Đây là loại quả mọc dại trước chẳng ai buồn động đến, nay thành đặc sản hiếm được lùng mua giá đắt

Thứ hai, ngày 06/02/2023 09:36 AM (GMT+7)
Từng là trái cây mọc dại, chẳng mấy ai động đến, nay trâm rừng, mận điều đỏ và trái gùi trở thành đặc sản hiếm có được nhiều người lùng mua với giá đắt đỏ.

Loại quả số 1: Trái mận điều đỏ

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 1.

Trái mận điều đỏ là một quả quen thuộc ở vùng sông nước miền Tây. Trước đây, loại quả này là món ăn vặt của trẻ em còn người lớn chẳng mấy ai để ý. 

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 2.

Quả mận điều đỏ rất giống quả roi nhưng thịt xốp và mềm, có mùi thơm đặc trưng. 

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 3.

Ngày nay, mận điều đỏ được rao bán với giá hơn 100.000 đồng/kg nhưng không phải lúc nào cũng có hàng để bán. 

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 4.

Lý do là loại quả này được ít người trồng, thi thoảng mới có người bán.

2. Loại quả số 2: Trái gùi

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 5.

Trái gùi (hay trái guồi) là loại quả mọc hoang dại trong rừng sâu ở Đông Nam bộ và vùng phía Nam Tây Nguyên. Ảnh: Dân Việt

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 6.

Xưa kia, loại quả dại này không được nhiều người biết đến nhưng nay là đặc sản được "săn lùng" với giá hơn 200.000 đồng/kg. Ảnh: Printest

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 7.

Khi còn non, loại quả này có màu xanh, sọc trắng nhạt, nhiều nhựa và chát. Khi chín, quả có màu vàng, mỏng, bẻ ra phần ruột bên trong có những múi như múi mít. Ảnh: Facebook

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 8.

Trái gùi có thể ăn trực tiếp hoặc làm sinh tố, hòa quyện cùng đá và chút đường thành nước giải khát thanh mát. Ảnh: Facebook

Loại quả thứ 3: Trái trâm

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 9.

Trái trâm là một loại quả đặc sản của vùng đất An Giang. Cây trâm thường mọc dại trong rừng và gắn với tuổi thơ của những đứa trẻ xưa kia. Ảnh: Người đưa tin

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 10.

Vài năm gần đây, trái trâm bỗng thành đặc sản đắt đỏ, được người thành phố lùng mua. Ảnh: Người đưa tin

Loại quả từng là trái cây mọc dại chẳng ai buồn động đến, nay bỗng thành đặc sản hiếm có tiền cũng khó mua - Ảnh 11.

Loại quả rừng này từng có giá 200.000 đồng/kg và được đóng hộp sẵn 250 gram (giá 50.000 đồng) để tiện cho người mua. Ảnh: Người đưa tin


H.M
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem