Hệ thống phòng không
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hoan nghênh việc chuyển giao hai hệ thống phòng không mới mà ông nói có thể "bắn hạ bất cứ thứ gì".
-
Một đoạn video cho thấy quân đội Nga đang triển khai nhiều hệ thống phòng không S-300 xung quanh quê hương của Tổng thống Vladimir Putin ở St. Petersburg, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào khu vực Leningrad.
-
Ukraine đã phá hủy hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga, trong nỗ lực mới nhất của Kiev nhằm tiêu diệt các tài sản quan trọng và vũ khí trên mặt đất của Nga.
-
Các phi công của Không quân Ukraine đã phá hủy sở chỉ huy của quân Nga ở Saky (Crimea), Tư lệnh Không quân Mykola O Meatchuk tuyên bố ngày 6/1.
-
Tên lửa Kh-31P là vũ khí cực kỳ nguy hiểm của Nga. Chúng chuyên được sử dụng để tiêu diệt radar dẫn bắn của các hệ thống phòng không đối phương, từ đó mở đường cho các cuộc không kích ồ ạt.
-
FrankenSAM là hệ thống phòng không "lai ghép" đặc biệt, được tạo ra bằng cách đưa tên lửa đánh chặn RIM-7 do Mỹ sản xuất lên bệ phóng Buk.
-
Trong những ngày gần đây, lực lượng Nga ở Donetsk tuyên bố đã sử dụng hệ thống phòng không Tor-M2 để đánh chặn hơn 20 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
-
Người Ukraine đang ồ ạt chạy trốn từ các thành phố khác đến Kiev, hi vọng vào hệ thống phòng không dày đặc ở thủ đô Kiev, Politico viết.
-
Các lực lượng Ukraine đã phá hủy một hệ thống phòng không tiên tiến của Nga ở khu vực miền nam Kherson, đoạn phim mới xuất hiện cho thấy, theo Newsweek.
-
Nga có thể đã chuyển các hệ thống phòng không S-400 Triumph quý giá của mình từ khu vực Kaliningrad để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, hình ảnh vệ tinh gần đây được phân tích bởi cơ quan điều tra Bellingcat cho thấy.