Hàng nghìn sản phẩm nông sản chất lượng OCOP quy tụ tại Hà Nội

Chủ nhật, ngày 09/10/2022 09:33 AM (GMT+7)
Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức đã tổ chức khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh đồng bằng sông Hồng tại Hà Nội.

Video: Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Nhằm hào mừng 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), từ ngày 7 - 11/10/2022, tại khu đô thị mới Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, đã diễn ra sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 3.

Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng thu hút hơn 100 gian hàng với hơn 2.000 sản phẩm đặc sản vùng miền của 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và 20 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 4.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Chu Phú Mỹ cho biết, đây là sự kiện quan trọng của năm 2022 tiếp nối sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và UBND thành phố Hà Nội nhằm tích cực hỗ trợ các chủ thể, doanh nghiệp quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trong cả nước. Đây cũng là sự kiện chào mừng 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 5.

Món chả mực giã tay, một trong những món ăn nổi tiếng Quảng Ninh được trưng bày tại hội chợ. Tại đây, khách hàng sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất ra loại chả này.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 6.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm tại sự kiện.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 7.

Ngoài các nông sản ở đồng bằng sông Hồng, những nông sản mang tính chất vùng miền khác như tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng được trung bày tại hội chợ.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 8.

Thịt trâu gác bếp, một trong những đặc sản của Tây Bắc.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 9.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (Cầu Giấy) chia sẻ: "Tôi biết sự kiện này qua báo đài nên đêcn chọn các loại dược liệu từ Tây Bắc. May mắn là đã chọn đúng và đủ các loại để về dùng".

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 10.

Không chỉ trrưng bày những mặt hàng là đặc sản của các tỉnh, tại hội chợ còn tổ chức trưng bày các sản phẩm OCOP thuộc các làng nghề khác nhau trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 11.

Gian hàng tò he thuộc huyện Phú Xuyên (Hà Nội), một trong những làng nghề nổi tiếng thu hút khá nhiều em nhỏ đến tham quan và trải nghiệm.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 12.

Bên cạnh trưng các gian hàng, BTC còn triển lãm 150 bức ảnh tiêu biểu về thành tựu xây dựng Nông thôn mới của Thủ đô với chủ đề “Một thoáng Nông thôn mới Hà Nội” được lựa chọn từ hơn 1000 tác phẩm ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia của Thủ đô và nhiều tỉnh thành tham gia.

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng quy tụ tại Hà Nội - Ảnh 13.

Sự kiện diễn ra trong 5 ngày từ 7/10 đến 11/10 tại khu đô thị mới Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem