Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu những dự án xin gia hạn phải đáp ứng điều kiện gì?
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nêu rõ quan điểm và những yêu cầu, điều kiện cụ thể đối với trường hợp chủ đầu tư xin gia hạn dự án.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Gần 10 ngày nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Oanh (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tất tả chăm sóc con trai hơn 1 tháng tuổi đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Con chị Oanh được chẩn đoán viêm phổi. Do con còn quá bé khiến vợ chồng chị vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt lộ rõ lo lắng.

Chị Oanh đang chăm sóc cho con trai mới hơn 1 tháng tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Việt Phương
"Trước đó, con trai lớn của tôi cũng có biểu hiện khò khè, sốt nhẹ. Tuy nhiên, sức đề kháng của cháu tốt hơn nên không phải đi viện. Còn con thứ 2 mới hơn 1 tháng cũng biểu hiện tương tự nhưng diễn biến nhanh gia đình tôi đưa đi viện thì cháu đã viêm phổi nên được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên. Mấy hôm nằm ở viện con thường xuyên quấy khóc sót cả ruột. Hiện cũng chưa rõ nguyên nhân con bị làm sao nhưng gia đình cũng nghĩ có thể lây từ mọi người hoặc do điều kiện thời tiết thay đổi ảnh hưởng tới sức khoẻ", chị Oanh cho hay.

Một người nhà bệnh nhi điều trị tại Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Gia Khiêm
Theo chị Oanh, những tháng vừa qua chị cũng thường xuyên theo dõi tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội qua các ứng dụng. Nhiều ngày, Hà Nội được cảnh báo ô nhiễm môi trường đứng đầu thế giới khiến chị cũng cảnh giác. Đi đâu ra ngoài chị đều đeo khẩu trang. Ở nhà gia đình chị cũng bỏ số tiền gần 10 triệu đồng sắm máy lọc không khí.

Hình ảnh người nhà bệnh nhân chờ thang máy tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Gia Khiêm
"Không biết con bị có phải do không khí ô nhiễm không hay do lây từ người lớn nhưng tôi cũng cảnh giác hơn. Hiện con thở oxy ngắt quãng, nếu ổn định gia đình xin chuyển viện về tuyến dưới hoặc về nhà. Người thân trong nhà cũng phải vệ sinh mũi họng, bật máy lọc không khí để đảm bảo sức khoẻ hơn", chị Oanh chia sẻ.

Giai đoạn giao mùa số bệnh nhi nhập viện Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương gia tăng hơn. Ảnh: Việt Phương
Còn với chị Mai Liên (41 tuổi, ở Hà Nội) có con 3,5 tháng nhưng phải đi viện 2 lần cho biết, bản thân cứ thời tiết chuyển mùa, thay đổi là con chị lại bị viêm phổi.
"Hồi con được hơn 1 tháng phải điều trị viêm phổi mất 21 ngày ở viện. Giờ thay đổi thời tiết, con lại tái lại. Lo ngại thời tiết ảnh hưởng, con yếu tôi cũng không dám đưa con ra ngoài, chủ yếu ở trong nhà. Đêm con quấy khóc mình vừa mệt vừa sót ruột", chị Hồng Anh chia sẻ.

PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Gia Khiêm
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh lý hô hấp diễn ra quanh năm, trong giai đoạn giao mùa bệnh có xu hướng gia tăng. "Các bệnh lý hô hấp thường gặp như viêm mũi, viêm họng, viêm amidan, viêm tai giữa, viêm tiểu phế quản, viêm phổi... Tuỳ theo từng năm mà lượng bệnh nhân viêm đường hô hấp khác nhau. Giai đoạn trong Covid-19 bệnh nhân vào viện do bệnh lý hô hấp tạm giảm xuống. Nhưng sau đại dịch, do sự biến đổi về miễn dịch, tỉ lệ mắc bệnh lý hô hấp tăng lên rõ rệt và có xu hướng biến đổi khó lường…", PGS Hanh chia sẻ.
PGS Hanh cũng cảnh báo mọi người nên chú ý giữ gìn sức khoẻ trong giai đoạn thời tiết giao mùa gần đây. "Bệnh viện Nhi Trung ương là tuyến cao nhất tiếp đón bệnh nhân ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đặc biệt khu vực miền Bắc và Hà Nội. Đã có rất nhiều nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như trên thế giới về căn nguyên gây viêm phổi nói riêng, viêm đường hô hấp nói chung về tác nhân vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc nấm. Tôi nghĩ trong tương lai cần có thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm không khí góp phần vào quá trình bệnh lý như thế nào mới cho câu trả lời chính xác nhất", bác sĩ Hanh nhấn mạnh.
Giám đốc Trung tâm hô hấp cũng cảnh báo, để phòng bệnh hô hấp các gia đình phải chăm sóc tốt phụ nữ mang thai để sinh ra những trẻ khoẻ mạnh; trẻ nhỏ cần được bú mẹ, nuôi dưỡng tốt, tiêm phòng đầy đủ; khi phát hiện triệu chứng bị bệnh cần đưa con đến cơ sở y tế khám, chẩn đoán sớm điều trị kịp thời.

Cảnh xe cộ gây khói bụi, ô nhiễm tại Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm
Ở Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân nhập viện do các căn nguyên về hô hấp và tim mạch cũng tăng trong ngày ô nhiễm không khí ở mức cao.
Không chỉ gây ảnh hưởng đến hô hấp, tim mạch, ô nhiễm không khí còn làm tổn hại đến da. Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành, Thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết, vào thời điểm giao mùa, mức ô nhiễm tăng thì số bệnh nhân khám liên quan đến các bệnh về da cũng tăng. Nhiều nhất là các bệnh nhân bị viêm da dị ứng, mề đay, viêm da cơ địa.

Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành, Thành viên Hội Da liễu Việt Nam đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC
Theo bác sĩ Thành, ô nhiễm không khí ở Hà Nội chủ yếu do khói bụi, khí thải như NO2, CO, SO2 tạo thành các hạt bụi mịn (dạng lỏng hoặc rắn) có kích thước siêu nhỏ, chỉ bằng 1/40 hạt cát.
"Các chất này có thể làm khởi phát hoặc nặng lên một số bệnh như viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da cơ địa, mụn trứng cá mề đay, lão hoá da. Ô nhiễm không khí còn làm cho một số da kém đáp ứng điều trị nặng lên và dễ tái phát. Các bụi mịn, siêu mịn còn tương tác với bức xạ mặt trời (các tia UV) để gây lão hoá da, tổn thương da, thậm chí gây ung thư da do tác động các thành phần trên da như tế bào sừng, nguyên bào sợi, tế bào hắc tố", bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Cảnh khói bụi khi cắt gạch đá ngay trên hè phố đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm
Báo cáo về tác động ô nhiễm không khí do bụi PM2.5 đến sức khoẻ cộng đồng tại Hà Nội năm 2019 do các trường Đại học Quốc gia Hà Nội công bố năm 2021 cho thấy Hà Nội có gần 2.900 ca tử vong sớm do phơi nhiễm với bụi PM2.5, tương đương khoảng 35,5 ca tử vong sớm trên 100.000 dân và chiếm 12% số ca tử vong trên 25 tuổi ở Thủ đô.
Trao đổi với chúng tôi, một bác sĩ nguyên là lãnh đạo Bệnh viện phổi Trung ương chia sẻ, ô nhiễm không khí không tác động luôn mà "âm thầm" và lâu dài gây ra một số bệnh. Với những người mắc bệnh mạn tính hay những người bị hen suyễn chuyển mùa sẽ ảnh hưởng, ngoài ra còn có bệnh viêm phổi và một số chuyển hoá khác.

Thời điểm 7h sáng khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội mờ trong sương mù đặc do ô nhiễm không khí thời điểm tháng 12/2023. Ảnh: Ngọc Thành
Bên cạnh đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, khi chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng từ 151-200, cần hạn chế hoạt động ngoài trời hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức. Nếu phải làm việc, hoạt động ngoài trời nên bố trí, lựa chọn thời điểm ít bị ô nhiễm trong ngày, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, thực hiện các hoạt động với cường độ vừa phải.
Tránh hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao. Nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm. Nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực bị ô nhiễm không khí.
Vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Đối với người nhạy cảm cần tránh các hoạt động ngoài trời hoặc cần gắng sức; nên thực hiện các hoạt động như vận động, tập thể dục trong nhà; hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng.
Chỉ số đo chất lượng không khí ở Việt Nam được chia làm 6 cấp. Trong đó, ngưỡng đỏ với chỉ số AQI từ 151-200 là ngưỡng có hại cho sức khỏe mọi người, khuyến cáo mọi người bắt đầu chịu tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí.
Ngưỡng tím với chỉ số AQI từ 201-300 là ngưỡng rất có hại cho sức khỏe con người với khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài. Ngưỡng nguy hiểm nhất là ngưỡng nâu với khuyến cáo mọi người có thể bị tác động sức khỏe nghiêm trọng, nên ở trong nhà với chỉ số AQI trên 300.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm khoảng 60.000 người chết liên quan đến ô nhiễm không khí ở Việt Nam.
Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2023 nhìn nhận ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt là ô nhiễm do bụi PM2.5, đang trở thành một trong những vấn đề tác động tiêu cực đối với sức khỏe toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Ngoài ra, người lao động và cộng đồng xung quanh các cơ sở công nghiệp như khai khoáng, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng thường có nguy cơ mắc các bệnh như bệnh bụi phổi, viêm phế quản, bệnh điếc do tiếng ồn.
Còn nữa!
PGS.TS Hoàng Phương Dung - Phó giáo sư trẻ nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025 - nổi bật với loạt nghiên cứu về marketing dịch vụ, tiêu dùng bền vững và kinh doanh quốc tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nêu rõ quan điểm và những yêu cầu, điều kiện cụ thể đối với trường hợp chủ đầu tư xin gia hạn dự án.
Trần Hồng Huy bị khởi tố vì nhiều lần tạo đơn hàng khống, nâng số lượng trên hệ thống và nhờ cửa hàng “nhận giúp hàng” để hợp thức chứng từ, qua đó chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng tiền hàng của công ty.
Ông Lê Tiến Châu Bí thư Thành ủy Hải Phòng vừa có chỉ đạo khẩn trương triển khai dự án kè sông Sặt và nâng cấp đê hữu sông Thái Bình.
HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương phát triển iHanoi – siêu ứng dụng tích hợp mọi dịch vụ công và tiện ích đô thị, hướng tới một nền tảng số thống nhất, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ lãnh đạo các cấp của Hà Nội trong việc chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát Hình sự) ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh về tội Vô ý làm chết người.
Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La, đã gây chú ý khi sử dụng tiền tiết kiệm làm từ thiện. Hành động ý nghĩa này thu hút sự quan tâm từ cộng đồng. Cùng khám phá câu chuyện ấm áp này!
Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 10 giờ sáng, bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, tốc độ di chuyển của bão sẽ chậm dần, gây gió mạnh, sóng lớn trên biển Đông.
Giữa những bản làng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của vùng biên giới Điện Biên, các lớp xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối. Điện Biên đã và đang trở thành điểm sáng trong công tác xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách dân trí giữa các vùng miền.
Hoàng Phi, người thành lập 168 công ty "ma" để bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính tới 129 tỷ đồng, bị tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù; cựu cán bộ thuế Nguyễn Tuấn Anh nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng phải nhận án 20 năm tù.
Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây lập trình và vận hành các sàn cờ bạc trực tuyến quy mô lớn, hoạt động tinh vi và móc nối với đối tượng ở Campuchia.
TP.HCM cho phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống khu di tích này, với kinh phí xã hội hóa và nhiều lực lượng tham gia bảo đảm an toàn.
Việc ĐT Malaysia sử dụng hàng loạt cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện đã phơi bày lỗ hổng quản lý của AFC và đẩy vòng loại Asian Cup 2027 vào vòng tranh cãi.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn khó chịu, chán ăn thời gian dài dẫn đến cơ thể mệt mỏi, suy nhược.
Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Khi Nhà nước thu hồi đất, người dân được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu đủ điều kiện theo Luật Đất đai 2024.
Mưa lũ lịch sử đã làm thiệt hại nhiều tài sản của bà con trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sau khi nước rút các đơn vị cùng chính quyền địa phương đã cùng chung tay thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường.
TP.HCM xếp hạng 34/34 tỉnh, thành về số hóa hồ sơ thủ tục hành chính. UBND Thành phố yêu cầu toàn bộ sở ngành, địa phương chấn chỉnh ngay, đặt mục tiêu cải thiện điểm số trước ngày 31/12
“Ổng bị lũ cuốn đi. Hàng xóm vớt được rồi báo cho gia đình. Khi chạy đến, tôi thấy ổng nằm đó…”, bà Bùi Thị Trường (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nói rồi lặng người.
Ngày 26/11, trái mít tươi của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc sau buổi gặp, làm việc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng với ông Triệu Tăng Liên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).
Các điều tra viên đang xem xét nhiều yếu tố có thể đã khiến đám cháy cấp độ 5 lan nhanh qua toàn bộ khu Wang Fuk Court ở Tai Po, trong đó tập trung vào khả năng chịu lửa của giàn giáo, việc sử dụng các tấm xốp dễ bắt lửa, các mảnh vụn cháy bị gió cuốn đi và cáo buộc công nhân hút thuốc khi thi công.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ hai nhiệm kỳ 2024 – 2029, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 và công nhận 6 tổ chức hội làm thành viên Mặt trận Tổ quốc thành phố.
Đề cập đến quy định Luật Đầu tư dù cấm kinh doanh, lưu hành trong nước đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhưng trong Quy định chuyển tiếp vẫn cho doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu, GS Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) nói: lấy làm xấu hổ và đề nghị chấm dứt quy định này.
Công an xã Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy tìm nhóm đối tượng liên quan đến vụ xô xát, đánh người dữ dội trên đường Song Hành.
Các doanh nghiệp Việt Nam như ViMariel (khu công nghiệp do Tổng công ty Viglacera đầu tư tại Cuba), Agri VMA (chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi và dự án sản xuất lúa gạo tại Cuba),Tổng công ty Thái Bình mang đến Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 41 những sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, sản xuất nông nghiệp Cuba như gạo, sữa, mỳ ăn liền, bỉm tã lót, bột giặt, chất tẩy rửa, thiết bị vệ sinh, đồ điện gia dụng, phân bón, thuốc trừ sâu…
Hơn một năm chịu đựng những cơn co giật không thể kiểm soát trên mặt, người đàn ông đánh mất hoàn toàn sự tự tin trong giao tiếp. Chỉ đến khi được tiếp cận kỹ thuật vi phẫu giải ép vi mạch kết hợp theo dõi điện sinh lý thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM), anh mới tìm lại nụ cười và cuộc sống bình yên trước kia.
Trong khuôn khổ Chương trình trao học bổng Gieo mầm tri thức, sáng ngày 26/11, tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh), Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi của xã Hậu Nghĩa và xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận tài trợ với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.
Hàng trăm hộ dân tại vùng Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đang cố gắng cứu chữa những vườn “cây tỷ đô” bị ngập sau mưa lũ.
Đoàn thể thao Campuchia có động thái bất ngờ trong bối cảnh SEA Games 33 sắp diễn ra. Cụ thể, họ đã quyết định rút khỏi 8 môn.
Chủ tịch Miss Universe mới đây bị cáo buộc tham gia buôn ma túy, vũ khí xuyên biên giới. "Cú sốc" này khiến cộng đồng mê nhan sắc toàn thế giới chao đảo.
Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định bắt khẩn cấp V.V.T (27 tuổi), ở xã Tư Nghĩa, sau khi T. ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự vẫn, dẫn đến 1 cháu tử vong.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã từ chối sa thải Andriy Yermak và Rustem Umerov, những người bị nghi ngờ đã tham nhũng trong nhiều năm. Hơn nữa, ông còn bổ nhiệm họ làm trưởng đoàn đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột với Nga. Ông cáo buộc bất kỳ ai chỉ trích ông vì điều này là làm việc cho Moscow. RIA Novosti đưa tin về tình hình ở Kiev.
1