Giá cà phê tăng kỷ lục, nhiều nông dân Đắk Lắk tiếc ngẩn ngơ vì cà phê mất mùa, sản lượng sụt giảm mạnh
Giá cà phê tăng kỷ lục, nhiều nông dân Đắk Lắk tiếc ngẩn ngơ vì cà phê mất mùa, sản lượng sụt giảm mạnh
Phương Ngọc
Thứ bảy, ngày 07/12/2024 19:15 PM (GMT+7)
Do tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài đã khiến sản lượng cà phê của tỉnh Đắk Lắk trong niên vụ 2023-2024 giảm tới 23.057 tấn so với niên vụ trước. Nhiều nông dân trồng cà phê đang phải đối mặt với nỗi lo thất thu do sự sụt giảm này.
Ông Nguyễn An Sơn (SN 1964, thôn 6, xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), chia sẻ gia đình ông đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và áp dụng công nghệ cao vào sản xuất trong những năm gần đây.
Năm 2024, do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài, diện tích cà phê của gia đình ông đã giảm tới 40%. Với 7ha trồng cà phê, năm 2023, ông Sơn thu hoạch khoảng 25 tấn cà phê nhân, nhưng năm nay chỉ đạt khoảng 20 tấn.
Câu chuyện của ông Sơn không phải là duy nhất. Ông Nguyễn Văn Ích (59 tuổi, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar), cho biết gia đình ông đang canh tác 4 sào cà phê, nhưng sản lượng năm nay giảm một nửa so với năm 2023. Vụ thu hoạch năm nay của ông chỉ đạt 8 tạ, trong khi cùng diện tích này, năm trước gia đình ông thu hoạch được 1,8 tấn.
"Dù cà phê mất mùa nhưng bù lại giá cả năm nay tăng gấp đôi so với năm 2023 nên gia đình tôi không bị mất nguồn thu" – ông Ích nói.
Niên vụ 2023-2024, tổng sản lượng cà phê của tỉnh Đắk Lắk giảm 23.057 tấn so với niên vụ trước.
Tương tự, gia đình ông Nguyễn Doãn Nhân (SN 1961, trú tại thôn 8, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar) cũng đang gặp khó khăn do diện tích cà phê mất mùa. Với 1 ha cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh, năm 2023 gia đình ông thu được 3 tấn cà phê nhân và bán được giá 70.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nắng hạn nên năm nay gia đình ông chỉ thu được khoảng 1,2 tấn cà phê nhân. Dù giá cà phê tăng cao, gia đình ông vẫn phải chịu thất thu.
Ngoài nắng hạn, tình trạng rầy và rệp sáp tấn công cũng khiến cho sản lượng cà phê năm 2024 của nhiều hộ dân bị sụt giảm đáng kể.
Chị Phạm Thị Hà (trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) lý giải: "Gia đình tôi có 1ha cà phê trồng xen canh với một số loại cây ăn quả. Những năm trước, nhờ nguồn nước tưới dồi dào và ít sâu bệnh, cây cà phê phát triển xanh tốt và đạt sản lượng khoảng 1,2 tấn/ha mỗi năm. Tuy nhiên, năm nay, do rệp sáp tấn công cùng với nắng hạn kéo dài, sản lượng cà phê của gia đình tôi chỉ còn khoảng 5-6 tạ/ha".
Nhiều hộ dân cho biết sản lượng cà phê giảm một nửa so với năm 2023.
Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk), do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và tác động của biến đổi khí hậu, mùa khô năm 2023-2024 thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến ít mưa, nắng nóng kéo dài.
Theo số liệu của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, vụ đông xuân 2023-2024 trên địa bàn tỉnh diện tích cây cà phê bị thiệt hại là 18.762,9 ha. Trong đó, thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) là 1.044 ha; thiệt hại nặng (từ 30-70%) là 12.662,6 ha; thiệt hại một phần (dưới 30%) là 5.056,3 ha.
Niên vụ 2023-2024 đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về diện tích, sản lượng cà phê. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, diện tích cà phê niên vụ 2023-2024 của tỉnh đạt 212.106 ha, giảm 809 ha so với niên vụ trước.
Trong đó, diện tích cho sản phẩm 200.441 ha, giảm 400 ha so với niên trước, năng suất bình quân đạt 26,72 tạ/ha. Tổng sản lượng cà phê của tỉnh đạt 535.672 tấn, giảm 23.057 tấn so với niên vụ trước.
Nông dân Đắk Lắk đang tất bật thu hoạch cà phê.
Ông Trần Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, tình hình biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến ngành sản xuất cà phê, như nhiệt độ ngày càng tăng và mùa mưa thất thường. Sự thay đổi này không chỉ tác động tiêu cực đến năng suất mà còn làm giảm khả năng chống chịu của cây cà phê với sâu bệnh. Để bảo vệ sản xuất, người nông dân phải đầu tư thêm vào các biện pháp bảo vệ môi trường và canh tác bền vững.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.