Cận cảnh bánh Trung thu giá "siêu rẻ" bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội

Chủ nhật, ngày 18/09/2022 13:12 PM (GMT+7)
Sau Rằm tháng 8, nhiều loại bánh Trung thu được bày bán tràn làn trên vỉa hè Hà Nội với giá siêu rẻ. Theo quảng cáo của người bán, những loại bánh này được giảm giá từ 50% đến 70%.

Video: Bánh Trung thu đại hạ giá tràn ngập thị trường Hà Nội sau Rằm tháng 8.

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 2.

Sau Rằm tháng 8, các gian hàng lưu động bán bánh Trung thu đại hạ giá xuất hiện trên các vỉa hè của nhiều tuyến phố như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Đào Tấn, Trung Kính...

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 3.

Ghi nhận tối ngày 17/9, bên ngoài các gian hàng, biển quảng cáo với những lời mời vô cùng hấp dẫn, bắt mắt "bánh trung thu đại hạ giá" chỉ từ 12.000 đồng/chiếc.

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 4.

Cửa hàng bán bánh Trung thu đại hạ giá tại phố Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đông nghịt khách mua hàng vào lúc 20h tối ngày 17/9.

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 5.

Bên trong gian hàng, bày bán các loại bánh đầy đủ kích cỡ, khối lượng của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Madame Hương, Kinh đô, Richy, Rosedie,...

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 6.

Người dân kiểm tra hạn sử dụng in trên bao bì bánh.

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 7.

Theo một nhân viên bán hàng tại quầy bánh Trung thu đại hạ giá trước sân vận động Mỹ Đình, tất cả bánh sẽ được bán đến ngày hết hạn sử dụng, nếu hàng vẫn tồn thì sẽ hạ giá dần để hút khách. Giá bánh có thể xuống 10.000 - 15.000 đồng/cái tùy loại to, nhỏ, thương hiệu các hãng.

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 8.

Theo tìm hiểu, nếu mỗi chiếc bánh được bán với giá từ 12.000 - 30.000 đồng thì giảm được khoảng 50%-70% so với trước Rằm tháng 8.

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Xuân Tâm (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tình cờ đi qua thấy cửa hàng bán bánh Trung thu đại hạ giá nên tôi vào mua thử. Đúng là giá chỉ rẻ bằng một nửa so với thời điểm trước Rằm tháng 8, nhưng hạn sử dụng nhiều bánh chỉ còn khoảng một tuần nên tôi không dám mua nhiều".

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 10.

Tương tự, ghi nhận sáng ngày 18/9 tại một quầy bán bánh Trung thu đại hạ giá trên phố Trung Kính cũng treo biển quảng cáo bánh chỉ 15.000 - 25.000 đồng/chiếc.

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 11.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, PGS,TS. Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học thực phẩm, Trường đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, khi lựa chọn các loại bánh trung thu đã qua dịp lễ người tiêu dùng cần cẩn trọng. "Đa số các điểm bán xả hàng đại hạ giá, bánh được phơi dưới nắng, ở nhiệt độ ngoài trời liên tục trong nhiều ngày. Vì vậy, bánh không thể đảm bảo an toàn theo hạn sử dụng ghi trên bao bì. Nấm mốc có thể sẽ phát triển trong điều kiện này. Vì vậy khi chọn bánh, kể cả bánh của công ty hay bánh được sản xuất thủ công, người tiêu dùng cần xem kỹ hạn sử dụng, quan sát kỹ vỏ bánh để phát hiện nấm mốc, ướt, nguy cơ ngộ độc của các loại bánh mốc là cực cao", ông Thịnh nói.

Bánh Trung thu đại hạ giá bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 12.

Hình ảnh một quầy bán bánh Trung thu đại hạ giá trên phố Đào Tấn cũng được treo quảng cáo đại hạ giá từ 12.000 - 25.000 đồng/chiếc.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem