Hình ảnh quân đội Ukraine làm chủ hệ thống phòng không, sẵn sàng đối phó với Nga

Thứ tư, ngày 08/03/2023 12:10 PM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Đức đã công bố một số hình ảnh về quá trình huấn luyện việc sử dụng hệ thống phòng không IRIS-T SLM cho các binh sĩ Ukraine.

Trước đó, lực lượng vũ trang Đức thông báo đang tiến hành huấn luyện cho khoảng 40 binh sĩ Ukraine cách vận hành IRIS-T SLM - hệ thống phòng không mà Berlin đánh giá sẽ mang lại hiệu quả cao, giúp Kiev chiếm ưu thế trên chiến trường. Được biết, tháng 10/2022, Ukraine đã nhận được IRIS-T SLM đầu tiên trong tổng số bốn hệ thống phòng không này của Đức.

Hình ảnh quân đội Ukraine làm chủ hệ thống phòng không, sẵn sàng đối phó với Nga - Ảnh 1.

Đầu tháng 2/2023, giới chức quân sự Đức cũng đã công bố một số hình ảnh về công tác huấn luyện cho khoảng 70 binh sĩ Ukraine việc sử dụng hệ thống phòng không Patriot. Theo Mil.in.ua, Army Recognition, Reuters.

Hình ảnh quân đội Ukraine làm chủ hệ thống phòng không, sẵn sàng đối phó với Nga - Ảnh 2.

IRIS-T là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Đức, được thiết kế để tiêu diệt tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái. Theo Mil.in.ua, Army Recognition, Reuters.

Hình ảnh quân đội Ukraine làm chủ hệ thống phòng không, sẵn sàng đối phó với Nga - Ảnh 3.

Quân đội Ukraine đã sử dụng các hệ thống phòng không IRIS-T SLM để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc không kích của Nga. Theo Mil.in.ua, Army Recognition, Reuters.

Hình ảnh quân đội Ukraine làm chủ hệ thống phòng không, sẵn sàng đối phó với Nga - Ảnh 4.

Hệ thống phòng không IRIS-T bao gồm trung tâm điều khiển, radar và thiết bị phóng tên lửa. Theo Mil.in.ua, Army Recognition, Reuters.

Hình ảnh quân đội Ukraine làm chủ hệ thống phòng không, sẵn sàng đối phó với Nga - Ảnh 5.

Bệ phóng có thể dựa trên khung gầm bánh lốp (MAN 8×8) hoặc bánh xích (xe địa hình BvS10) mang theo 4 hoặc 8 thùng chứa tên lửa để phóng thẳng đứng. Theo Mil.in.ua, Army Recognition, Reuters.

Hình ảnh quân đội Ukraine làm chủ hệ thống phòng không, sẵn sàng đối phó với Nga - Ảnh 6.

Tên lửa IRIS-T có trọng lượng 87,4kg; chiều dài 2,93m; đường kính thân 127mm; sải cánh 447mm và được lắp đầu nổ phá mảnh uy lực cao. Đặc biệt, IRIS-T SLM cho phép bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 40 km. Theo Mil.in.ua, Army Recognition, Reuters.

PV (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem