Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô

Thứ tư, ngày 07/09/2022 15:18 PM (GMT+7)
Tại buổi kiểm tra dự án giao thông trọng điểm cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu vào ngày 7/9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh "chốt" tiến độ thông xe hầm chui vào dịp 10/10 tới đây.
Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 1.

Tại dự án cầu Vĩnh Tuy, báo cáo từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội, ngay từ khi khởi công (9/1/2021), ban đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc làm 3 ca liên tục và đến nay khối lượng công việc đã đạt 70%.

Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 2.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký là 2.052 tỷ đồng, giá trị khối lượng đã hoàn thành ước khoảng 1.300 tỷ đồng.

Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 3.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nghe đại diện chủ đầu tư cầu Vĩnh Tuy 2 báo cáo tiến độ công việc.

Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 4.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sẽ hoàn thành sẽ hoàn thành các nhịp cầu dẫn phía Long Biên trong năm 2022. Hoàn thành hợp long các nhịp chính trước ngày 30/6/2023...

Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 5.

... và hoàn thành, khánh thành thông xe cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 trước ngày 10/10/2023.

Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 6.

Tại dự án hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, đại diện Ban QLDA giao thông cho biết, khối lương công việc hoàn thành khoảng 85%.

Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 7.

Ban QLDA giao thông đã đốc thúc, chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành dự án và thông xe trước ngày 1/10/2022, nghĩa là chỉ hơn 1 tháng nữa, dự án này sẽ hoàn thành.

Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 8.

Trên công trường 2 dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao nỗ lực, vượt mọi khó khăn của Ban QLDA và các nhà thầu.

Hình ảnh Chủ tịch Hà Nội thăm 2 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 9.

Ông yêu cầu phải thông xe hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu trước ngày 10/10/2022 và khánh thành dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào dịp 2/9/2023.

Phú Khánh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem