Ai được tuyển thẳng làm công chức?

Thứ hai, ngày 20/09/2021 08:40 AM (GMT+7)
Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, sẽ có 5 trường hợp được tuyển thẳng làm công chức.

Việc tuyển thẳng làm công chức được quy định tại Khoản 3, Điều 37, Luật Cán bộ, công chức như sau: Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây:

Ai được tuyển thẳng làm công chức? - Ảnh 1.

Có 5 trường hợp được tuyển thẳng làm công chức. Info: Bảo Yến


 

Bảo Yến
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem