Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19

Thứ bảy, ngày 13/02/2021 15:38 PM (GMT+7)
Ngày mùng 2 Tết Tân Sửu (13/2 dương lịch), người dân Thủ đô đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám du Xuân, xin chữ trong tâm thế vui tươi, phấn khởi và không quên ý thức phòng dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Ngày mùng 2 Tết, theo ghi nhận của phóng viên, dòng người đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám Tết Tân Sửu giảm nhẹ so với Tết Canh Tý do dịch Covid-19. Ban Quản lý di tích cũng chuẩn bị nhiều biện pháp để đảm bảo phòng, chống lây lan dịch bệnh.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 3.

Càng về chiều, lượng người đổ về Văn Miếu để thăm quan ngày một tăng, hầu hết mọi người đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều mong muốn có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức khoẻ.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 4.

Ngoài việc thăm quan, vãn cảnh và cầu một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, người dân còn đến để xin chữ ông đồ theo nguyện vọng để cầu được một năm mới như ý.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 5.

Chữ xin cũng tùy theo nguyện vọng của người xin chữ, trong năm mới người ta cầu mong điều gì nhất thì người ta xin, người cầu tài lộc thì xin chữ Tài chữ Lộc, người cầu con cái xin chữ Phúc, người cầu sức khỏe sống lâu xin chữ Thọ…

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 6.

Năm nay, do ảnh hưởng cua dịch Covid-19, "bất đắc dĩ" ông đồ phải cho chữ qua vách ngăn bằng nhựa trong suốt để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 7.

Mọi người dân muốn xin chữ ông đồ đề phải ngồi theo hàng ghế đã sắp sẵn, đảm bảo an toàn giãn cách tránh lây nhiễm covid-19 trong cộng đồng.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 8.

Từ lâu, Người Việt đã có truyền thống thờ chữ, rước chữ, chơi chữ, xin chữ. Theo đó, thờ chữ và rước chữ là đối với những chữ của vua, được viết trong các sắc phong; còn dân gian thì chơi chữ và xin chữ lại là điều thiêng liêng giữa mọi tầng lớp nhân dân với các ông đồ vào những dịp lễ Tết.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 9.

Xin chữ ngày Tết, không phải là một việc đơn giản như suy nghĩ của nhiều người, mà là một câu chuyện quan trọng của gia đình.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 10.

Ông đồ ngày xưa rất được trọng vọng, những nhà có tiền thì mời thầy về tận nhà để dạy chữ cho con cái, những nhà bình thường thì gửi con đến nhà thầy, ngày lễ ngày tết phải sang tết thầy, như dân gian có câu “Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy” là vậy.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 11.

Mọi quy định phòng, chống dịch Covid-19 đều được thực hiện nghiêm ngặt.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 12.

Tất cả người dân muốn vào xin chữ hoặc thăm quan Văn Miếu đều phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.

Ông đồ cho chữ đầu năm qua vách ngăn để phòng dịch Covid-19  - Ảnh 13.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý di tích đã sắp xếp khu vực đặt nước rửa tay cho người dân sử dụng từ ngoài cổng đến các khu vực gần các ban lễ. Loa phát thanh liên tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 

 

Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem