×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
    SEA Games 33
    Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
    Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
    95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
    Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
    Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
    Tự hào nông dân Việt Nam 2025
    Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
    1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
    Tin tức
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
    • Xã hội
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ nguyên vươn mình
    • Danviet.vn
    • Tin tức
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
    • Xã hội
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ nguyên vươn mình
    Thứ ba, ngày 11/11/2025 07:00 GMT+7

    Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Gắn chặt phương châm “4 không” trong phòng, chống tham nhũng

    + aA -
    Thành An (thực hiện) Thứ ba, ngày 11/11/2025 07:00 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không phải người địa phương không chỉ góp phần ngăn ngừa tiêu cực và lợi ích nhóm, giúp trong sạch bộ máy, mà còn mở ra cơ chế mới để chọn đúng người, đúng việc, đúng năng lực và một hướng đi cần thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Chìa khóa vàng cho hiệu quả và minh bạch (Bài cuối)
    • Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết (Bài 2)
    • Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo

    Kế thừa truyền thống với xây dựng nhà nước pháp quyền trong công tác cán bộ

    Thưa PGS.TS Lê Văn Cường, chủ trương bố trí Bí thư cấp tỉnh, thành phố không phải người địa phương đã được Trung ương triển khai nhiều năm qua. Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục mở rộng sang các chức danh: Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của chủ trương này trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay?

    - PGS.TS Lê Văn Cường: Chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, trước hết là Bí thư, và nay mở rộng sang các vị trí như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra không phải là người địa phương, thực ra đã được đặt ra từ nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện khi đó chưa đồng bộ và quyết liệt, nên kết quả đạt được còn hạn chế so với mục tiêu mong muốn.

    Mục tiêu cốt lõi của chủ trương này là ngăn ngừa tình trạng cục bộ, nể nang trong công tác cán bộ, xuất phát từ các mối quan hệ ràng buộc, biểu hiện bắt nguồn từ văn hóa “tình làng nghĩa xóm”, quan hệ họ hàng, thân quen ở địa phương. Đây là những giá trị truyền thống đáng trân trọng, nhưng nếu không kiểm soát, rất dễ dẫn tới mặt trái như nể nang, né tránh, “phép vua thua lệ làng”.

    Điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ này là lần đầu tiên, 100% Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước không phải là người địa phương. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hiện nay, chủ trương này tiếp tục được mở rộng sang các chức danh khác như: Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra và được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, mang lại tín hiệu tích cực ban đầu.

    PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành An

    Lịch sử cũng cho thấy, trong thời phong kiến, nước ta từng có quy định “quan sở tại không được là người địa phương”, thậm chí “không được lấy vợ là người địa phương”để tránh xung đột lợi ích. Điều đó chứng tỏ, chủ trương của Đảng hôm nay không phải mới, mà là kế thừa tinh hoa truyền thống quản trị quốc gia, phù hợp với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

    Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân” nghĩa là đặt thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Pháp luật phải được thực thi nghiêm minh, “quân pháp bất vị thân”. Việc bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương là giải pháp căn cơ để đảm bảo công bằng, minh bạch, phòng ngừa nể nang và lợi ích nhóm.

    Chủ trương này không chỉ đúng đắn mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và củng cố niềm tin của nhân dân. Lần này, việc triển khai có lộ trình, thời hạn rõ ràng, không kéo dài như trước. Việc lượng hóa mục tiêu và gắn với mốc thời gian cụ thể giúp các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đánh giá kết quả, thể hiện sự đổi mới trong lãnh đạo và chỉ đạo.

    Trong thực tiễn, việc bố trí cán bộ không phải người địa phương đã mang lại những chuyển biến ra sao, đặc biệt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và khắc phục tình trạng “cục bộ địa phương”, “lợi ích nhóm”?

    - PGS.TS Lê Văn Cường: Nhìn lại nhiệm kỳ trước, ở những nơi mạnh dạn bố trí người đứng đầu không phải người địa phương, công việc được giải quyết khách quan, quyết liệt và triệt để hơn. Đây là kết quả của việc tách cán bộ ra khỏi các mối quan hệ ràng buộc mang tính “địa phương hóa”.

    Văn hóa Á Đông vẫn đậm nét tình thân, nể nang. Khi người lãnh đạo là người địa phương, họ dễ bị chi phối bởi quan hệ ruột thịt, quen biết, dẫn tới tình thế “bên tình, bên lý”. Chính vì vậy, việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương đã giúp tháo gỡ rào cản lớn trong công tác cán bộ - một trong năm trụ cột xây dựng Đảng được Đại hội XIII xác định: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tức là trong công tác cán bộ, chúng ta tách cán bộ ra độc lập.

    Thực tiễn cũng cho thấy, tình trạng “nâng đỡ không trong sáng”, bổ nhiệm người thân chưa đủ tiêu chuẩn từng gây bức xúc dư luận. Gốc rễ của hiện tượng này phần lớn xuất phát từ việc người đứng đầu bị ảnh hưởng bởi quan hệ thân quen. Vì vậy, quy định mới của Bộ Chính trị và Trung ương nêu rất rõ ràng: không bố trí người thân cùng làm việc trong cùng cơ quan, không để vợ chồng, anh em ruột cùng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt.

    Những quy định này mang lại hiệu ứng đầu tiên là tăng niềm tin của nhân dân. Khi việc bố trí cán bộ công khai, đúng nguyên tắc, người dân thấy sự công tâm và khách quan, niềm tin với Đảng và bộ máy được củng cố.

    Thứ hai, người đứng đầu không bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, họ quyết đoán, công bằng hơn, không né tránh sai phạm, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

    Thứ ba, đây cũng là cơ hội rèn luyện, thử thách cán bộ. Khi được giao nhiệm vụ ở môi trường mới, không có “vùng an toàn”, họ phải nỗ lực hòa nhập, khẳng định năng lực bằng hành động thực chất. Ai chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và khả năng lãnh đạo trong điều kiện độc lập, đó chính là thước đo khách quan để đánh giá cán bộ “đúng, trúng, và thực chất”.

    Ông có thể chia sẻ thêm về tầm nhìn chiến lược của chủ trương này - đây có phải là một bước đi hướng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự “vì nước, vì dân”, vượt lên mọi ràng buộc địa phương và lợi ích cục bộ?

    - PGS.TS Lê Văn Cường: Chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương không chỉ là một biện pháp kỹ thuật trong công tác tổ chức cán bộ, mà là một tầm nhìn chiến lược rất xa của Đảng ta trong xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới. Đây là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu hình thành một nền công vụ liêm chính, khách quan, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết.

    Về bản chất, chủ trương này hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự “vì nước, vì dân”, thoát khỏi ảnh hưởng của “quan hệ thân hữu”, “tình làng nghĩa xóm”, những ràng buộc địa phương vốn dễ nảy sinh tâm lý nể nang, né tránh, cục bộ. Khi không bị chi phối bởi những mối quan hệ ấy, người cán bộ sẽ có điều kiện thực thi công vụ minh bạch, công bằng, chỉ dựa trên pháp luật, quy định và lương tâm nghề nghiệp.

    Tôi cho rằng, tầm nhìn lâu dài của chủ trương này là hướng đến một nền quản trị hiện đại và chuyên nghiệp hơn, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên được lựa chọn, bổ nhiệm và đánh giá theo năng lực, phẩm chất và kết quả cống hiến thực tế, chứ không dựa vào xuất thân hay quan hệ địa phương. Đây là nền tảng rất quan trọng để Đảng thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ như Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã đề ra.

    Nói một cách ngắn gọn, Đảng đang đặt nền móng cho một cơ chế dùng người công bằng, trong sạch, vượt lên mọi “vùng lợi ích”, để cán bộ có thể toàn tâm toàn ý phụng sự nhân dân, cống hiến cho đất nước. Chủ trương này vì thế không chỉ đúng về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa chuyển hóa văn hóa lãnh đạo – quản lý, làm cho đội ngũ cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, trung thực và gắn bó với nhân dân hơn.

    Chủ trương nhất quán và xuyên suốt trong công tác cán bộ

    Thưa ông, hiện nay có một số ý kiến cho rằng cán bộ không phải người địa phương có thể gặp khó khăn trong nắm bắt đặc thù văn hóa, địa lý, người sở tại. Ông nghĩ sao về vấn đề này, và cần chuẩn bị gì để cán bộ “ngoại tỉnh” nhanh chóng hòa nhập?

    - PGS.TS Lê Văn Cường: Đây là băn khoăn hoàn toàn chính đáng. Không phải cán bộ nào cũng có thể tự tin nói rằng mình “biết tuốt”, bởi mỗi người đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ điều kiện sống, môi trường văn hóa, giáo dục và rèn luyện của vùng miền nơi mình trưởng thành.

    Do đó, bên cạnh những ưu điểm đã bàn ở trên, việc bố trí cán bộ không phải người địa phương cũng có những khó khăn và thách thức nhất định. Trước hết là sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, lối sống, đôi khi chỉ trong cách nói, cách ứng xử cũng tạo khác biệt, khiến giao tiếp và thấu hiểu tâm lý dân ban đầu gặp trở ngại.

    Thứ hai, văn hóa vùng miền và niềm tin xã hội rất quan trọng. Người lãnh đạo “ngoại tỉnh” ban đầu sẽ chịu sự quan sát, thậm chí dè dặt, thử thách của tập thể và nhân dân. Xây dựng niềm tin và uy tín đòi hỏi thời gian, kiên trì và kết quả cụ thể, thiết thực.

    PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để cán bộ luân chuyển hòa nhập nhanh và biến chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống thật hiệu quả thực chất phải nhớ lời Bác Hồ căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Ảnh: Thành An

    Tuy vậy, lịch sử cho thấy, khi có quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết và vì lợi ích chung sẽ giúp cán bộ vượt qua khó khăn. Cán bộ “ngoại tỉnh” nếu thật sự cầu thị, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe nhân dân, thì chỉ sau một thời gian ngắn có thể hòa nhập, được tập thể và người dân tin tưởng, ủng hộ.

    Quan trọng hơn, phẩm chất và bản lĩnh chính trị quyết định hiệu quả. Môi trường mới không có “vùng quen biết” hay “vòng an toàn”, buộc cán bộ nỗ lực nhiều hơn, chủ động tìm hiểu thực tiễn, học hỏi địa phương, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể.

    Tôi xin được đúc kết ngắn gọn rằng: để cán bộ luân chuyển hòa nhập nhanh và biến chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống thật hiệu quả thực chất phải nhớ lời Bác Hồ căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Khi cán bộ thực hiện đúng, đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, thì chắc chắn sẽ được dân tin, dân ủng hộ và khi “ý Đảng hợp lòng dân”, niềm tin của dân sẽ dẫn đường cho mọi khó khăn ban đầu được hóa giải.

    Vậy nhìn từ góc độ xây dựng Đảng, chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương có tác động như thế nào tới kỷ luật, kỷ cương, minh bạch và niềm tin nhân dân, đặc biệt khi Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thưa ông?

    - PGS.TS Lê Văn Cường: Đây là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết 26-NQ/TW) đã xác định rõ: xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

    Điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV tới đây là mở rộng phạm vi chú trọng cả hai cấp lãnh đạo: từ cấp chiến lược tới cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã - cấp “gần dân nhất, sát dân nhất”. Điều này thể hiện bước phát triển mới trong tư duy công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất và hiệu lực trong cả hệ thống chính trị, nhất là khi chúng ta đang tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

    Từ thực tiễn, có thể thấy rõ, khi người đứng đầu là người địa phương, họ dễ bị chi phối quan hệ thân quen, dòng họ, “cánh hẩu”, dẫn tới giảm tính khách quan, công tâm, dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm pháp luật.

    Bởi vậy, việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, minh bạch. Khi người đứng đầu không chịu ràng buộc quan hệ riêng tư, họ hành động đúng nguyên tắc, đặt lợi ích tổ chức và nhân dân lên trên hết.

    Bên cạnh đó, Đảng ta cũng đã ban hành nhiều quy định cụ thể để phòng ngừa vi phạm, tiêu biểu như Quy định số 377 về kỷ luật và trách nhiệm từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, trong đó nêu rõ: nếu để người thân, gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi thì người cán bộ phải chịu trách nhiệm và có thể bị xử lý. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng kỷ luật Đảng, bảo đảm không để “vùng cấm”, “ngoại lệ” trong xử lý sai phạm.

    Tôi cho rằng, chủ trương này gắn rất chặt với phương châm “4 không” trong phòng, chống tham nhũng: không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Đó là, không thể tham nhũng, vì quy định của Đảng và pháp luật ngày càng chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch.

    Thứ hai là không dám tham nhũng, vì kỷ luật nghiêm minh, sai phạm bị xử lý kịp thời, không có ngoại lệ; thứ ba là không muốn tham nhũng, vì đời sống, thu nhập, chế độ đãi ngộ của cán bộ được nâng cao, giúp họ an tâm công tác; thứ tư là không cần tham nhũng, vì đạo đức, liêm chính và phẩm chất cách mạng được bồi dưỡng, củng cố; người cán bộ thấy đủ về vật chất, trong sáng về tinh thần, “đói cho sạch, rách cho thơm”.

    Khi thực hiện tốt chủ trương này không chỉ có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa sai phạm, mà còn bảo vệ chính đội ngũ cán bộ, giúp họ tránh rơi vào cám dỗ, giữ gìn danh dự và uy tín của người đảng viên. Quan trọng hơn, đây còn là yếu tố củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, bởi khi nhân dân thấy rõ sự công tâm, khách quan, minh bạch trong công tác cán bộ, người lãnh đạo không dựa vào quan hệ, không vì “người nhà” mà vì công việc, vì lợi ích chung thì niềm tin ấy sẽ trở thành sức mạnh to lớn trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

    Thưa ông, trong quá trình thực hiện, chắc hẳn sẽ có va chạm lợi ích hoặc phản ứng ngầm. Đảng cần cơ chế gì để bảo vệ và khích lệ cán bộ “ngoại tỉnh” dám đổi mới, dám hành động?

    - PGS.TS Lê Văn Cường: Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm. Trong tổng thể công tác cán bộ, Đảng ta đã có những quy định quan trọng về “6 dám” và “7 dám”, nghĩa là cán bộ phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám đổi mới sáng tạo và dám hy sinh vì lợi ích chung. Đó là khung chung để bảo vệ và khuyến khích cán bộ.

    Tuy nhiên, vẫn cần có quy định cụ thể để cán bộ "ngoại tỉnh" yên tâm công tác, mạnh dạn đổi mới mà không không lo bị ràng buộc. Ví dụ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có sai sót do yếu tố khách quan, không mang động cơ vụ lợi, thì cần có cơ chế miễn trừ trách nhiệm kỷ luật để bảo vệ cán bộ. Quy định số 69 của Đảng đã nêu rất rõ điều này, ngoài việc xác định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, còn cho phép miễn trừ kỷ luật trong những trường hợp đặc biệt.

    Song song với đó, khi cán bộ được điều động xa nhà, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp như nhà công vụ, chế độ sinh hoạt, điều kiện làm việc thuận lợi. Những chính sách này không chỉ là đãi ngộ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, giúp cán bộ yên tâm, toàn tâm toàn ý với công việc.

    Ngược lại, cán bộ được điều động cũng phải giữ gìn phẩm chất, sống khiêm tốn, liêm chính, làm đúng quy định và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất. Khi cán bộ có sáng tạo, đổi mới mang lại hiệu quả thì phải được ghi nhận, còn nếu có sai sót vì lý do khách quan, không vụ lợi, thì cần được bảo vệ, chia sẻ.

    Điều quan trọng nhất là nhận thức. Cả người đi và người ở đều phải thống nhất tư tưởng: tất cả cùng vì mục tiêu chung của Đảng và nhân dân. Người cán bộ được điều động xa quê là đang hy sinh một phần đời sống riêng để phục vụ đất nước, phục vụ địa phương mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân sở tại cần trân trọng, ủng hộ và tạo điều kiện để họ phát huy năng lực.

    Cơ chế đồng bộ và liên thông giữa các địa phương cũng quan trọng. Việc điều động cán bộ là quá trình luân chuyển toàn diện, tạo giao thoa và phát triển mới, không phải “đi xa đơn độc”. Khi nhiều địa phương cùng thực hiện, sự e dè, khác biệt vùng miền dần mất đi.

    Bác Hồ từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do”. Đó cũng là mục tiêu chung mà mọi cán bộ, dù ở đâu, đều phải hướng tới.

    Cần tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật nghiêm minh. Tấm gương tốt, cách làm hay được biểu dương, nhân rộng; nếu cá nhân lợi dụng chủ trương để trục lợi hoặc cô lập người khác, phải xử lý nghiêm. Chủ trương đúng cũng có thể bị lợi dụng nếu không giám sát chặt chẽ.

    Ngoài ra, để chủ trương này thực sự hiệu quả, cần có cơ chế đồng bộ và liên thông giữa các địa phương. Việc điều động cán bộ nên được nhìn nhận như một quá trình luân chuyển toàn diện, tạo ra sự giao thoa và phát triển mới, chứ không phải là sự “đi xa đơn độc”. Khi nhiều địa phương cùng thực hiện, người đi, người đến đều bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau, thì sự e dè, khác biệt vùng miền sẽ dần mất đi.

    Khi có chính sách đồng bộ, cơ chế bảo vệ rõ ràng, nhận thức thống nhất và giám sát nghiêm minh, cán bộ “ngoại tỉnh” sẽ yên tâm cống hiến, gần dân, hiểu dân, được dân tin yêu.

    Cuối cùng, phải tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nghiêm minh. Qua kiểm tra, những tấm gương tốt, cách làm hay cần được kịp thời biểu dương, nhân rộng; ngược lại, nếu có cá nhân lợi dụng chủ trương để trục lợi, hoặc gây bè phái, cô lập người khác, thì phải xử lý nghiêm minh. Bởi bất kỳ chủ trương đúng đắn nào cũng có thể bị lợi dụng nếu không được giám sát chặt chẽ. Tóm lại, khi có chính sách đồng bộ, cơ chế bảo vệ rõ ràng, nhận thức thống nhất và giám sát nghiêm minh, cán bộ “không địa phương” sẽ yên tâm cống hiến, thực sự gần dân, hiểu dân, và được dân tin yêu.

    Thưa ông, từ góc độ học thuật và thực tiễn, Việt Nam có thể tham khảo mô hình quốc tế nào về bố trí cán bộ lãnh đạo không phải người bản địa, nhưng vẫn hiệu quả và bền vững?

    - PGS.TS Lê Văn Cường: Thực tế, mô hình bố trí cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công. Ở Nhật Bản chẳng hạn, bộ máy công vụ được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hóa rất cao. Các vị trí từ Thứ trưởng trở xuống được xem là đội ngũ công chức chuyên nghiệp, còn từ Bộ trưởng trở lên là các chức danh chính trị, thường không bố trí người địa phương để đảm bảo tính công tâm, khách quan trong quản lý, điều hành

    Ngay trong lịch sử Việt Nam, thời phong kiến, ông cha ta cũng đã có nguyên tắc “quan không xử việc làng”, tức là không để quan lại làm việc tại quê hương mình để tránh tư lợi, cục bộ dòng họ. Đây là một bài học quản trị nhà nước rất đáng suy ngẫm.

    Nhìn sang Trung Quốc, nước họ cũng kiên trì thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ, đặc biệt là không bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Tỉnh là người bản địa. Cách làm này được tiến hành bài bản, trở thành một phần trong quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Qua quá trình luân chuyển, cán bộ được thử thách, rèn luyện trong môi trường mới, từ đó bộc lộ năng lực thực tiễn, bản lĩnh chính trị và khả năng tổ chức.

    Ở Việt Nam, chủ trương luân chuyển cán bộ không phải người địa phương đã thực hiện nhiều năm, nay đẩy mạnh hơn, lan tỏa tới cấp cơ sở - những nơi trực tiếp gắn bó với dân. Nhiều địa phương giao việc khó, nơi khó cho cán bộ mới đến như phép thử về năng lực lãnh đạo và khả năng thích ứng. Khi cán bộ vượt qua thử thách, đưa địa phương phát triển, đó là minh chứng thực tế để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm vào vị trí cao hơn.

    Từ những kinh nghiệm trong nước và quốc tế, có thể rút ra bài học quan trọng: không có mô hình nào là “hoàn hảo tuyệt đối”. Mỗi giải pháp đều có hai mặt. Cán bộ người địa phương có lợi thế am hiểu phong tục, văn hóa, tâm lý dân cư, nhưng dễ bị tác động bởi các mối quan hệ họ hàng, cục bộ, vùng miền. Ngược lại, cán bộ “ngoại tỉnh” thường có cái nhìn khách quan, độc lập, ít chịu ảnh hưởng bởi quan hệ xã hội tại chỗ, song lại cần thời gian để hòa nhập và có thể gặp rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, niềm tin ban đầu.

    Do đó, vấn đề không nằm ở chỗ “ai” mà ở chỗ “làm thế nào”. Chúng ta phải nhìn nhận tính hai mặt của mỗi yếu tố, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ, chính sách bảo vệ cán bộ, tạo điều kiện để họ thích ứng nhanh, phát huy năng lực, cống hiến lâu dài.

    Chỉ khi làm được như vậy, chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương mới thật sự đi vào thực chất, trở thành giải pháp chiến lược trong công tác cán bộ của Đảng – vừa phòng ngừa tiêu cực, vừa thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo ở các cấp.

    Trân trọng cảm ơn ông!

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Chìa khóa vàng cho hiệu quả và minh bạch (Bài cuối)

    Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Chìa khóa vàng cho hiệu quả và minh bạch (Bài cuối)

    Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết (Bài 2)

    Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết (Bài 2)

    Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo

    Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • công tác cán bộ
    • cán bộ
    • người địa phương
    • không phải người địa phương
    • Bí thư
    • Chủ tịch UBND
    • Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
    • Chánh Thanh tra
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Tổng Bí thư: Nếu không khí vẫn ô nhiễm, thực phẩm không an toàn, có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ

    Tổng Bí thư: Nếu không khí vẫn ô nhiễm, thực phẩm không an toàn, có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ

    Chủ tịch Quốc hội: Phải tiến hành cuộc cách mạng về tư duy trong giáo dục

    Chủ tịch Quốc hội: Phải tiến hành cuộc cách mạng về tư duy trong giáo dục

    Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về việc sắp xếp lại trạm y tế xã, đào tạo bác sĩ gia đình

    Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về việc sắp xếp lại trạm y tế xã, đào tạo bác sĩ gia đình

    Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

    Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

    Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đảm nhiệm thêm trọng trách

    Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đảm nhiệm thêm trọng trách

    Đại biểu Quốc hội lo việc giao quyền xác nhận cho Chủ tịch xã dễ nảy sinh tiêu cực trong hoãn cai nghiện

    Đại biểu Quốc hội lo việc giao quyền xác nhận cho Chủ tịch xã dễ nảy sinh tiêu cực trong hoãn cai nghiện

    Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Liên bang Nga)

    Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Liên bang Nga)

    Tin nổi bật

    Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

    Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

    Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

    Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội: 2 người tử vong, ô tô bốc cháy dữ dội
    8

    Tin tức
    Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội: 2 người tử vong, ô tô bốc cháy dữ dội

    Hà Nội: Người dân có thể nhận tới 20 triệu đồng khi đổi sang xe máy điện
    27

    Tin tức
    Hà Nội: Người dân có thể nhận tới 20 triệu đồng khi đổi sang xe máy điện

    Toàn cảnh miền Trung hơn một tháng quay cuồng trong lũ dữ
    54

    Tin tức
    Toàn cảnh miền Trung hơn một tháng quay cuồng trong lũ dữ

    Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
    41

    Tin tức
    Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?

    Đọc thêm

    Mỹ bất ngờ nhượng bộ sửa đổi đề xuất hòa bình, bỏ hàng loạt điều khoản đau đớn với Ukraine
    Thế giới

    Mỹ bất ngờ nhượng bộ sửa đổi đề xuất hòa bình, bỏ hàng loạt điều khoản đau đớn với Ukraine

    Thế giới

    Kế hoạch giải quyết xung đột Nga - Ukraine được thông qua tại cuộc họp giữa phái đoàn Kiev và Washington tại Geneva không giống nhiều với đề xuất ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump: Từ 28 điểm đề xuất ban đầu nay được rút xuống còn 19 điểm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc Chăm Khánh Hòa thoát nghèo
    Nhà nông

    Đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc Chăm Khánh Hòa thoát nghèo

    Nhà nông

    Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã Phước Hữu (Khánh Hòa) đã thoát nghèo vươn lên khấm khá và thoát nghèo bền vững.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nàng công chúa bất hạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc là ai?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Nàng công chúa bất hạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc là ai?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Sinh nhầm thời, từ một công chúa cành vàng lá ngọc, mỹ nhân xinh đẹp hơn hoa bị giáng xuống làm hạ nhân, phải sống cuộc đời một kỹ nữ nuôi trong nhà, hầu hạ một chồng cùng chị gái ruột.

    Chia sẻ Chia sẻ
    
Ô tô công nghệ lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung, giao thông ùn tắc nghiêm trọng
    Chuyển động Sài Gòn

    Ô tô công nghệ lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

    Chuyển động Sài Gòn

    Tại cầu vượt Quang Trung (hướng từ phường Gò Vấp đi xã Hóc Môn, TP.HCM) một xe ô tô công nghệ lật ngửa, một người đàn ông liên quan vụ tai nạn bị thương, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy
    Tin tức

    Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

    Tin tức

    Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngành công nghiệp an ninh đã nghiên cứu, chế tạo thiết bị vừa có chức năng giám sát, vừa theo dõi sức khỏe người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính về ngưỡng tính thuế của hộ, cá nhân kinh doanh
    Kinh tế

    Thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính về ngưỡng tính thuế của hộ, cá nhân kinh doanh

    Kinh tế

    Nhằm đảm bảo công bằng, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng đang được nghiên cứu theo hướng có thể tính thuế theo mức thu nhập sau khi trừ chi phí.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Video vết nứt tại xã D'ran đã lan rộng, kéo dài hơn 700 mét, độ hở khoảng 0,5 mét
    Video

    Video vết nứt tại xã D'ran đã lan rộng, kéo dài hơn 700 mét, độ hở khoảng 0,5 mét

    Video

    Vết nứt kéo dài hàng trăm mét trên đồi Trảng Bằng, uy hiếp đến tài sản, tính mạng của hơn 50 hộ dân tại thôn Lạc Thiện 2, xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng tiến hành di dời khẩn cấp.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bị heo cắn, thiếu niên 14 tuổi nguy kịch, viêm xương đùi, viêm phổi, không đi lại được
    Xã hội

    Bị heo cắn, thiếu niên 14 tuổi nguy kịch, viêm xương đùi, viêm phổi, không đi lại được

    Xã hội

    Sau khi bị heo cắn vào đầu gối 7 ngày, bệnh nhân bị viêm xương đùi, áp xe cơ, viêm phổi, tràn dịch màng phổi và không đi lại được...

    Chia sẻ Chia sẻ
    Top 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng'
    Ảnh

    Top 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng"

    Ảnh

    Từ những khoảnh khắc đời thường đến các cảnh sắc mùa thu mê hoặc, 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” đã lộ diện, ghi dấu tâm huyết và cảm xúc của các tác giả trên khắp mọi miền đất nước.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Người dân nói về mùi hôi thối từ xưởng chế biến chân gà giữa khu dân cư ở Bắc Ninh
    Video

    Người dân nói về mùi hôi thối từ xưởng chế biến chân gà giữa khu dân cư ở Bắc Ninh

    Video

    Mùi hôi thối nồng nặc từ cơ sở chế biến chân gà tại xã Hoàng Vân (Bắc Ninh) bốc ra nhiều ngày qua. Ngày 25/11, phóng viên ghi nhận nhiều trang thiết bị thô sơ, các bao tải nghi chứa chân gà chưa chế biến được chất đống tại xưởng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sun PhuQuoc Airways sắm thêm tàu bay, lên kế hoạch mở đường bay tới Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan
    Kinh tế

    Sun PhuQuoc Airways sắm thêm tàu bay, lên kế hoạch mở đường bay tới Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan

    Kinh tế

    Sun PhuQuoc Airways (SPA) – hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển cho biết, tàu bay thứ tư thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways đã chính thức hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dân văn phòng rần rần “gắp thú” săn iPhone 17 ngay trên VietinBank iPay Mobile
    Kinh tế

    Dân văn phòng rần rần “gắp thú” săn iPhone 17 ngay trên VietinBank iPay Mobile

    Kinh tế

    Thay vì những giao dịch khô khan, người dùng VietinBank iPay Mobile đang hào hứng với trào lưu "vừa thực hiện giao dịch, vừa gắp quà". Chương trình khuyến mại "Gắp may - Trúng lớn" với loạt quà tặng "khủng" như iPhone 17, xe máy điện Yadea Oris đang biến ứng dụng này trở thành "siêu app" hot nhất dịp cuối năm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu
    Ảnh

    Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu

    Ảnh

    Khoảnh khắc thiếu nữ nở nụ cười trong trẻo, tay ôm bó hoa, gợi lại vẻ đẹp thanh xuân giản dị mà rất đỗi cuốn hút – một hình ảnh đặc trưng khiến phố phường mùa thu Hà Nội càng trở nên thơ mộng hơn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin chiều 25/11: Hà Nội FC tái hợp 'sát thủ' Rimario Gordon?
    Thể thao

    Tin chiều 25/11: Hà Nội FC tái hợp "sát thủ" Rimario Gordon?

    Thể thao

    Hà Nội FC tái hợp "sát thủ" Rimario Gordon? Lamine Yamal bất mãn với đội ngũ y tế của Barcelona; ĐT nữ Việt Nam thắng 3-0 trong trận giao hữu đầu tiên tại Nhật Bản; Khủng hoảng phong độ, Real Madrid chiêu mộ gấp Nico Paz; Cristiano Ronaldo dự định cưới ở quê nhà.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đề xuất tinh giản biên chế mới nhất ở các tỉnh thành phố và ngành giáo dục, y tế
    Xã hội

    Đề xuất tinh giản biên chế mới nhất ở các tỉnh thành phố và ngành giáo dục, y tế

    Xã hội

    Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi tỉnh, thành phố nhằm đề xuất biên chế và tinh giản biên chế với từng tỉnh, thành phố cho giai đoạn 2026-2031. Đặc biệt, Bộ này nhấn mạnh việc bố chí biên chế phải được sắp xếp dựa theo vị trí việc làm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Một xóm nhỏ ở Thái Nguyên và hành trình 10 năm lột xác ngoạn mục nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới
    Nông thôn mới

    Một xóm nhỏ ở Thái Nguyên và hành trình 10 năm lột xác ngoạn mục nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới

    Nông thôn mới

    Nếu như cách đây chừng một thập kỷ, xóm Xuân Lai (trước thuộc xã Tân Kim nay là xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) vẫn còn là một xóm thuần nông nghèo khó, đường đất lầy lội, nhà cửa thưa thớt, sinh kế chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, thì hôm nay diện mạo nơi đây đã khoác lên mình chiếc áo mới.

    Chia sẻ Chia sẻ
     Nga, Ukraine ồ ạt tung 'bão lửa' tấn công nhau giữa lúc Mỹ ép Kiev chốt kế hoạch hòa bình định mệnh
    Thế giới

    Nga, Ukraine ồ ạt tung "bão lửa" tấn công nhau giữa lúc Mỹ ép Kiev chốt kế hoạch hòa bình định mệnh

    Thế giới

    Ukraine, Nga đều hứng chịu thương vong trong các cuộc tấn công lẫn nhau suốt đêm giữa lúc các đoàn đàm phán gấp rút chỉnh sửa kế hoạch hòa bình trước thời hạn mà Mỹ đặt ra.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đảm nhiệm thêm trọng trách
    Tin tức

    Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đảm nhiệm thêm trọng trách

    Tin tức

    Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trong hơn một tháng, Sơn Tùng M-TP ủng hộ 2,3 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lũ
    Văn hóa - Giải trí

    Trong hơn một tháng, Sơn Tùng M-TP ủng hộ 2,3 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lũ

    Văn hóa - Giải trí

    Sơn Tùng M-TP vừa cho biết anh cùng công ty đã gửi 700 triệu đồng để hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tách vụ án sản xuất hàng giả kẹo Kera khỏi vụ 'lừa dối khách hàng'
    Chuyển động Sài Gòn

    Tách vụ án sản xuất hàng giả kẹo Kera khỏi vụ "lừa dối khách hàng"

    Chuyển động Sài Gòn

    TAND TP.HCM cho biết, hành vi sản xuất hàng giả thực phẩm bổ sung kẹo Kera của Công ty Asia Life đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách riêng để tiếp tục xử lý.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đại biểu Quốc hội lo việc giao quyền xác nhận cho Chủ tịch xã dễ nảy sinh tiêu cực trong hoãn cai nghiện
    Tin tức

    Đại biểu Quốc hội lo việc giao quyền xác nhận cho Chủ tịch xã dễ nảy sinh tiêu cực trong hoãn cai nghiện

    Tin tức

    Đại biểu Quốc hội lo việc giao thẩm quyền xác nhận gia cảnh cho Chủ tịch UBND cấp xã có thể dẫn tới cảm tính, thiếu minh bạch, thậm chí có thể bị lợi dụng để trì hoãn việc đưa đối tượng nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hướng dẫn cách gia cố, chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ vào đất liền
    Bạn đọc

    Hướng dẫn cách gia cố, chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ vào đất liền

    Bạn đọc

    Năm 2025, Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với các xã tổ chức nhiều buổi thực hành diễn tập một số tình huống trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trật tự an toàn giao thông cổng trường: Nhận diện nguyên nhân xung đột, tìm giải pháp căn cơ
    Giao thông - Xây dựng

    Trật tự an toàn giao thông cổng trường: Nhận diện nguyên nhân xung đột, tìm giải pháp căn cơ

    Giao thông - Xây dựng

    Với đặc thù như một giao điểm dễ xảy ra xung đột giao thông, cổng trường học cùng lúc là vị trí xuất phát của người này và lại là điểm đích của người khác nên rất cần giải pháp căn cơ, tránh xảy ra mất an toàn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    VinFast nhận hai giải thưởng danh giá tại Jagran Hi-Tech Awards 2025
    Kinh tế

    VinFast nhận hai giải thưởng danh giá tại Jagran Hi-Tech Awards 2025

    Kinh tế

    Ngày 25/11 tại sự kiện trao giải tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ), VinFast được Ban tổ chức Jagran Hi-Tech Awards 2025 vinh danh là “Nhà sản xuất xe điện của năm”, trong khi mẫu xe VF 7 của hãng xe điện Việt Nam cũng nhận giải “Mẫu xe điện đột phá của năm”. Cú đúp danh hiệu này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng của VinFast tại thị trường Ấn Độ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Liên bang Nga)
    Tin tức

    Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Liên bang Nga)

    Tin tức

    Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) do Thống đốc Shapsha Vladislav Valerievich dẫn đầu tới thăm và làm việc với TP Hà Nội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Giải mã' doanh số xe máy điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trưởng phi mã
    Kinh tế

    "Giải mã" doanh số xe máy điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trưởng phi mã

    Kinh tế

    Xe máy điện VinFast liên tục công bố mức doanh số bứt phá, thậm chí chiếm vị trí dẫn đầu thị phần xe hai bánh điện trong nước. Vậy điều gì đứng sau sự tăng trưởng mạnh mẽ này?

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giáo sư trường đại học lớn bị tố mua bằng, giả mạo hồ sơ cả năm trời không ai biết
    Xã hội

    Giáo sư trường đại học lớn bị tố mua bằng, giả mạo hồ sơ cả năm trời không ai biết

    Xã hội

    Vụ bê bối liên quan đến việc làm giả hồ sơ của một giáo sư đại học ở Trung Quốc, thường được gọi là “Giáo sư Quách”, đang tiếp tục lan rộng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dòng chảy của tiền hôm nay 25/11: Chững lại, nhà đầu tư tìm đến GEE giữa làn sóng bán mạnh
    Kinh tế

    Dòng chảy của tiền hôm nay 25/11: Chững lại, nhà đầu tư tìm đến GEE giữa làn sóng bán mạnh

    Kinh tế

    Dòng chảy của tiền hôm nay (25/11) phản ánh sự thận trọng khi VN-Index quay đầu giảm dưới áp lực từ nhóm tài chính - ngân hàng, dù KBC, VIC và đặc biệt GEE tăng trần nhưng vẫn không đủ sức kéo thị trường đi lên.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật
    Xã hội

    Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật

    Xã hội

    Thầy Nguyễn Văn Tình là Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa, trong số 30 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2025 của trường.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Một ngày trở thành công chúa của cô bé mắc hội chứng Down: Khi hạnh phúc cũng có thể ‘sinh lời’
    Kinh tế

    Một ngày trở thành công chúa của cô bé mắc hội chứng Down: Khi hạnh phúc cũng có thể ‘sinh lời’

    Kinh tế

    Có bạn nhỏ ôm đôi giày mới vào ngực, nâng niu như thể đó là kho báu vừa tìm thấy. Có cô bé bật nhảy lên sung sướng khi nhận được chiếc áo mà em luôn mơ về, đôi mắt sáng lên đầy háo hức. Và có bạn nhỏ cứ xoay vòng mãi trong chiếc váy công chúa lộng lẫy, gương mặt bừng sáng như đang bước vào thế giới cổ tích của riêng mình. Những khoảnh khắc ấy – giản dị mà đẹp đến nao lòng – chính là điều khiến hành trình “Gieo hạnh phúc” đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

    Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

    2

    Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

    Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

    3

    Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

    Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

    4

    Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

    Philippines quay lại 'chợ gạo' khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

    5

    Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

    Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media