơn gấp 2 lần năm trước. Đặc biệt, đa dạng các lĩnh vực sản xuất và xuất hiện nhiều lĩnh vực mới như du lịch sinh thái, nhiều hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị...

Hình ảnh Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" - Ảnh 10.

"158 hồ sơ tham gia bình chọn năm nay đã thể hiện sự tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó còn tạo việc làm cho nông dân, hỗ trợ nông dân nghèo, và nhiều nông dân đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp", Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng ban Tổ chức và Chủ tịch Hội đồng bình chọn khẳng định.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem