Một hồ nước ngọt ở Lâm Đồng ngấp nghé mực nước chết, dân cưỡi xe máy trong lòng hồ nứt toác

Văn Long Thứ sáu, ngày 01/03/2024 05:54 AM (GMT+7)
Nước hồ Đan Kia – Suối Vàng xuống rất thấp (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) sát mực nước chết khiến cho nhiều diện tích đất dưới lòng hồ ở thượng nguồn bị khô hạn, nứt toác, người dân có thể cưỡi xe máy lên trên.
Bình luận 0

Cuối tháng 2, phóng viên báo Dân Việt có mặt tại hồ Đan Kia – Suối Vàng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) ghi nhận tình trạng khô hạn tại khu vực thượng nguồn. Tại đây, nhiều người dân địa phương có thể chạy xe máy trên lòng hồ đã khô hạn, nứt nẻ mà không bị sụt lún, ảnh hưởng gì.

Một hồ nước ngọt ở Lâm Đồng ngấp nghé mực nước chết, dân cưỡi xe máy trong lòng hồ nứt toác- Ảnh 1.

Người dân bon bon chạy xe máy trên lòng hồ Đan Kia – Suối Vàng ở thượng nguồn.

Một người dân địa phương cho biết, vài năm trở lại đây, tình trạng khô hạn này đã xuất hiện nhiều hơn. Ở thượng nguồn hồ Đan Kia – Suối Vàng mực nước đã xuống rất thấp, lòng hồ trơ đáy, lượng nước chỉ còn là những con suối nhỏ với lượng nước rất thấp.

Thực tế tại hiện trường, phóng viên có thể đi bộ dễ dàng trên lòng hồ ra đến sát những con suối chảy giữa hồ. 

Chính vì vậy, việc di chuyển bằng thuyền trên mặt hồ của người dân như thường lệ không thể thực hiện được, thay vào đó phương tiện lại là xe máy.

Tại thượng nguồn hồ Đan Kia – Suối Vàng, tình trạng người dân thiếu nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng trở khó khăn hơn. 

Ở khu vực này, những giàn lắp mô tơ bơm nước của người dân làm trước đây cao khoảng 3 mét hiện nay đã lộ rõ trên mặt đất, nhưng không có nước để bơm. Vì vậy, những người dân ở thượng nguồn phải kéo ống xuống sát các con suối để bơm được nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Một hồ nước ngọt ở Lâm Đồng ngấp nghé mực nước chết, dân cưỡi xe máy trong lòng hồ nứt toác- Ảnh 3.

Những chiếc thuyền của người dân thường được sử dụng để di chuyển trên hồ Đan Kia – Suối Vàng bị bỏ không vì nước hồ cạn kiệt.

Một hồ nước ngọt ở Lâm Đồng ngấp nghé mực nước chết, dân cưỡi xe máy trong lòng hồ nứt toác- Ảnh 4.

Những giàn sắt kê máy bơm của người dân sử dụng trong mùa nước lớn bị bỏ không do nước hồ Đan Kia – Suối Vàng cạn kiệt.

Lãnh đạo Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng cho biết, hiện nay, mực nước hồ Đan Kia – Suối Vàng đã sát mực nước chết. 

Trong khi đó, công tác nạo vét lòng hồ cũng khiến cho nước hồ bị đục, khiến cho việc xử lý nước để cung cấp cho người dân tại huyện Lạc Dương và TP. Đà Lạt trở nên khó khăn. 

Chính vì vậy, Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng đã đề nghị Nhà máy thủy điện Ankroet giảm công suất phát điện trong thời gian tới để nâng mực nước hồ Đan Kia – Suối Vàng lên.

Theo nguồn tin của Dân Việt, ngày 4/3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ cùng các đơn vị như Sở Xây dựng, UBND huyện Lạc Dương, Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT tỉnh), Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng Công ty cấp nước Sài Gòn Đan Kia đến hồ Đan Kia – Suối Vàng để kiểm tra thực tế tình trạng khô hạn. 

Từ đó, các đơn vị trên sẽ thống nhất các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân tại TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Một hồ nước ngọt ở Lâm Đồng ngấp nghé mực nước chết, dân cưỡi xe máy trong lòng hồ nứt toác- Ảnh 6.

Diện tích đất rất lớn dưới lòng hồ bị khô cạn, nứt nẻ.

Một hồ nước ngọt ở Lâm Đồng ngấp nghé mực nước chết, dân cưỡi xe máy trong lòng hồ nứt toác- Ảnh 7.

Đất dưới lòng khô hạn, nứt toác.

Một hồ nước ngọt ở Lâm Đồng ngấp nghé mực nước chết, dân cưỡi xe máy trong lòng hồ nứt toác- Ảnh 8.

Những dòng suối nhỏ còn sót lại tại thượng nguồn hồ Đan Kia – Suối Vàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem