Dự án giao thông
-
Nếu dùng cát nhân tạo cần khai thác các mỏ đá với khối lượng lớn, bố trí nhiều dây chuyền sản xuất và giá thành cao hơn nhiều so với cát tự nhiên.
-
Với quan điểm đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành sản phẩm cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu năm 2024 là năm tăng tốc xây dựng các công trình giao thông, chỉ bàn làm không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa, khó ở đâu giải quyết ở đó, không để tồn đọng, chậm tiến độ.
-
Dự kiến hàng nghìn tỷ đồng sẽ được sử dụng để mở rộng các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
-
Năm 2023, ngành GTVT đã có nhiều đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với việc khởi công 26 dự án, rút ngắn thời gian khởi công 6 dự án quan trọng quốc gia.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp cùng đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đối với các dự án do Ban này thực hiện, theo đúng thẩm quyền.
-
UBND tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn (TP. Đà Lạt) đến tháng 6/2024.
-
Dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2024 để phục vụ người dân.
-
Năm dự án giao thông hiện hữu theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư gần 44.600 tỷ đồng ở TP.HCM dự kiến sẽ khởi công trong quý IV/2025 và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2027.
-
Với tinh thần “tất cả vì hạnh phúc ấm no của nhân dân, vì sự phát triển hùng cường của đất nước”, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng giao thông.
-
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng giao thông.