Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ lên kế hoạch

Thứ sáu, ngày 10/03/2023 20:00 PM (GMT+7)
Quân đội Mỹ lên kế hoạch biên chế khoảng 1.000 UAV trợ chiến để hỗ trợ tiêm kích tàng hình như F-22 và F-35, nhằm nâng cao sức mạnh không quân nước này.
Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 1.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall ngày 7/3 thông báo quân chủng sẽ đề xuất quốc hội tài trợ ngân sách trong năm tài khóa 2024 cho các chương trình tích hợp máy bay không người lái (UAV) trợ chiến. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 2.

Khoản ngân sách này sẽ giúp không quân Mỹ lên kế hoạch vận hành UAV trợ chiến, cũng như tổ chức và hỗ trợ khí tài mới. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 3.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall cho biết đã cùng Đại tướng Charles Brown Jr., tư lệnh không quân Mỹ, trình bày với các nghị sĩ rằng quân chủng dự kiến trang bị 1.000 UAV trợ chiến để hỗ trợ cho tiêm kích tàng hình. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 4.

Theo kế hoạch, mỗi tiêm kích như F-22 và F-35 sẽ có hai UAV trợ chiến đi kèm để thực hiện nhiệm vụ tác chiến. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 5.

"UAV trợ chiến sẽ bổ sung và nâng cao hiệu suất của tiêm kích tàng hình, cũng như giảm đáng kể rủi ro cho phi công", ông Kendall nói. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 6.

Ông Frank Kendall coi biên chế UAV trợ chiến vào phi đội tương lai là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo chiến thắng trong xung đột tương lai. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 7.

Tại hội thảo do Viện Brookings tổ chức ở thủ đô Washington hồi tháng 2 vừa qua, tướng Brown nói UAV trợ chiến có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tấn công, trinh sát, giám sát hoặc tác chiến điện tử. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 8.

Không quân Mỹ đánh giá UAV trợ chiến ít tốn kém hơn máy bay có người lái và có thể hy sinh chúng trong tác chiến. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 9.

Do đó, không quân Mỹ có thể điều UAV trợ chiến thực hiện nhiệm vụ rủi ro hơn thay cho tiêm kích có người lái. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 10.

Bộ trưởng Kendall ngày 7/3 khẳng định sử dụng UAV trợ chiến không đồng nghĩa không quân Mỹ sở hữu ít tiêm kích có người lái hơn. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 11.

Thay vào đó, UAV trợ chiến có thể được coi là thiết bị ngắm mục tiêu, tác chiến điện tử hoặc bệ phóng vũ khí điều khiển từ xa cho tiêm kích có người lái. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 12.

Hiện không quân Mỹ cùng với công ty Giải pháp công nghệ An ninh và quốc phòng Kratos đang phát triển UAV tàng hình trợ chiến XQ-58A Valkyrie. Các bài thử nghiệm diễn ra vào năm ngoái đã "chứng minh khả năng hoạt động bằng cách bay lâu hơn, cao hơn, với khối lượng công việc nặng hơn và tầm hoạt động lớn hơn bao giờ hết", Giám đốc điều hành Eric De Marco của công ty Kratos cho biết. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 13.

Theo ông Eric De Marco, chuyến bay thử nghiệm diễn ra với gói thông tin liên lạc được mã hóa đi kèm hệ thống dự phòng. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 14.

Giới quan sát lưu ý rằng khả năng bay và thậm chí hạ cánh mà không cần tín hiệu vô tuyến "sẽ giúp giảm xác suất bị đối phương phát hiện và theo dõi phát xạ tần số vô tuyến khi máy bay quay trở lại căn cứ". UAV tàng hình XQ-58A Valkyrie dự báo sẽ trở thành phương tiện trợ chiến cho các máy bay tàng hình hiện tại và cả chiến đấu thế hệ tiếp theo. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 15.

XQ-58A Valkyrie là một loại máy bay không người lái tàng hình tiên tiến được hãng Kratos của Mỹ nghiên cứu phát triển và chế tạo. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 16.

Chiếc UAV tàng hình này có kích thước khá gọn nhẹ với chiều dài 9,14 m song sở hữu tầm hoạt động lên đến hơn 4.800 km. Nó có thể mang tải trọng vũ khí 272 kg, bao gồm bom và tên lửa có đường kính nhỏ. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 17.

XQ-58A có thể sử dụng làm lá chắn cho máy bay chiến đấu khi hiệp đồng trên không, sẵn sàng đỡ đạn cho phi công. Đồng thời XQ-58A có thể phối hợp hiện đồng chia sẻ dữ liệu tác chiến với các máy bay tiêm kích tàng hình có người lái. Theo Defense News.

Phi đội 1.000 UAV trợ chiến cho tiêm kích tàng hình đang được Mỹ tính đến - Ảnh 18.

Hiện Mỹ đang cho tiếp tục tiến hành những cuộc thử nghiệm phối hợp giữa XQ-58A với tiêm kích thế hệ năm F-22 Raptor và F-35 Lightning II để đánh giá tính hiệu quả trong tác chiến. Theo Defense News.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem