Tại buổi giám sát tiến độ triển khai dự án thành phần 2 - bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM tại huyện Bình Chánh, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh đến việc ổn định đời sống người dân.
Dự án đường Vành đai 3 đang gần tiến tới mốc khởi công trong tháng 6/2023. Tuy nhiên, TP.HCM đang lo nguồn vật liệu sẽ gây khó khăn cho đảm bảo tiến độ dự án. Theo tính toán, để xây dựng tuyến đường này, TP.HCM cần hơn 14,8 triệu m3 vật liệu.
Một loạt dự án giao thông trọng điểm, kết nối các tỉnh thành lân cận đang được TP.HCM đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án mở rộng Quốc lộ 13 dự kiến khởi công năm 2025, Vành đai 3 phấn đấu khai thác năm 2026; Vành đai 4 dự kiến hoàn thành năm 2027...
Đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua TP.Thủ Đức có chiều dài 14,7km, hơn 600 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng. Lãnh đạo TP.Thủ Đức kiến nghị tháo gỡ một số vấn đề pháp lý để giải quyết tái định cư cho người dân.
Loạt công trình giao thông trọng điểm, đường vành đai... đang được triển khai đồng bộ tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản Tây Bắc TP.HCM phát triển.
Để chuẩn bị cho việc ổn định cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng do triển khai dự án Vành đai 3, TP.HCM đã chuẩn bị 4 khu tái định cư tại các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và TP.Thủ Đức.