Một tàu huấn luyện của Hạm đội Baltic đã đến Việt Nam
Theo thông báo từ bộ phận báo chí của Hạm đội Baltic, tàu huấn luyện Perekop thuộc Hạm đội Baltic đã ghé cảng Cam Ranh, Việt Nam, trong khuôn khổ một nhiệm vụ hàng hải.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tuy nhiên, thời gian qua vẫn chủ yếu là khuyến khích thay vì cơ chế sức ép, ràng buộc. Nếu không có cơ chế sức ép kiểu như tiêu chuẩn sử dụng điện sạch, điện sinh khối cho sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU, đối với một số sản phẩm Việt Nam xuất vào thị trường này, chắc chắn khó có chuyện doanh nghiệp Việt tính bài toán sử dụng điện tiết kiệm. Bởi điều này sẽ đi liền với tăng trưởng bền vững, đầu tư công nghệ máy móc hiện đại và có thể tính đến tuần hoàn chuỗi sản xuất vốn tiêu tốn lượng vốn khổng lồ, thời gian dài.
Tại Tọa đàm "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Bài toán đầu tư bền vững cho doanh nghiệp" vừa diễn ra ở Hà Nội do Bộ Công Thương phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức, nhiều chuyên gia đã đưa ra giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn hơn về tiết kiệm điện, bởi không phải cho bản thân doanh nghiệp mà còn cho chiến lược đến năm 2050 Việt Nam cam kết phát thải về 0% với lộ trình thực hiện rất gấp gáp từ năm 2030 trở đi.

Theo ông Cù Huy Quang, Trưởng phòng Hiệu quả năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công – Bộ Công Thương: Hiện chỉ có rất ít doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng để thay đổi công nghệ, tăng hiệu quả sản xuất. Sức ép của các tiêu chuẩn thị trường ngày càng lớn, ngặt nghèo; cạnh tranh giá thành đòi hỏi doanh nghiệp tối ưu hoá chi phí song doanh nghiệp Việt vẫn còn nhiều khó khăn.
Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về năng lượng mở ra chương mới cho ngành điện, nhưng cũng là cơ hội cho doanh nghiệp tại Việt Nam lựa chọn hướng đi đúng đắn nhằm mục tiêu sản xuất hiện đại, giá thành cạnh tranh, chất lượng phù hợp và phát thải thấp.
Trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026, ngành điện cần tăng trưởng gấp từ 1,5 lần đến 2 lần so với tăng trưởng của nền kinh tế mới đáp ứng được nhu cầu. Đó là bài toán khó cần lời giải toàn diện từ quy hoạch đến chiến lược cho ngành điện trong 5-10 năm tới. Ở khu vực doanh nghiệp, hộ tiêu dùng, vấn đề tiết kiệm để sử dụng hiệu quả được xem là giải pháp hiệu quả nhất, nhanh nhất để giảm áp lực tăng trưởng nguồn điện, vốn đang ở giới hạn.
Với Việt Nam, tiết kiệm điện sẽ giúp nền kinh tế và các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh khi xuất khẩu. Và để đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 8 - 10% tổng năng lượng tiêu thụ so với kịch bản phát triển bình thường đến năm 2030, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp tại địa phương và cả sự chuyển đổi từ chính doanh nghiệp.

Ông Quang cho rằng, trong khi tăng trường các nguồn điện (thuỷ, nhiệt điện, điện tái tạo, điện sinh khối…) cần thời gian và chi phí rất lớn, tỷ suất hiệu quả chỉ được tính về dài hạn thì việc tiết kiệm, sử dụng điện hiệu quả lại là giải pháp tức thì, nhanh, hiệu quả. Các nước trên thế giới đều đưa vấn đề tiết kiệm sử dụng điện hiệu quả là tiêu chí để phát triển, tránh phát thải lớn, gây tổn hại cho tăng trưởng.
Tại Việt Nam, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là chủ trương lớn của Chính phủ, gắn liền với mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Hiện nay, Bộ Công Thương hiện là cơ quan đầu mối triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030.
Về chính sách, theo ông Quang Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật số 77) có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).
Ông Quang cho biết, Luật 77 đưa ra các yêu cầu về kiểm toán năng lượng, lộ trình áp dụng công nghệ tiên tiến, và tiêu chuẩn quản lý năng lượng, tạo hành lang pháp lý rõ ràng đối với Tổ chức dịch vụ năng lượng (ESCO) để thúc đẩy doanh nghiệp.
Bộ Công Thương đang xây dựng kịch bản hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán năng lượng để phát hiện những khâu tiêu tốn nhiều năng lượng, từ đó có giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tại doanh nghiệp;…
Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, đổi mới công nghệ đi đôi với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và giảm phát thải mà còn giúp doanh nghiệp hiện đại hoá công nghệ, tái cấu trúc quản trị giá trị sản xuất.
Hiện nay mới chỉ rất ít doanh nghiệp kiểm toán định kỳ năng lượng, chiếm tỷ lệ từ 5-10%. Còn một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn do hạn chế về vốn đầu tư, công nghệ lạc hậu hoặc thiếu nhân lực chuyên môn, nên việc triển khai còn chưa đồng đều. Do đó, cần có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp các giải pháp, tư vấn và vay vốn để chuyển đổi năng lượng hiệu quả, tiết kiệm hơn.

Tại Toạ đàm, ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Quản lý Các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP.Hà Nội cho biết, việc áp dụng sử dụng hiệu quả năng lượng tại các khu công nghiệp ở Việt Nam nói chung và tại Hà Nội nói riêng đang diễn ra ngày càng tích cực, nhưng mức độ phổ biến và hiệu quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có quy mô doanh nghiệp, loại hình sản xuất, nguồn vốn đầu tư và nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp.
Ông này cho rằng, hiện có 4 yếu tố khó khăn chính của doanh nghiệp trong thực hiện dụng sử dụng hiệu quả năng lượng: Thay đổi, điều chỉnh ý thức, hành vi sử dụng năng lượng chưa cao; đầu tư đổi mới dây chuyền, công nghệ hiện đại chiếm chi phí lớn; còn phụ thuộc vào nguồn lực doanh nghiệp và cuối cùng là tiêu chuẩn, quy định và cơ chế còn đang trong quá trình hoàn thiện…
“Để doanh nghiệp có thêm động lực đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng cần hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy xây dựng hạ tầng và mô hình quản lý năng lượng hiện đại, giúp doanh nghiệp vừa giảm chi phí vừa phát triển bền vững”, ông Tuấn cho hay.
Giá vàng hôm nay 8/9, vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn chưa lấy lại đà tăng, chỉ giao dịch quanh mức 4.400 USD/ounce.
Theo thông báo từ bộ phận báo chí của Hạm đội Baltic, tàu huấn luyện Perekop thuộc Hạm đội Baltic đã ghé cảng Cam Ranh, Việt Nam, trong khuôn khổ một nhiệm vụ hàng hải.
Trước thềm Matching Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, việc lựa chọn chuyên ngành nội trú quá sớm có thể khiến bác sĩ trẻ chạy theo “ngành hot”, trong khi chưa có đủ thời gian trải nghiệm để hiểu nghề và xác định chuyên ngành phù hợp với bản thân.
Tại chương trình Ga cảm xúc, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân có những chia sẻ xúc động về cha ruột là cố Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tòng.
Hơn 20 năm TP Hà Nội cho UDIC thuê trên 5.000 m2 đất tại lô B2 đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa để triển khai dự án UDIC Tower, nhưng đến nay vẫn là bãi đất bỏ hoang.
Dù vẫn là xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B, nhưng Toyota Vios hiện được thương hiệu Nhật Bản tung ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9/2026.
"Nếu vở kịch "Tôi và chúng ta" dám xé rách "chiếc áo khoác" cơ chế đã quá chật hẹp, phê phán tư duy giáo điều, máy móc; thì "Bệnh sĩ" lại là cú đòn trực diện vào thói đạo đức giả, "bệnh thành tích" và sự dối trá" - nhà văn Võ Thị Xuân Hà chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt. Theo nữ sĩ, những trăn trở và thông điệp trong kịch Lưu Quang Vũ vẫn mang giá trị dự báo vượt thời đại, buộc khán giả hôm nay phải "giật mình" tự soi rọi mỗi khi đèn sân khấu sáng lên.
Không chỉ có NSƯT Lê Tứ, nghệ sĩ cải lương Hoài Thanh còn là thầy của nhiều nghệ sĩ thành công như Hà Như, Thy Nhung… Ở tuổi 80, ông vẫn cùng vợ – nghệ sĩ Đỗ Quyên, miệt mài truyền nghề, giữ lửa cải lương.
Chỉ vỏn vẹn hơn một tháng kể từ tiếng còi mãn cuộc ở trận chung kết ASEAN Cup 2026, bóng đá Đông Nam Á lại chuẩn bị chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Nhưng liệu người Thái có mang tới giải đấu đội hình “A”.
Theo tử vi hôm nay 8/9, 3 con giáp đón nhiều tín hiệu tích cực trong công việc, cơ hội làm ăn rộng mở, tài lộc khởi sắc và tiền bạc tăng nhanh.
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, quê ở Hưng Yên, là vị tướng tài danh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông được Bác Hồ đặt tên, mới 24 tuổi đã giữ cương vị Tư lệnh Chiến khu 3 và sau này trở thành một trong những nhân vật giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được xem là “linh hồn” của Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.
Một người đàn ông ở TP.Huế bị phạt 5 triệu đồng sau khi sử dụng Facebook đăng tải thông tin sai sự thật cho rằng Trường THCS Tố Hữu thu 5 triệu đồng đối với học sinh trái tuyến. Làm việc với công an, người này thừa nhận đăng bài trong tình trạng say rượu, xuất phát từ bức xúc cá nhân.
Cuộc không kích được thực hiện bởi các phi công điều khiển máy bay không người lái thuộc Tập đoàn quân số 18 của nhóm lực lượng Dnepr, sử dụng máy bay không người lái trinh sát Zala của Nga. Đoạn phim về việc mục tiêu bị phá hủy đã được cung cấp cho hãng tin.
Sau 15 năm dành phần lớn thời gian, công sức và tiền bạc để chăm sóc cháu gái, một người bà ở Trung Quốc đã kiện con, yêu cầu bồi thường hơn 360.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 54.000 USD (hơn 1,4 tỷ đồng).
Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm có tới 26 người con trai, nhưng cuối cùng người kế vị lại là Tư Mã Trung – người được sử sách mô tả là thiếu khả năng xử lý chính sự. Sau khi lên ngôi, Tư Mã Trung trở thành Tấn Huệ Đế và để lại một triều đại đầy biến động, trong đó nổi bật là cuộc “Bát vương chi loạn”.
Hai chàng trai trẻ anh Đặng Thế Truyền (xã Cam Lâm) và Nguyễn Hữu Ngọc (phường Nha Trang),tỉnh Khánh Hòa sau khi tốt nghiệp đại học đều có chung niềm đam mê về những miền quê làm xoài, trồng nấm phục vụ du khách.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất áp dụng khoản tiền lũy tiến hằng năm đối với đất thực hiện dự án đầu tư nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng. Nếu quá 60 tháng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi.
Kết quả từ báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 của Samsung Electronics cho thấy, 4 pháp nhân sản xuất lớn tại Việt Nam đóng góp tới hơn 17% doanh thu hợp nhất toàn cầu của Samsung, với mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong 6 tháng đầu năm.
UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu xúc tiến xây bia tưởng niệm và xếp hạng di tích hố chôn tập thể liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng mở ra kỳ vọng về diện mạo mới, nhưng người dân vùng ảnh hưởng mong được tái định cư tại chỗ, giữ sinh kế và bản sắc quê hương.
Sau vụ một học sinh lớp 7 gây thương tích cho 5 bạn học, Sở GDĐT TP.HCM đã yêu cầu chấn chỉnh an toàn trường học, siết chặt quản lý các góc khuất và tăng cường tư vấn tâm lý học sinh.
Gần 50 năm sau ngày chồng hy sinh, bà Chu Thị Miện (72 tuổi, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn ở vậy chờ đợi và chăm lo hương khói cho chồng cùng gia đình. Những ngày này, bà nghẹn ngào đón hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm trở về quê nhà Hà Tĩnh, khép lại hành trình chờ đợi gần nửa thế kỷ.
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát toàn diện việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, kịp thời xử lý các sai sót.
HLV Kim Sang-sik gọi 10 cầu thủ Việt kiều, nhập tịch lên ĐT Việt Nam?; Federico Chiesa cân nhắc tìm bến đỗ mới; AC Milan muốn mượn Endrick của Real Madrid.
Từ một mô hình còn khá mới lạ tại địa phương, những năm gần đây, mô hình nuôi chồn hương-một loài vật nuôi bán làm con đặc sản của ông nông dân Đặng Chí Mãi, ấp 16, xã Long Hữu, tỉnh Vĩnh Long (địa phận thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cũ) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình của địa phương.
UBND TP. Đà Nẵng vừa quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My tại phường Điện Bàn Đông.
Nhu cầu nhập khẩu gạo cao từ Philippines được kỳ vọng tiếp tục là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những tháng cuối năm, nhất là khi Chính phủ Philippines đã dành nguồn kinh phí để duy trì chương trình gạo đồng giá 20 peso/kg cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.
Hai doanh nghiệp dệt, nhuộm bị xử phạt tổng cộng gần 2,4 tỷ đồng do không có giấy phép môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn. Toàn bộ phần nhà xưởng của hai đơn vị sau đó đã được tháo dỡ tại phường Dương Nội (Hà Nội), sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt.
TP.HCM đang xây dựng cơ chế thu phần giá trị bất động sản tăng thêm nhờ quy hoạch và hạ tầng tại các khu vực TOD. Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực đầu tư metro, song cũng đặt ra bài toán mới về chi phí phát triển dự án và giá trị quỹ đất quanh các nhà ga.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được hơn 1,8 nghìn ha trong tổng số hơn 1,9 nghìn ha, đạt hơn 94,2% kế hoạch.
Bé 2 tuổi được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, mệt mỏi, lờ đờ, đau bụng, sốt, quấy khóc, da nhợt nhạt, có dấu hiệu mất nước, bụng chướng.