Cận Tết, chợ gốm Bát Tràng nhộn nhịp, chủ cửa hàng vẫn than ế

Hồng Ngọc - Doãn Nhàn Thứ ba, ngày 18/01/2022 05:59 AM (GMT+7)
Chợ gốm sứ Bát Tràng luôn là địa điểm hút khách mỗi dịp Tết đến Xuân về. Tuy nhiên năm nay, lượng khách đến dù khá đông nhưng lượng bán ra giảm khiến các chủ cửa hàng không khỏi ngao ngán.
Bình luận 0

Nhiều mẫu mã gốm sứ đa dạng phục vụ Tết Nguyên Đán

Khu chợ gốm Bát Tràng vào một ngày giữa tháng Chạp khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang gần kề, không khí mua bán diễn ra khá sôi nổi. Đa số khách tới đây mua sắm các loại mặt hàng gốm sứ mang về phục vụ trang trí, trưng bày, sinh hoạt trong dịp Tết, cũng có nhiều khách chỉ đến phục vụ nhu cầu tham quan.

Chợ gốm Bát Tràng sôi nổi dịp cuối năm nhưng chủ cửa hàng vẫn than ế. Video: Doãn Nhàn

Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, thuộc huyện Gia Lâm, Bát Tràng là làng gốm lâu đời và nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm cùng thời gian nhưng đến nay sản phẩm gốm vẫn được đánh giá cao về chất lượng với nhiều kiểu dáng, mẫu mã và chủng loại.

Chỉ cách thời điểm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 chưa đầy 1 tháng, một số cửa hàng tại chợ gốm sứ Bát Tràng đã cho ra lò nhiều sản phẩm độc đáo để thu hút khách, trong đó có linh vật của năm - hổ vàng. Tuy nhiên có vẻ năm nay số lượng linh vật hổ vàng được làm khá ít.

Theo khảo sát của phóng viên, 1 vài cửa hàng gốm sứ có mặt hàng hổ vàng nhưng kích thước bé hoặc tạo hình không cầu kỳ. Chủ cửa hàng gốm sứ Long Loan cho biết: “Năm nay mặc dù là năm Nhâm Dần nhưng hiện tại ở chợ rất ít mặt hàng gốm sứ được tạo hình hổ, có thể do hổ là con vật dữ nên nhiều người không thích trưng bày”. Khách đến mua cũng không có nhu cầu mua sắm các mẫu mã liên quan đến hổ mà chủ yếu lựa chọn các mặt hàng gốm sứ phục vụ nhu cầu Tết như bát đĩa, ấm chén, các loại bình hay chậu gốm để trang trí cho ngôi nhà của mình.

Mặc dù tình hình dịch bệnh ở Hà Nội vẫn có nhiều diễn biến phức tạp nhưng lượng khách ở chợ gốm Bát Tràng vẫn khá tấp nập.

Mặc dù tình hình dịch bệnh ở Hà Nội vẫn có nhiều diễn biến phức tạp nhưng vẫn có nhiều khách ra vào chợ gốm Bát Tràng. Ảnh: Doãn Nhàn

Bên cạnh linh vật của năm, các gian hàng còn bày bán đồ gốm sứ với nhiều mẫu mã đa dạng, hình thù đẹp mắt, trong đó đặc biệt phải kể đến đồ gốm thác nước mới chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây. Những chiếc bình gốm được sáng tạo kết hợp với thác nước trông vô vùng ấn tượng, xung quanh được trang trí bằng cây xanh, tượng ông thần tài hoặc đồ trang trí theo phong thủy. Một chủ cửa hàng cho biết: “Mặt hàng này mới xuất hiện nhưng lại thu hút được rất nhiều khách mua vì mẫu mã độc đáo. Giá cả dao động từ 900.000 đồng đến 5 triệu đồng tùy vào kích thước khác nhau. Khách mua mặt hàng này có thể trưng bày được cả năm thay vì chỉ trong dịp Tết”.

Gốm sứ năm nay được đầu tư với nhiều mẫu mã đa dạng phục vụ nhu cầu khách hàng.

Gốm sứ năm nay được đầu tư với nhiều mẫu mã đa dạng phục vụ nhu cầu khách hàng. Ảnh: Doãn Nhàn

Tại cửa hàng gốm sứ tâm linh Phạm Đạt, khách ra vào liên tục. Mặt hàng chính ở cửa hàng là các bình gốm sứ hút tài lộc được chạm trổ hoa văn tinh xảo đồng thời dát vàng khiến những chiếc bình trông vô cùng rực rỡ.

Bình hút lộc là mặt hàng vẫn bán đều và duy trì giá cả ổn định bất chấp dịch bệnh.

Nhiều chiếc bình hút lộc có giá cả trăm triệu đồng. Ảnh: Hồng Ngọc

Những bình hút lộc được xem là mặt hàng gốm sứ đắt đỏ tại đây, với giá dao động từ vài triệu tới cả trăm triệu. Các loại bình hút tài lộc phổ biến nhất ở cửa hàng là: bình hút tài lộc Bát Tràng đắp nổi, bình hút tài lộc mạ vàng, bình hút tài lộc Bát Tràng vẽ vàng và bình hút tài lộc men lam. Theo chủ cửa hàng, những bình hút lộc vẫn duy trì được lượng khách đều đều qua các năm, giá cả ít biến động vì “chơi” được lâu mà không bị lỗi mốt. Bình hút lộc đắt nhất tại cửa hàng có giá 350 triệu đồng, được các nghệ nhân sử dụng vàng ta để chế tác.

Vì dịch bệnh nên khách tới mua hàng tại chợ gốm Bát Tràng đa số là người dân bản địa, lượng khách nước ngoài lui tới rất ít.

Vì dịch bệnh nên khách tới mua hàng tại chợ gốm Bát Tràng đa số là người dân bản địa, lượng khách nước ngoài lui tới rất ít. Ảnh: Doãn Nhàn

Chị Nguyễn Thị Vân (48 tuổi) đi tận hơn 15km để tới chợ gốm Bát Tràng. “Năm nay nhà mình quyết định mua 2 bình hút lộc để trong nhà để năm mới may mắn hơn. Mình chọn bình trong tầm giá 2 - 2,5 triệu đồng, kinh tế khó khăn nên không mua bình lớn như các năm trước nữa”, chị cho biết. Chọn lựa, mặc cả qua lại, cuối cùng chị cũng mua được hai bình hút lộc ưng ý để đem về trưng bày trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

Lượng khách đông nhưng vẫn ế ẩm

Năm nay có nhiều mặt hàng gốm sứ với các mẫu mã đa dạng hơn nhưng theo các chủ cửa hàng tình hình kinh doanh ở chợ gốm Bát Tràng nói chung ế ẩm. Lượng khách chỉ đông vào dịp cuối tuần, chưa kể rất nhiều người đến đây chỉ vì nhu cầu tham quan và chụp ảnh chứ không có ý định mua sắm. Nếu so với mọi năm, lượng khách năm nay giảm hẳn, đặc biệt là khách nước ngoài, hàng hóa bán chậm mặc dù Tết Nguyên Đán đang cận kề.

Đồ gốm sứ có linh vật hổ được bày bán khá ít tại chợ gốm Bát Tràng năm nay.

Đồ gốm sứ có linh vật hổ được bày bán khá ít tại chợ gốm Bát Tràng năm nay. Ảnh: Doãn Nhàn

Anh Nguyễn Nhật Minh (32 tuổi) chủ cửa hàng gốm sứ Nguyệt Minh cho biết: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách đến chợ giảm rất nhiều. Mọi năm nếu thời điểm này khách sẽ đông kín không chen được. Hôm nay ngày cuối tuần mới có người đấy, chứ bình thường chỉ có chủ hàng gốm nói chuyện với nhau thôi!”.

Cũng gặp phải tình trạng ế ẩm, anh Trần Đức Huy (27 tuổi, chủ kinh doanh gốm sứ tại Bát Tràng) đang tranh thủ lau dọn những bộ ấm chén trên kệ hàng. Khi được phóng viên hỏi về tình hình buôn bán năm nay, anh lắc đầu chán nản.

“Năm nay tình hình dịch bệnh nên khó khăn chung, nhà nào cũng vậy. So với năm ngoái thì lượng khách giảm đáng kể. Dịp cuối năm ngoái, một ngày bán được 5-7 triệu tiền lọ hoa là bình thường còn năm nay khách khứa chán lắm, chỉ đông vào dịp cuối tuần”, anh Huy cho biết.

Anh Huy cho biết tình lượng khách năm nay giảm đi đáng kể hơn so với năm ngoái.

Anh Huy cho biết tình lượng khách năm nay giảm đi đáng kể hơn so với năm ngoái. Ảnh: Doãn Nhàn

Sau một năm dài hoạt động kinh doanh bị đình trệ vì dịch bệnh, nhiều chủ cửa hàng vẫn hy vọng vào những ngày cận Tết Nguyên đán sắp tới, khách mua hàng sẽ tới đông hơn và mua nhiều hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem