cover

Lê Hiếu - Khổng Chí

  • Ảnh
  • Thứ bảy, 19/10/2024 | 11:04


Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 1.

Mới đây, đội CSGT số 11 và 14 (Phòng CSGT CA.TP Hà Nội) tiếp tục ra quân xử lý các trường hợp vi phạm quy định sử dụng rượu bia khi đang điều khiển phương tiện.

NHIỀU TRƯỜNG HỢP VI PHẠM BỎ LẠI XE, KHÔNG THỔI

Trưa ngày 18/10, tổ công tác thuộc Đội 14 lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực Giải Phóng - Kim Đồng (Hà Nội). Một số trường hợp bỏ lại xe, không thổi, không ký biên bản vi phạm.


Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tại đây, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra một số người điều khiển xe máy.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 3.

Đại diện tổ công tác cho biết, tuyến đường Giải Phóng - Kim Đồng có lưu lượng người tham gia giao thông ở mức vừa phải, không ùn tắc nên việc kiểm tra không ảnh hưởng đến tình trạng giao thông toàn tuyến.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 4.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 5.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 6.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 7.

Qua kiểm tra, nhiều trường hợp điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn dưới mức 0,25 miligam/1 lít khí thở. Các cán bộ chiến sĩ đã dừng xe và yêu cầu vào chốt để lập biên bản.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 8.

Nam thanh niên tên Hưng là trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,073 miligam/1 lít khí thở. Trước đó, khi yêu cầu dừng xe thổi vào máy, nam thanh niên đã không chấp hành. Sau khi lực lượng chức năng khuyên giải, thuyết phục mới đồng ý thổi.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 9.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 10.

Tuy nhiên sau đó người này đã không vào chốt ký biên bản vi phạm mà gọi điện "cầu cứu" người thân. Sau khi không thành công, nam thanh niên bỏ lại xe, bắt xe ôm công nghệ đi về.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 11.

Một nam thanh niên khác, là công nhân xây dựng cũng không chịu thổi để ký vào giấy xác nhận có vi phạm nồng độ cồn. Người này cho biết, uống bia từ 9h sáng. Đại diện tổ công tác cho biết, sau khi thuyết phục, người này đã ký biên bản vi phạm với mức 0.074 miligam/1 lít khí thở. Với mức vi phạm này, tài xế bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 12.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 13.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 14.

Hai người đàn ông trung niên điều khiển 2 xe máy là những nhiều trường hợp vi phạm trưa 18/10. "Chúng tôi chỉ uống 3 cốc để đi về, vẫn đủ tỉnh táo lái xe", người đàn ông áo đỏ phân trần. Qua kiểm tra, cả 2 vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.052 miligam/1 lít khí thở. Với mức vi phạm này, tài xế bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 15.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 16.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 17.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 18.

Một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại khu vực Giải Phóng - Kim Đồng do tổ công tác kiểm tra, xử lý.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 19.

Tổ công tác kiểm tra một trường hợp vi phạm. "Tôi uống bia từ đêm qua, do cơ địa yếu nên nay thổi vẫn lên", người đàn ông tên Thái (Thụy Khê, Hà Nội) nói.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 20.

Các trường hợp vi phạm được tổ công tác xử lý triệt để, không có vùng cấm. "Bên cạnh việc xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật thì tổ công tác còn vận động những người vi phạm không tái phạm để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người tham gia giao thông khác", đại diện tổ công tác cho biết.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 21.

Phương tiện vi phạm được đưa lên xe về trụ sở đội 14 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điểm đáng chú ý là lực lượng chức năng cũng triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Những vi phạm này sẽ gửi thông báo về nơi công tác.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, CA.TP Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý trên 82.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 157,2 tỷ đồng. Trong đó, riêng với vi phạm nồng độ cồn có tới hơn 17.500 trường hợp bị xử lý.

XUYÊN ĐÊM XỬ LÝ VI PHẠM, NHIỀU XE LẠNG LÁCH BỎ CHẠY

Tối ngày 18/10, tổ công tác thuộc Đội 11 lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại km số 13+500 trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Nhiều xe máy lạng lách, đánh võng khi tổ công tác ra hiệu dừng xe.


Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 23.

Lúc 20h ngày 18/10, tổ công tác dừng hàng chục xe máy để kiểm tra nồng độ cồn.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 24.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 25.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 26.

Do tuyến đường đặc thù, các phương tiện di chuyển với vận tốc cao, nên tổ công tác đã ra hiệu dừng xe từ xa để đảm bảo an toàn giao thông.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 27.

Qua kiểm tra, đã phát hiện một số người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 28.

Nam thanh niên tên Tài vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,099 miligam/1 lít khí thở.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 29.

"Tôi đang trên đường đi làm ở Hà Nội và có uống bia từ tối qua (pv - 17/10) mà hôm nay thổi vẫn lên. Tôi yêu cầu được thổi 3 lần và các con số vi phạm vẫn như nhau", anh này phân trần.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 30.

Một số trường hợp khác vi phạm ở mức dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở trong tối 18/10. Nhiều người cho biết, do tan làm uống vài cốc bia giải khát.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 31.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 32.

Các trường hợp vi phạm ký biên bản xác nhận.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 33.

Lúc 21h45, tổ công tác tiếp tục dừng nhiều xe để kiểm tra.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 34.
Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 35.

Một số trường hợp còn thốc ga phóng nhanh để "thông chốt". Đại diện tổ công tác cho biết, do đây là khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long, đường vắng và cho phép di chuyển tốc độ cao nên nhiều xe không ngại lao thẳng vào các chiến sĩ để qua chốt kiểm tra.

Lái xe không thổi, bỏ lại phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội - Ảnh 36.

Loạt xe vi phạm được niêm phong đưa về trụ sở để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo Đội 11 cho biết, Đội thường xuyên kiểm tra trên nhiều tuyến đường do đội quản lý, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn được các tổ công tác xử lý mạnh tay, không có ngoại lệ.

Mức xử phạt đang áp dụng hiện nay đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Theo Bộ Công an, khoản 6 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định, người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm.

Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

Điểm c khoản 6 Điều 5 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 6-8 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Điểm c khoản 8 Điều 5 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 16-18 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 16-18 tháng.

Điểm a khoản 10 Điều 5 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 30-40 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

Điểm c khoản 6 Điều 6 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 2-3 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Điểm c khoản 7 Điều 6 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 4-5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 16-18 tháng.

Điểm e khoản 8 Điều 6 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 6-8 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Đối với người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng

Điểm c khoản 6 Điều 7 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 3-5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Điểm b khoản 7 Điều 7 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 6-8 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 16-18 tháng.

Điểm a khoản 9 Điều 7 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 16-18 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác

Điểm q khoản 1 Điều 8 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 80.000-100.000 đồng.

Điểm e khoản 3 Điều 8 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 300.000-400.000 đồng.

Điểm c khoản 4 Điều 8 quy định: Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng.

Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem