Một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên sắp về đích nông thôn mới, người dân tích cực hiến đất mở đường

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 19/03/2024 05:42 AM (GMT+7)
Nhằm đảm bảo các tiêu chí về đích nông thôn mới trong năm 2024 như kế hoạch đã đề ra, đến nay huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó điển hình là phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn.
Bình luận 0

Phú Lương là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Thái Nguyên. Xác định mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu.

Đến nay, huyện Phú Lương có 13/13 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 37 xóm đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu, 3 xóm NTM thông minh, 2 thị trấn Đu và Giang Tiên đang xây dựng đô thị văn minh. Đối với tiêu chí cấp huyện, Phú Lương đạt 3/9 tiêu chí, 23/36 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM.

Một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên sắp về đích nông thôn mới, người dân tích cực hiến đất mở đường- Ảnh 1.

Xóm Khe Cốc, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương đón bằng công nhận xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Ảnh: Hà Thanh

Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM, đến nay trên địa bàn huyện đang tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại của người dân. 

Trong đó, điển hình có các dự án như: Nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tuyến đường Đu - Khe Mát xã Phấn Mễ; nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tuyến đường Gốc Bàng - Làng Hin, xã Phấn Mễ; sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đường và sửa chữa rãnh dọc tuyến đường ATK - Phủ Lý - Hợp Thành. Cả ba công trình đều có thời gian thi công từ năm 2024 đến năm 2026.

Cụ thể, công trình nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tuyến đường Đu - Khe Mát, huyện Phú Lương dự kiến có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổng chiều dài tuyến khoảng là trên 4,8km. Công trình đi qua tổng số 7 xóm và tổ dân phố, trong đó đi qua 2 tổ dân phố của thị trấn Đu (huyện Phú Lương) và 5 xóm của xã Phấn Mễ (huyện Phú Lương) với gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Công trình nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tuyến đường Gốc Bàng – Làng Hin, huyện Phú Lương có tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng với chiều dài hơn 4,6km. Công trình đi qua 4 xóm của xã Phấn Mễ với gần 70 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, trên tuyến có vướng trên 19 vị trí các cột điện, cột viễn thông dọc tuyến trong đó có cả một số cột điện 3 pha cần di chuyển ra khỏi phạm vi thi công.

Công trình sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đường và sửa chữa rãnh dọc tuyến đường ATK – Phủ Lý – Hợp Thành có tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng. Công trình đi qua tổng số có 11 xóm, trong đó xã Phủ Lý có 4 xóm (151 hộ), xã Hợp Thành có 7 xóm (160 hộ) với 320 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, công trình có khoảng 62 vị trí dọc tuyến chiếm dụng vào cổng và hàng rào kiên cố của người dân với tổng chiều dài khoảng 3,6km, trên tuyến có vướng 116 vị trí các cột điện, cột viễn thông dọc tuyến cần di chuyển ra phạm vi thi công.

Một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên sắp về đích nông thôn mới, người dân tích cực hiến đất mở đường- Ảnh 2.

Lãnh đạo Huyện Phú Lương và Cấp ủy, chính quyền thị trấn Đu tham gia công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, sửa chữa mở rộng tuyến đường Đu - Khe Mát đoạn qua Tổ dân phố Thọ Lâm. Ảnh: TTVH huyện Phú Lương.

Sau khi các tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần xây dựng huyện Phú Lương đạt chuẩn NTM vào năm 2024 và xây dựng thị trấn Đu đạt đô thị văn minh và đô thị loại IV vào năm 2025. Đồng thời, tạo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, việc giải phóng mặt bằng để nâng cấp, mở rộng, sửa chữa các tuyến đường này được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền thị trấn, của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện.

Ngày 17/3 vừa qua, Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn Đu (huyện Phú Lương) đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm quyết tâm xây dựng huyện NTM năm 2024, xây dựng thị trấn Đu đô thị loại IV năm 2025 và tổ chức công tác giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tuyến đường Đu - Khe Mát.

Ngay trong ngày đầu ra quân, đã có nhiều hộ tích cực phá dỡ tường rào và các tài sản trên đất để hiến đất làm đường, đảm bảo cho việc thực hiện dự án được diễn ra theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên sắp về đích nông thôn mới, người dân tích cực hiến đất mở đường- Ảnh 3.

Người dân Tổ dân phố Thọ Lâm tích cực hưởng ứng việc hiến đất, phá dỡ tường rào để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án mở rộng tuyến đường Đu - Khe Mát. Ảnh: TTVH huyện Phú Lương

Ông Lương Văn Thuỷ, tổ dân phố Thọ Lâm là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dự án mở rộng tuyến đường Đu - Khe Mát trên địa bàn thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

Ông Thủy cho biết: "Ngay sau khi có chủ trường về việc mở rộng tuyến đường nói trên, được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, gia đình tôi sẵn sàng ủng hộ và nhất trí trong việc giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện. Vì tôi nhận thấy, việc mở rộng tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình xây dựng nông thôn mới và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên sắp về đích nông thôn mới, người dân tích cực hiến đất mở đường- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Quốc Hữu - Bí thư Huyện ủy Phú Lương trao tặng kinh phí hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lục Viết Nháu. Ảnh: TTVH huyện Phú Lương

Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Quốc Hữu - Bí thư Huyện ủy Phú Lương đã cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và chia sẻ của người dân đối với chính quyền địa phương trong vấn đề sáp nhập địa giới hành chính cũng như việc đồng tình, ủng hộ của người dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trên địa bàn… Đây chính là tiền đề vô cùng quan trọng để mở rộng tuyến đường Đu - Khe Mát.

Bí thư Huyện ủy Phú Lương cho biết thêm, trong thời gian tới, trên địa bàn huyện Phú Lương sẽ khởi công nhiều công trình quan trọng với kinh phí đầu tư lớn. Do đó, ông đề nghị các cấp chính quyền, người dân sử dụng hiệu quả nguồn lực để huyện Phú Lương về đích NTM theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Cũng trong đợt ra quân này, huyện Phú Lương đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết của Ban vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo huyện Phú Lương và nhiều công trình phúc lợi, môi trường xã hội… cho đại diện chính quyền thị trấn và các hộ gia đình với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem