Nghiên cứu đầu tư, xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh Lâm Đồng đã giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tự hào Nông dân Việt Nam là chương trình lớn và thường niên của Hội Nông dân Việt Nam. Trong suốt 12 năm qua Chương trình luôn nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cũng như đông đảo dư luận xã hội.
Chương
trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025 tiếp tục là hoạt động có ý nghĩa thiết
thực nhằm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ngày ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị
về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.
Đặc biệt, chương trình năm nay còn mang ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Bên cạnh việc tôn vinh những nông dân tiêu biểu, chương trình năm nay còn vinh danh các nhà khoa học có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây chính là sự khẳng định mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa người nông dân và đội ngũ trí thức – nơi khoa học công nghệ trở thành “chìa khóa”, còn người nông dân chính là động lực trung tâm trong hành trình phát triển nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, hội nhập và bền vững.
Chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam 2025” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức, thực hiện.
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đơn vị đồng tổ chức - Tài trợ chính. Năm nay là năm thứ 13 Bình Điền đồng hành cùng Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Tài trợ chính.
20:12

Tham dự Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông 2025 có:
- Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.
- Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Đồng chí Lâm Văn Mẫn Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
- Đồng chí Lê Khánh Hải Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
- Đồng chí Nguyễn Đình Khang Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
- Đồng chí Bùi Quang Huy Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Đồng chí Vũ Mạnh Hà Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
- Đồng chí Lê Tấn Cận Thứ trưởng Bộ Tài chính.
- Đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai Phó Chủ nhiệm UBKT Tài chính của Quốc hội.
- Đồng chí Trần Hồng Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật và Tư pháp.
- Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
- Đồng chí Nguyễn Văn Công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
- Đồng chí Thiếu tướng Bế Hải Triều Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐNDVN.
- Anh hùng Lao động Thái Hương Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH.
- Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed.
- Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền- đơn vị đồng tổ chức, nhà tài trợ chính của Chương trình.
Về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, có:
- Đồng chí Lương Quốc Đoàn Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN.
- Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội NDVN.
- Các đồng chí Phó Chủ tịch: Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định.
20:30
Mở màn Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông 2025 là Chương trình 95 năm – Một thiên sử vàng
Chương trình được xây dựng như một bản trường ca giàu chất văn học không đơn thuần tái hiện các sự kiện lịch sử, mà dựa trên cốt lõi lịch sử. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, qua vũ đạo, âm nhạc, hình ảnh và lời dẫn giàu biểu tượng, chương trình nghệ thuật sẽ khái quát tinh thần thời đại và những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình của người nông dân Việt Nam.





20:45
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định:
Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 là những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến với thành tích đầy ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh; trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với 32 Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, được bình chọn qua nhiều vòng đề cử, nhiều kênh giới thiệu khác nhau, là những nhà khoa học tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực; đã có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới; nghiên cứu và cải tiến các quy trình, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất; cùng người nông dân cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó để tạo nên những mùa vàng bội thu.
Lễ tôn vinh danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông lần thứ VI năm nay càng ý nghĩa hơn khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
20:50
Lễ tôn vinh chính thức bắt đầu với màn vinh danh Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025.
32 “Nhà khoa học của nhà nông” được vinh danh hôm nay là những gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu,
chuyển giao và ứng dụng với nhiều công trình, phát minh khoa học được áp dụng
hiệu quả trong thực tiễn sản xuất, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng suất
và giá trị cho nền nông nghiệp nước nhà.
Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao biểu trưng và chứng nhận cho nhóm 1 gồm 16 Nhà Khoa học của Nhà nông.




Các nhà Khoa học được vinh danh trong đợt 1 gồm có:
- Tiến sĩ Lê Nguyễn Lan Thanh – Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam - chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia đề tài cấp Bộ, tỉnh, cấp cơ sở; Là tác giả, đồng tác giả các giống hoa mới đã và đang giới thiệu, phát triển vào sản xuất
- Thạc sĩ Nguyễn Minh Đông - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Chủ trì và phối hợp với các huyện triển khai thực hiện hàng chục đề tài như mô hình nuôi chim bồ câu Pháp theo hướng an toàn sinh học, mô hình trồng tre tứ quý lấy măng, mô hình trồng cỏ cao sản, chanh không hạt …
- Kỹ sư Lê Hữu Ân- Xã Vĩnh Mỹ, Cà Mau - Xây dựng 3 mô hình ứng dụng máy sạ lúa theo khóm tại tỉnh Bạc Liêu, quy mô 50 ha/mô hình.
- Tiến sĩ Nguyễn Thuý Kiều Tiên - Phó Viện trưởng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ - Là đồng tác giả của rất nhiều giống lúa được công nhận lưu hành tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ
- Thạc sĩ Lê Thanh Phong- Phó Viện trưởng, Viện Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học An Giang - Nghiên cứu, sáng chế, đánh giá đặc tính nông học và chất lượng của bộ giống/dòng lúa mùa để thành lập tập đoàn gen giống lúa. Hỗ trợ nghiên cứu cho các thử nghiệm năng suất của các giống lúa địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Ông Lê Bá Thành - Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh - Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật ghép cải tạo cây vải nhằm cơ cấu lại trà vải, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng tại tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh).
- Ông Nguyễn Việt Bắc - Khóm 2, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau -Tăng giá trị cua biển sau thu hoạch, mô hình nuôi cua cái ốp thành cua gạch hoặc nuôi cua cốm, cua lột trong lồng đặt trong ao được phát triển ở Cà Mau nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung
- Thạc sĩ Đỗ Trần Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang - Phối hợp với ngân hàng Kiên Long tạo ra sản phẩm tín dụng cho vay tín chấp đến 100 triệu đồng/hộ cho bà con hội viên nông dân vay để phát triển sản xuất lúa - tôm, góp phần khắc phục tình trạng tín dụng đen cho vay nặng lãi.
- Tiến sĩ Trần Thị Kim Hương - Sở Khoa học Công nghệ Lai Châu - Nghiên cứu đặc điểm và xây dựng quy trình trồng cây sâm Lai Châu
- Thầy thuốc ưu tú Đỗ Tiến Sỹ - Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa, Lào Cai - Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình trồng cây Chè dây tại xã Mường Hum, Bát Xát, tỉnh Lào Cai
- Ông Nguyễn Văn Dạn - Công ty TNHH sản xuất hữu cơ giá thể lục bình Nguyễn Văn Dạn, tỉnh Tây Ninh - Giải pháp phà vớt lục bình và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ xác lục bình.
- Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng - Nhiều sáng kiến trong quản lý khi còn là Bí thư Huyện ủy Thanh Hà; Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Phước - Bí thư Đảng ủy xã Phú Hữu, TP.Cần Thơ - Giải pháp phát triển bền vững đàn heo ở tỉnh Hậu Giang; Nghiên cứu kỹ thuật trích tinh dầu chanh và bảo quản nước cốt chanh canh tác tại Hậu Giang
- Giáo sư, tiến sĩ Trần Khắc Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. - Chủ trì, tham gia chọn tạo 17 giống rau tại Viện Cây lương thực và cây thực phẩm và tại Viện Nghiên cứu Rau quả được Bộ Nông nghiệp và PTNT (cũ) công nhận hoặc tự công bố lưu hành
- Ông Nguyễn Đăng Vương - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tây Sơn, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. - Sản xuất thức ăn hỗn hợp vi sinh Tây Sơn từ nguồn sản phẩm, phụ phế phẩm nông sản phục vụ chăn nuôi
21:1
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam, và đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự quyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao biểu trưng và chứng nhận cho các nhà khoa học của nhà nông 2025 nhóm 2.





Các nhà khoa học được vinh danh trong nhóm 2 gồm:
- Tiến sĩ Lê Văn Ninh - Trường Đại học Hồng Đức - Tuyển chọn một số giống lúa cực ngắn ngày để né tránh thiên tai cho các vùng hay bị lũ sớm tại Thanh Hóa
- PGS, Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Trường - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế - Giải pháp hữu ích sử dụng chất kháng Salicylic acid (SA) chống lại bệnh khảm lá sắn; Quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp.
- Thạc sĩ Nguyễn Khánh Toàn - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn - Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri vàng rơm kết hợp ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi tại 03 xã là các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới đang phấn đấu về đích nông thôn mới của huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia cũ.
- GS Tiến sĩ Mai Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Công ty, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền - Nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm phân bón Đầu Trâu
- GS Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền - Giải pháp phát triển phân bón NPK Đầu Trâu bọc áo vi sinh vật giúp nâng cao sức khỏe đất và giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long
- Tiến sĩ Lê Huỳnh Thanh Phương - Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học Mintu Việt Nam - Diệt nấm đồng tiền trong ao nuôi và trên tôm nuôi; Chế phẩm vi sinh vật VNUA-BIOMIX và quy trình kỹ thuật sử dụng: Dùng làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn. Nghiên cứu và ứng dụng gần 50 sản phẩm sinh học: Bao gồm 15 sản phẩm trong chăn nuôi và 34 sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản, mang thương hiệu MINTU.
- Kỹ sư Bạch Thị Vững –Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Áp dụng KHKT trong hoạt động lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc sản phẩm giống lúa.
- Ông Lê Hữu Tình - Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc (tỉnh Đắk Lắk) - Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng trên cát bằng nước biển ven bờ ở miền Trung đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh
- Ông Trần Quang Thiều - Ủy viên Ban chấp hành Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam - Bẫy chuột không cần mồi; Đuổi chim hình bán nguyệt.
- GS. Tiến sĩ Phạm Xuân Hội - Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Chủ nhiệm và thành viên chính của 28 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến ứng dụng Công nghệ sinh học chọn tạo giống lúa chịu mặn; chẩn đoán virus gây hại trên lúa..
- PGS. Tiến sĩ Mai Văn Trịnh - Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Đã thực hiện 47 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ đặc thù liên quan đến biến đổi khí hậu trong trồng trọt, phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa
- Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô - Thực hiện 11 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ đặc thù liên quan đến gen, giống cây ngô Việt Nam
- Tiến sĩ Trương Vĩnh Hải - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Chủ nhiệm 9 đề tài/dự án, tham gia thực hiện 25 đề tài/dự án: mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu Long; Sản xuất hồ tiêu của nông hộ tại Phú Quốc; Khả năng chịu mặn của một số giống diêm mạch trong điều kiện nhà lưới…
- Thạc sĩ Nguyễn Tiến Khương - Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch - Chủ nhiệm 08 đề tài/dự án đã nghiệm thu. Tham gia chính của 07 đề tài/dự án đã nghiệm thu; 02 đề tài đang thực hiện. Công nghệ và thiết kế chế tạo thiết bị chiên chân không liên tục sản phẩm thủy sản ăn liền năng suất 30 - 50 kg/giờ
- Tiến sĩ Phạm Quang Tuyến - Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - Đã thực hiện 30 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ đặc thù liên quan đến quy trình nhân giống và trồng cây sâm Lai Châu, tam thất hoang.
21:8
Phần tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 được bắt đầu với màn trao danh hiệu cho nhóm Nông dân Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cùng lên sân khấu trao biểu trưng và chứng nhận Nông dân VN xuất sắc cho 23 nông dân của nhóm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các nông dân được vinh danh trong đợt 1 gồm có:
- Ông Lê Xuân Nam (Bắc Ninh) - Chăn nuôi vịt thương phẩm theo công nghệ hiện đại kết hợp cho vịt nghe nhạc. Quy mô nuôi 15.000 con vịt/năm..
- Ông Nguyễn Chí Linh (Cà Mau) - Nuôi 50ha tôm thẻ, làm dịch vụ nuôi trồng thủy sản, 50ha. Tổng doanh thu 135 tỷ.
- Ông Huỳnh Thanh Lâm (TP. Cần Thơ) – Trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGap, 3,5ha, lợi nhuận 4 tỷ/năm
- Ông Nguyễn An Sơn (Đắk Lắk) - Trồng 6,5ha cà phê giống mới, công nghệ mới, gắn với chế biến. Mô hình trồng cà phê được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel, máy móc thiết bị để sơ chế cà phê xanh honey chất lượng cao góp phần tăng năng suất từ 1,5 đến 1,7 lần so với sản xuất truyền thống; Doanh thu 13,7 tỷ, lợi nhuận 1,8 tỷ.
- Ông Nguyễn Văn Lĩnh (Đồng Nai) - Sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế. Sáng chế, cải tiến 4 máy nông nghiệp các loại
- Ông Nguyễn Văn Chào (Đồng Tháp) - Sản xuất phân bón hữu cơ trùn quế, doanh thu 6 tỷ, lợi nhuận 1 tỷ.
- Ông Nguyễn Nam Phong (Gia Lai) - Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng rau củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Doanh thu 19 tỷ, lợi nhuận 2,9 tỷ.
- Ông Nguyễn Hữu Quyền (Hà Tĩnh) - Trồng lúa Nhật, ST25, 10ha, kinh doanh dịch vụ. Doanh thu 15 tỷ, lợi nhuận 3 tỷ
- Ông Vũ Văn Quân (TP. Hải Phòng) - Mô hình Nông nghiệp sinh vật cảnh. Doanh thu 12 tỷ, lợi nhuận 2 tỷ
- Ông Lưu Văn Dũng (Hưng Yên) - Kinh doanh các loại cá giống, cá thương phẩm, doanh thu 20 tỷ, lợi nhuận 2 tỷ
- Ông Trần Đại Nghĩa (Hưng Yên) - Nghiên cứu, chế tạo máy cấy lúa, lợi nhuận 2,5-3 tỷ/năm
- Bà Vương Thị Thương (Lạng Sơn) - Trồng, sản xuất và chế biến nông lâm sản. Doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 2,2 tỷ.
- Ông Trần Xuân Sơn (Nghệ An) - Trang trại chăn nuôi gà đẻ lấy trứng theo tiêu chuẩn VietGAP. Doanh thu 11 tỷ, lợi nhuận 1,5 tỷ.
- Ông Phạm Văn Hướng (Ninh Bình) - Trồng lúa, áp dụng sản xuất theo hướng công nghiệp hóa đồng ruộng, dịch vụ nông nghiệp, doanh thu 12 tỷ, lợi nhuận 1,7 tỷ.
- Ông Chu Văn Sâm (Phú Thọ) - Trang trại bò sữa và dịch vụ kinh doanh dịch vụ. Doanh thu 3,2 tỷ, lợi nhuận 1,4 tỷ.
- Ông Nguyễn Tùng Dương (Phú Thọ) - Trồng trà Hoa Vàng hữu cơ, cây thương phẩm, cây giống. 2ha, lợi nhuận 1,2 tỷ.
- Ông Nguyễn Đức Cường (Sơn La) - Chăn nuôi lợn, Kinh doanh thức ăn chăn nuôi; Trồng cây ăn quả; Trồng rừng; dịch vụ nông nghiệp. Doanh thu gần 3 tỷ/năm.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Minh (Thái Nguyên) - Chế biến, tiêu thụ nghệ. Doanh thu 1,2 tỷ/năm.
- Ông Hồ Hoàng Kha (TP. HCM) - Trồng và chăm sóc bưởi da xanh, 32ha, lợi nhuận 8 tỷ/năm.
- Bà Võ Thị Bích Hạnh (TP. HCM) - Hoạt động kinh doanh, sản xuất - Đạt giải nhất hội thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông năm 2023”.
- Ông Đoàn Văn Chung (Tuyên Quang) - Trồng gấc, chế biến, kinh doanh sản phẩm từ quả gấc, tổng thu 15,6 tỷ, lợi nhuận 3 tỷ.
- Ông Trần Văn Thống (Vĩnh Long) - Trồng lúa, kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp, lợi nhuận 1,6 tỷ/năm.
- Ông Huỳnh Văn Hiệp (Vĩnh Long) - Trồng sầu riêng, kinh doanh dịch vụ, 1,5ha, lợi nhuận 2 tỷ/năm.
21:15
Không chỉ cần cù lao động, những nông dân được vinh danh năm nay còn là những người sản xuất – kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới và góp sức bảo vệ an ninh tổ quốc.
Trao danh hiệu cho Nhóm Nông dân Kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc là đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội NDVN và Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

21:24
Nhóm cuối cùng lên sân khấu nhận danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 là Nhóm "Những nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế".
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQVN, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN cùng lên sân khấu trao biểu trưng và chứng nhận cho Nhóm nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế.




21:33
Tới dự Lễ tôn vinh và trao giải, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh:

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, nông dân nước ta có vai trò rất quan trọng và có đóng góp rất to lớn trong quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
63 nông dân xuất sắc đại diện cho hơn 3,6 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của cả nước và 32 nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh hôm nay thực sự là những đại diện tiêu biểu xuất sắc nhất về những kết quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng, động lực cống hiến vì đất nước, vì cộng đồng của người Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược, nông nghiệp - nông dân - nông thôn có vai trò rất quan trọng, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hội Nông dân VN tập trung tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng phát triển, trưởng thành, Hội ND các cấp cần tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân. Thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp - nông dân - nông thôn.
Tiếp tục thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh hiệu lực hiệu quả, gần dân sát dân, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn phát triển mới. Tăng cường giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến của nông dân, phát huy và mở rộng sáng kiến Lắng nghe nông dân nói. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thu hút đông đảo hội viên, nông dân các vùng miền, các dân tộc, nhất là vùng vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, tham gia cùng nhau xây dựng nông thôn hiện đại, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, môi trường xanh - sạch - đẹp, đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…, bảo đảm để bà con nông dân và nông thôn có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hai là, tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự tin, tự lực tự cường, tự chủ khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Nông dân phải thực sự là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Ba là, phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề có tính nguyên tắc, và là nền tảng trong sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc. Hội ND các cấp phải có quyết tâm cao phản biện tốt, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ trí thức, các nhà khoa học để hỗ trợ và giúp nông dân nâng cao chất lượng trong chuỗi sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi mong muốn những nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh hôm nay sẽ viết tiếp và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng. Hãy tiếp tục cống hiến, duy trì cách làm sáng tạo và đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đất nước.
Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Làm cho người nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm. Tôi tin tưởng rằng bằng tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường của Hội ND, giai cấp nông dân, sự đồng hành của các nhà khoa học, sự quan tâm chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, chúng ta nhất định sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ hơn nữa, góp phần đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên phát triển, giàu có thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.
21:54
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi của các nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông 2025. Sự động viên, khích lệ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam... sẽ là động lực lớn lao để các nông dân VNXS, Nhà khoa học của Nhà nông hôm nay tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo cùng đất nước vững tin bước vảo kỷ nguyên mới.
"Chúng tôi đã đem con lươn lên TP.HCM, đưa vào nhà hàng Nhật và chọn đầu bếp Nhật nấu, mời ngẫu nhiên 20 giám đốc công ty của Nhật đến ăn miễn phí chấm điểm, nhưng mùi là chấm không đạt" - Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ thông tin.
Tỉnh Lâm Đồng đã giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 14/11, tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng( TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Khuyến nông toàn quốc năm 2025.
Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã huy động chó nghiệp vụ, flycam và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng địa phương khẩn trương tìm kiếm 3 người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở lớn xảy ra tại xã Hùng Sơn.
Tiền vệ Việt kiều Brandon Ly “mất tích” tại CLB CAHN, vì sao? Thép xanh Nam Định bổ nhiệm cựu HLV PVF-CAND vào “ghế nóng”; Supachai Chaided chia tay ĐT Thái Lan; cập nhật tình hình của Oscar; Man City đàm phán gia hạn hợp đồng với Foden; Ronaldo tranh cãi với HLV CH Ireland.
Tỉnh Bắc Ninh vừa ra mắt kênh "Go to Bac Ninh" trên 4 nền tảng xã hội, gồm: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok nhằm giới thiệu hàng nghìn di sản văn hoá vùng Kinh Bắc đến người dân, du khách trong và ngoài nước.
Ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tổ chức dùng kim tiêm, búa, đinh tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương như tai nạn thật để trục lợi bảo hiểm.
Tỷ phú Igor Kolomoisky được cho là đã hợp tác với các điều tra viên do phương Tây hậu thuẫn nhằm tìm cách hạ bệ nhà lãnh đạo Ukraine.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị các cơ sở đào tạo và nghiên cứu gửi ngay trong tháng 11 đề xuất cụ thể về thiết bị cần đầu tư phục vụ định hướng nghiên cứu lớn. Bộ sẽ xem xét đưa vào kế hoạch để triển khai từ đầu 2026.
TP.HCM vừa trình HĐND danh mục hàng chục khu đất tham gia cơ chế thí điểm nhà ở thương mại, với tổng diện tích hơn 854ha. Quyết định này được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn cung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án và đáp ứng nhu cầu nhà ở đang tăng cao.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ có tài lộc sẽ liên tục đổ về, ngân khố luôn đầy ắp, cuộc sống thoát khỏi sự tầm thường vào cuối năm.
Với nhân cách và đức nghiệp của mình, Phạm Đình Hổ xứng danh là một trong những công thần tiêu biểu của triều Nguyễn.
Có ý kiến cho rằng, đề xuất “hệ số lương đặc thù” không có cơ sở pháp lý, phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương, chiều 14/11, Bộ GDĐT đã cung cấp thêm thông tin để làm rõ căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý về đề xuất này. Đồng thời cho biết, lương của nhà giáo hiện chưa được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây đề nghị Ukraine ngăn chặn tình trạng nam thanh niên tìm đường sang Đức lánh nạn, nhấn mạnh rằng họ nên ở lại để đóng góp cho nỗ lực phòng thủ của quốc gia mình. Nhà lãnh đạo Đức cũng công bố kế hoạch cắt giảm các khoản phúc lợi xã hội dành cho người tị nạn Ukraine nhằm thúc đẩy họ tham gia lao động.
HLV Mauro Jeronimo vừa được Ban lãnh đạo Thép xanh Nam Định bổ nhiệm vào “ghế nóng” thay ông Nguyễn Trung Kiên theo bản hợp đồng 2 năm.
Ngày 14/11, nguồn tin cho biết, các cơ quan chức năng xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng( huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ) đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 cụ bà tử vong thương tâm.
Giữa miền Non nước Cao Bằng - nơi núi trùng điệp ôm ấp những bản làng, nơi những phiên chợ vùng cao vẫn rộn ràng có một món ăn tưởng chừng bình dị mà lại gói trọn cả hồn quê đó là tương đỗ đen. Tương đỗ đen ngày xưa cứ mua về là người dân xào lên cho thêm ít tóp mỡ cũng đủ khiến vị giác bừng lên, thơm ngon đến lạ, ăn với cơm trắng rất đưa cơm.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Ngọc Thành vì hành vi lừa đảo gần 6 tỷ đồng thông qua rao bán đất tại “dự án” không có thật.
Nữ danh ca Thanh Lan ghi dấu ấn trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh ở thập niên 1990. Chị nổi bật bởi nhan sắc trời ban, giọng ca ngọt ngào, giàu cảm xúc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn TP Hà Nội đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đạt kết quả tương đối khả quan.
Chiều 14/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đoạn nối TP Huế với TP Đà Nẵng. Đây là tuyến giao thông quan trọng, vừa trải qua đợt mưa lớn vừa qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, đặc biệt là taluy dương và taluy âm tại nhiều vị trí.
Từ loại cây trồng tự phát, chỉ sau hai năm, khoai sâm đã bứt phá, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nông dân xã Sìn Hồ (Lai Châu). Những luống khoai sâm xanh mướt vươn mình trên độ cao 1.500m so với mực nước biển, đã mang lại thu nhập khá cho hàng trăm hộ dân ở Sìn Hồ, giúp bà con nơi đây thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Nông dân tỉnh, Liên Minh hợp tác xã, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa và các cấp đã giúp cho nhiều sản phẩm miền núi của Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ cộng đồng Khánh Hiệp đưa lên sàn thương mại điện tử, trong đó có sản phẩm hướng tới sao OCOP thu hút người tiêu dùng.
Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Nhật Bản sau những phát biểu của tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan, Bắc Kinh cho biết hôm thứ Sáu 14/11, trong khi Tokyo khẳng định lập trường của mình về hòn đảo vẫn không thay đổi.
Chở trẻ em dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng. Đây là một trong ba hành vi vi phạm giao thông mới được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Vậy ba lỗi này cụ thể là gì và tài xế cần lưu ý ra sao để tránh bị xử phạt nặng?
Giữa cánh đồng lúa Cuba chín vàng trải dài bạt ngàn ở tỉnh Sancti Spíritus, Thạc sỹ Trần Thị Thắm, chuyên gia nông nghiệp Việt Nam không giấu nổi xúc động khi nhìn những bông lúa trĩu hạt, thành quả sau nhiều tháng cùng nông dân Cuba vượt qua muôn vàn khó khăn.
Dù nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn lỗ lớn và vật lộn với dòng tiền, thu nhập của lãnh đạo cấp cao tại Novaland, Đất Xanh và Phát Đạt vẫn tăng mạnh, tạo nên sự chênh lệch đáng chú ý với kết quả kinh doanh.
Chiều 14/11, tại Ngày hội Đại đoàn kết ở khu phố Minh Long (xã Châu Thành, tỉnh An Giang), Phó Thủ tướng Lê Thành Long có bài phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh yêu cầu địa phương tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Một nữ thần tượng 17 tuổi của Nhật Bản đã bị sa thải vì “vi phạm nghiêm trọng quy định”, sau khi cư dân mạng tinh mắt phát hiện hình phản chiếu của một người đàn ông trên nắp ly nước trong bức ảnh cô đăng tải.
Trải qua hàng trăm năm thăng trầm, những làng nghề đất Hà Thành như Bát Tràng, Kim Lan, Ngũ Xã, Định Công… vẫn lưu giữ tinh hoa bàn tay người thợ Việt. Nhưng trước yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, họ buộc phải “thay da đổi thịt” – từ tư duy sản xuất, công nghệ, cho đến cách gìn giữ bản sắc. Câu chuyện chuyển mình của các làng nghề hôm nay không chỉ là đổi mới kỹ thuật, mà còn là hành trình làm mới chính mình để tiếp tục sống cùng thời đại.