Quốc lộ tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa khiến người đi đường "thót tim"

Thứ năm, ngày 20/10/2022 18:29 PM (GMT+7)
Sau vài cơn mưa, Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định nhiều vị trí đã hư hỏng, xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi" dày đặc… khiến người dân bức xúc. Đây là hiện tượng được lặp đi lặp lại thường xuyên trên diện rộng tại tỉnh này, mỗi khi bắt đầu mùa mưa.

Video: Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa.

Quốc lộ tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa... khiến dân "thót tim" - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chỉ sau vài cơn mưa nhưng nhiều vị trí tuyến đường Quốc lộ 1 và 19 đã bị bong tróc nặng, "ổ gà, ổ voi" xuất hiện dày đặc trên suốt tuyến. Thậm chí tại nhiều đoạn, mặt đường xuất hiện cả hố sâu giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Quốc lộ tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa... khiến dân "thót tim" - Ảnh 3.

Quốc lộ 1, đoạn qua ngã ba đường Lạc Long Quân - Trần Đại Nghĩa, phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn mỗi ngày có hàng nghìn công nhân qua lại để vào khu công nghiệp Phú Tài. Thế nhưng, 2 tháng gần đây mặt đường xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi" khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Quốc lộ tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa... khiến dân "thót tim" - Ảnh 4.

Theo lời người dân phản ánh, trên tuyến đường Quốc lộ 1 đoạn qua đường Lạc Long Quân thuộc phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn đã xảy ra hơn chục vụ tai nạn giao thông từ khi mặt đường nơi này bắt đầu được đào bới lên để sửa chữa. Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị thi công là liên doanh nhà thầu Đường bộ Bình Định - Công ty Hoàng Tiến - Công ty Infrasol đã bóc tách, cào xới mặt đường để sửa chữa nhưng việc thi công ì ạch, kèm theo đó mưa lớn liên tục nên không đảm bảo tiến độ.

Quốc lộ tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa... khiến dân "thót tim" - Ảnh 5.

Tuyến đường quốc lộ 19 tại Bình Định đang được cày xới thi công... khiến người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm khi mùa mưa bắt đầu.

Quốc lộ tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa... khiến dân "thót tim" - Ảnh 6.

Ông Trần Thái Hóa - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 3.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ 3), cho biết đã chỉ đạo các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên và những đơn vị chủ đầu tư dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Định triển khai khắc phục các vị trí mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 và Quốc lộ 1D.

Quốc lộ tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa... khiến dân "thót tim" - Ảnh 7.

Nhân công được huy động để vá hư hỏng trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy Phước, Bình Định.

Quốc lộ tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa... khiến dân "thót tim" - Ảnh 8.

Thời gian qua, cử tri tỉnh Bình Định liên tục kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cần đề nghị cấp có thẩm quyền khẩn trương nâng cấp, sửa chữa kịp thời các tuyến quốc lộ qua địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông.

Quốc lộ tại Bình Định dày đặc "ổ voi, ổ gà" sau mưa... khiến dân "thót tim" - Ảnh 9.

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho biết: “Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 đi qua địa bàn của Bình Định xuống cấp, trong đó có BOT của Quốc lộ 19 đã kiến nghị nhiều lần, chỉ còn hình thức duy tu thường xuyên, còn không thì cào lên làm lại. Bởi vì không có tuyến nào, Quốc lộ 1A đoạn Hoài Nhơn - Nha Trang mà làm nhanh như vậy. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có ý kiến và đã đi giám sát và báo cáo với Quốc hội với Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề này".

Ngày 19/10, Ban ATGT tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ 3, Công ty TNHH BOT 36.71 (chủ đầu tư dự án BOT trên Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định), Công ty CP BOT Bắc Bình Định (chủ đầu tư dự án BOT trên Quốc lộ 1, đoạn phía bắc tỉnh Bình Định), Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định (chủ đầu tư dự án BOT trên Quốc lộ 1, phía nam tỉnh Bình Định) yêu cầu khắc phục các hư hỏng, bất cập về hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh này.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị nói trên khẩn trương sửa chữa các hư hỏng, tạo êm thuận mặt đường trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 và Quốc lộ 1D, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Các đơn vị này phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra sự cố do chậm khắc phục hư hỏng mặt đường, bất cập hạ tầng giao thông gây mất an toàn giao thông, xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến thuộc đơn vị quản lý.


Sau các đợt mưa lớn vừa qua, mặt đường tại một số vị trí thuộc: Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Bình Định bị xuống cấp hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, không đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông. Đặc biệt, đoạn Quốc lộ 1 từ cầu Ông Đô (huyện Tuy Phước) đến đèo Cù Mông (TP.Quy Nhơn) được đơn vị thi công bảo dưỡng đường đào bới lên nhưng thi công rất chậm.

Dũ Tuấn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem