Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự

PVCT Thứ hai, ngày 13/07/2020 06:03 AM (GMT+7)
Sáng nay (13/7), tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) khai mạc phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, bên cạnh những nội dung quan trọng có nội dung liên quan đến công tác nhân sự.
Bình luận 0

Theo chương trình dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc, sau đó các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự - Ảnh 1.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh quochoi.vn).

Cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán nhà nước.

Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên, từ 11 giờ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự.

Vào 16 giờ 30 phút ngày 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội; cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Liên quan đến kỳ họp thứ 9, đây là kỳ họp đặc biệt trong lịch sử hoạt động của Quốc hội. Kỳ họp chia làm 2 đợt, đợt đầu Quốc hội tiến hành họp trực tuyến (lần đầu tiên họp trực tuyến) và đợt 2 họp tập trung. 

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, tuy đây là lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến liên tục trong nhiều ngày nhưng kỳ họp đã diễn ra thông suốt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

Việc bố trí khoảng thời gian giữa 2 đợt họp đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Tổng thời gian làm việc của cả 2 đợt họp chỉ kéo dài trong 19 ngày, ngắn hơn so với các kỳ họp trước nhưng vẫn hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp với nhiều nội dung, trong đó có những nội dung cấp bách, quan trọng trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, được các vị đại biểu Quốc hội, dư luận và cử tri đánh giá cao. 

Việc tổ chức thành công kỳ họp này sẽ tạo niềm tin, động lực để chúng ta tiếp tục cải tiến, đổi mới, hoàn thiện phương thức hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem