Kinh tế nóng nhất tuần: Triết lý "được và mất" của Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan vừa bị khởi tố

Nguyễn Phương (th) Chủ nhật, ngày 14/11/2021 15:21 PM (GMT+7)
Trước khi bị tố vì "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex, đã có 21 trang thư gửi cổ đông. Những câu nói triết lý được nữ chủ tịch gửi tới cổ đông trở thành đề tài được nhiều người quan tâm.
Bình luận 0

Triết lý "được và mất" của Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Trước khi bị tố vì "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex, đã có 21 trang thư gửi cổ đông. Theo đó, bà Loan cho rằng, trong đời sống làm người, có những điều mà ai ai cũng phải đương đầu, không thể tránh khỏi, đó là được và mất, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. Vậy trong lúc bất như ý, trong hạnh phúc, lúc thăng hay trầm, có một điều ta luôn có thể làm được, đó là giữ tâm bình thản như đất.

"Vimedimex hiểu rằng, không thể định nghĩa bản thân mình bằng những gì xảy đến bên ngoài, mà phải từ những thay đổi trong ta, Vimedimex không định nghĩa mình bằng những gian khó đường đời, mà bằng sự dũng cảm tìm ra con đường mới. Vimedimex không định nghĩa mình bằng những nỗi buồn lo lắng đã kinh qua mà bằng sự khoan thứ và niềm tin tích lũy được" - bà Loan viết trong tâm thư với cổ đông.

Kinh tế nóng nhất tuần: Triết lý "được và mất" của Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan vừa bị khởi tố - Ảnh 1.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex Nguyễn Thị Loan. (Ảnh: Vietpharm)

Trong thư ngỏ, bà Loan cũng khẳng định, Vimedimex là lò luyện thép cường độ cao. "Chính lò luyện thép này đã, đang và sẽ tạo ra những con người có tài, có đức thật sự cho Vimedimex nói riêng và cho xã hội nói chung".

Theo bà Loan, những gì công ty đã đạt được hơn 3 thập kỷ đã đi qua, đáng để cho "toàn thể anh chị em Vimedimex tự hào và kiêu hãnh, chúng ta có thể tự tin khẳng định giá trị, năng lực vượt trội của Vimedimex giữa muôn ngàn doanh nghiệp trên thương trường".

"Nữ tướng" này cho rằng, Vimedimex đang có những bước đi dẫn đầu trên các cuộc đua về kinh doanh trên nền tảng công nghệ 4.0, với niềm tin tự tôn của một doanh nghiệp dược phẩm dẫn đầu thị trường Việt Nam.

Vàng dự báo lên mức 72 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên mức cao mới, khi nỗi lo lạm phát vẫn đang đeo bám giới đầu tư. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên ở mức 1.861,30 USD/ounce.

Lạm phát cũng khiến các thị trường tài sản rủi ro đánh mất sức hấp dẫn và dòng tiền chảy ngược vào vàng để trú ẩn, chờ đợi các động thái tiếp theo từ Fed. Giá vàng đã tăng nhanh sau khi vượt qua mốc cản tâm lý mạnh 1.800 USD/ounce và bứt tốc bởi dữ liệu lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong 30 năm qua. 

Thêm vào đó, nhu cầu vàng vật chất về cuối năm thường cao hơn mức trung bình trong năm cũng đã cộng hưởng, đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua.

Các nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng mốc 1.900 USD của giá vàng sẽ đạt được trong tầm tay, sau đó sẽ là những mốc cao hơn nữa.

Kinh tế nóng nhất tuần: Triết lý "được và mất" của Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan vừa bị khởi tố - Ảnh 2.

Biểu đồ giá vàng quốc tế.

Theo Peter Grosskopf, Giám đốc điều hành của Quỹ Sprott phân tích, lạm phát càng dai dẳng thì vàng càng tăng giá. Bởi vì nhìn về quá khứ, vàng thường tăng giá khi lạm phát kéo dài so diễn biến trong giai đoạn ngắn hạn. Do đó, vàng có thể được dự báo tăng giá lên 2.600 USD/ounce, tương đương 72 triệu đồng.

Hơn 165.000 lượt khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sau 1 tuần vận hành 

Kinh tế nóng nhất tuần: Triết lý "được và mất" của Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan vừa bị khởi tố - Ảnh 3.

Hơn 165.000 lượt khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sau 1 tuần vận hành. Ảnh: Thế Anh

Sau một tuần vận hành đầu tiên (từ ngày 6/11 đến 13/11) tàu Cát Linh - Hà Đông, Cty Hanoi Metro vừa có báo cáo về số lượng hành khách và lượt chạy tàu. Theo đó, trong tuần đầu vận hành tàu đô thị đã chở được 165.824 nghìn lượt hành khách. 

Với các lượt tàu đã vận hành, đại diện Hanoi Metro cho biết, đơn vị đã huy động 930 lượt tàu chạy an toàn, tất cả các lượt tàu này đều do cán bộ, nhân viên và lái tàu người Việt làm việc tại Hanoi Metro đảm nhiệm hoàn toàn.

Thông tin với báo chí sáng 14/11 về kế hoạch chạy tàu trong tuần tiếp theo, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hanoi Metro cho biết, thay vì chạy 15 phút/chuyến, bắt đầu từ hôm qua (thứ bảy ngày 13/11), Hanoi Metro đã tăng tần suất chạy tàu lên 10 phút/chuyến.

“Việc này vừa để các lượt chạy tàu tiếp cận dần với biểu đồ chạy tàu theo kế hoạch, vừa giảm thời gian chờ đợi tàu của hành khách”, ông Trường nói.

Trong ngày đầu tiên vận hành theo thời gian chạy tàu mới, lãnh đạo Hanoi Metro cho biết, tàu Cát Linh – Hà Đông đã vận hành 203 chuyến tàu chở được 28.035 lượt hành khách, so với các ngày bình thường trước đó, số lượng này tăng 35%.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem